eMagazine


Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 1.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, vừa qua Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Báo Gia đình & Xã hội đã phối hợp phát động chương trình kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân dành sự ủng hộ người dân, người lao động, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ đang ngày đêm quên mình chống dịch COVID -19 ở Bắc Ninh, Bắc Giang…

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 2.

Đại diện hai Báo kiểm tra và giao nhận nhận 2.000 test nhanh COVID-19 để chuyển tới tuyến đầu chống dịch Bắc Ninh - Bắc Giang

Ngày 10/6, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Báo Gia đình & Xã hội đã thay mặt các nhà hảo tâm trao những nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế với tổng giá trị gần 2,6 tỷ đồng cho hai tỉnh Bắc Ninh – Bắc Giang. Đây là lần thứ 3 hai Báo cùng các mạnh thường quân cả nước chung tay ủng hộ tuyến đầu chống dịch.

Tính đến ngày 10/6 (đợt 3 của chương trình), hai Báo đã nhận được tổng trị giá lên tới 2,560,000,000 đồng, số tiền và hiện vật vẫn đang được mạnh thường quân khắp bốn phương tiếp tục gửi về tòa soạn.

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 3.

Phát huy tinh thần của đợt trao tặng lần trước, trong đợt trao tặng lần 3, Báo Sức khỏe & Đời sống và Báo Gia đình & Xã hội đã thay mặt cá nhân và doanh nghiệp trao tặng nhiều hiện vật cần thiết cho công tác phòng chống dịch như máy đo nồng độ oxy, test xét nghiệm nhanh COVID-19, quần áo bảo hộ, khẩu trang, tấm kính chống giọt bắn, dung dịch sát khuẩn và lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân (đồ hộp, quạt cây, nước khoáng, sữa, nước mía…).

Tại buổi trao tặng tại Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang, ông Trần Công Thắng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang) đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Y tế, Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội, chương trình Quỹ tấm lòng Việt, quý bạn đọc cùng các mạnh thường quân trên khắp cả nước. 

Ông Thắng chia sẻ: "Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Bộ ngành… vô cùng quan tâm đến Bắc Giang. Đặc biệt, Bộ Y tế đã cử hàng nghìn y bác sĩ đầu ngành và từ khắp các tỉnh thành về hỗ trợ Bắc Giang với tinh thần chống dịch như chống giặc. Bên cạnh đó còn có sự chung tay của các doanh nghiệp, cá nhân trên khắp cả nước tặng tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho tỉnh.

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Chí Long - Phó Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội đại diện hai Báo trao quà cho MTTQ tỉnh Bắc Giang

Trong những ngày qua, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Báo Gia đình & Xã hội đã 2 lần trao tặng quà cho Bắc Giang. Chỉ sau hơn 10 ngày, hai Báo đã tiếp tục kêu gọi quyên góp số lượng nhu yếu phẩm lên tới gần 2,6 tỷ đồng (đợt 3) cho hai tỉnh Bắc Giang – Bắc Ninh.

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 5.

Ông Thắng cho biết, đến thời điểm này Bắc Giang có gần 3.700 F0, trên 10.000 F1 và khoảng 20.000 F2, vì vậy các nhu yếu phẩm vô cùng cần thiết. Các nhu yếu phẩm của các nhà tài trợ được hai Báo trao tặng hôm nay, MTTQ tỉnh sẽ chuyển xuống huyện Việt Yên và đưa vào siêu thị 0 đồng phục vụ công nhân, người dân chống dịch.

"Đến giờ phút này chúng tôi đã khoanh vùng được dịch tại Bắc Giang chuyển sang trạng thái tập trung cao dập dịch trong giai đoạn từ nay đến khoảng 21/6. Ngoài ra, tỉnh còn một nhiệm vụ "kép" là thu hoạch và tiêu thụ 1.800 tấn vải thiều có doanh thu khoảng 7 tỷ" – ông Thắng thông tin.

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 6.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Giang ông Trần Công Thắng tâm sự: "Để được kết quả như ngày hôm nay là nhờ có sự đóng góp của các nhà hảo tâm cùng các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương, địa phương đã chung tay giúp đỡ Bắc Giang.

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 7.

Trong đó, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Báo Gia đình & Xã hội đã tích cực truyền thông để người dân cả nước nắm được tình hình ở Bắc Giang đang căng mình chống dịch và kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp địa phương có thêm nguồn lực để chống dịch.

Đến nay, hai Báo đã kêu gọi được hơn 4,4 tỷ đồng cho hai tỉnh Bắc Ninh – Bắc Giang chống dịch, đối với Bắc Giang đây là phần quà quý giúp Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch. MTTQ tỉnh mong trong thời gian tới, hai Báo tiếp tục quan tâm, kêu gọi các mạnh thường quân trên khắp cả nước chung tay giúp đỡ Bắc Giang phòng, chống dịch hiệu quả hơn nữa".

