Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 200 đối tượng chính sách được BV Nội tiết Trung ương khám sức khoẻ miễn phí

Thứ bảy, 21:12 15/07/2017 | Y tế

GiadinhNet – Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện Nội tiết Trung ương (cơ sở 2, Thanh Trì, Hà Nội), nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh- liệt sĩ, tri ân những người có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh- liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017), ngày 15/7, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì tổ chức chương trình khám chữa bệnh từ thiện tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho 215 đối tượng là các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tập thể Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Trong nhiều năm qua, Bệnh viện luôn quan tâm và triển khai chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách.

Nhiều hình thức khác nhau được triển khai như trích quỹ phúc lợi, vận động tập thể toàn bệnh viện quyên góp kinh phí…, nhằm thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, xây dựng nhà tình nghĩa tại địa phương cũng như trên cả nước.


Hơn 200 đối tượng là thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách được khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí. Ảnh: V.Thu

Hơn 200 đối tượng là thương, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách được khám, tư vấn sức khoẻ miễn phí. Ảnh: V.Thu

Những hoạt động này được tổ chức với mong muốn đóng góp công sức của cán bộ, nhân viên Bệnh viện đối với sự nghiệp chăm lo sức khỏe, phụng dưỡng người có công với cách mạng; chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo TS Phan Hướng Dương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, hoạt động thường niên này còn nhằm đóng góp tích cực trong việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đây cũng là hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân của Bệnh viện Nội tiết Trung ương với thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng.

Trong đợt khám và tư vấn sức khỏe lần này, Bệnh viện bố trí hơn 10 bàn khám phục vụ công tác khám, tư vấn và chữa bệnh. Các cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện nhiệt tình thăm khám không chỉ các bệnh nội tiết cho các đối tượng chính sách, mà các bệnh nhân còn được khám tổng quát sức khỏe đo huyết áp, thử đường huyết, lấy máu xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm, điện tim, nội soi… (nếu cần thiết) để tìm bệnh và tư vấn hướng điều trị.

TS Dương cho biết không chỉ khám mà các bác sĩ còn cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách. Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng trao các phần quà bằng tiền mặt cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền này được trích từ nguồn Quỹ thiện nguyện của Bệnh viện.

Được biết, đầu tháng 7/2017, một đoàn công tác gồm gần 30 bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện đã đến huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu để khám sức khỏe miễn phí cho bà