Chia sẻ tại buổi trao tặng cho MTTQ tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Chí Long (Phó Tổng Biên tập Báo Gia đình & Xã hội) nói: "Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Báo Gia đình & Xã hội đã phối hợp phát động chương trình kêu gọi sự đóng góp của bạn đọc, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân trên khắp cả nước hướng về Bắc Giang – Bắc Ninh để cùng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID -19.

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, là cơ quan truyền thông của Bộ Y tế, ngay sau khi dịch bùng phát ở Bắc Ninh – Bắc Giang, hai Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Báo Gia đình & Xã hội đã cử phóng viên xông vào tâm dịch, đồng hành cùng hai tỉnh".

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 9.

Ông Long cho biết thêm, đây là lần thứ 3 hai Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Báo Gia đình & Xã hội tổ chức đưa những "tấm lòng" của các nhà hảo tâm khắp cả nước đến với Bắc Giang – Bắc Ninh. Hai Báo cảm ơn MTTQ, Sở Y tế, các đơn vị ban ngành của tỉnh Bắc Giang đã giúp chúng tôi hoàn thành tâm nguyện để hai Báo trở thành người kết nối và người sẻ chia những tấm lòng hảo tâm đến với Bắc Giang.

Thay mặt hai Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Báo Gia đình & Xã hội, ông Long gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, quý bạn đọc và chương trình Quỹ tấm lòng Việt của đài truyền hình Việt Nam đã cùng chúng tôi thắp lên ngọn lửa yêu thương chia sẻ với tuyến đầu chống dịch.

Đại diện cho cơ quan y tế nhận 1.200 test xét nghiệm nhanh, bà Phan Thị Thi (Phó Giám đốc CDC Bắc Giang) cho biết: "Để đáp ứng nhanh, kịp thời cho công tác phòng chống dịch, việc phát hiện F0 là vô cùng quan trọng để sớm cách ly, khoanh vùng và thực hiện các bước tiếp theo.

Việc nhận được 1.200 test xét nghiệm nhanh hết sức ý nghĩa vào thời điểm hiện tại khi tỉnh tiến hành xét nghiệm trên diện rộng với các đối tượng như thương nhân, người trong khu cách ly, đối tượng có biểu hiện ho-sốt… Các test xét nghiệm nhanh có thể thực hiện việc sàng lọc ngay tại cộng đồng, các cơ sở y tế giúp cho việc sàng lọc và phát hiện các ca nghi nhiễm nhanh hơn".

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 10.

Cũng trong sáng nay, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Báo Gia đình & Xã hội đã trao tặng cho người dân và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh nhiều hiện vật cần thiết cho công tác phòng chống dịch.

Bà Trần Yến Châu - Phó Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống cho biết: "Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, từ tháng 5/2021, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Báo Gia đình & Xã hội đã phát động chương trình kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị cùng cá nhân dành sự ủng hộ người dân, người lao động, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đang ngày đêm quên mình chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang trên tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách". Chỉ sau một thời gian ngắn, hai báo đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các đơn vị, nhà hảo tâm.

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 11.

Bà Trần Yến Châu - Phó Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ & Đời sống thay mặt hai Báo và các mạnh thường quân trao tặng quà cho MTTQ tỉnh Bắc Ninh

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội đã liên tục thông tin cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh và lan tỏa các khuyến cáo phòng bệnh đến đông đảo người dân. Hai cơ quan báo chí cũng đã cử phóng viên "cắm chốt" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, thông tin chính xác và nhanh chóng về tình hình dịch bệnh tới bạn đọc".

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 12.

"Chúng tôi mong được đóng góp một chút sức lực của mình để chung tay cùng chính quyền và người dân tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19" - Phó Tổng Biên tập Trần Yến Châu chia sẻ.

Hơn 2,5 tỷ đồng gửi tới tuyến đầu chống dịch Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 13.

Tiếp nhận tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Triển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội cùng toàn thể cán bộ, phóng viên của 2 báo đã chia sẻ tình cảm, chung tay hỗ trợ người dân Bắc Ninh vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19.

Thời gian qua, với tinh thần chống dịch như chống giặc, cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. "Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng vì trong khó khăn, gian nan đã nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ rất tích cực của cộng đồng trong nước, đồng bào và kiều bào ở nước ngoài. Hiện nay chúng tôi vẫn liên tục tiếp nhận ủng hộ cho Quỹ vaccine, Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Những món quà ý nghĩa được trao tặng hôm nay của cộng đồng, Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội là nguồn động viên tinh thần rất lớn và kịp thời đối với người dân cũng như lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh" – ông Triển cho hay.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cũng nhấn mạnh sẽ chuyển toàn bộ số hàng hóa, nhu yếu phẩm đã tiếp nhận cho các lực lượng chống dịch. Trong tuần tới sẽ thành lập các đoàn đến các địa phương, lực lượng chống dịch, các bệnh viện dã chiến để cấp phát các nhu yếu phẩm kịp thời cho người dân.

Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức, quý bạn đọc hảo tâm cho chương trình hỗ trợ nhân dân và người lao động tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phòng, chống dịch COVID-19.



MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top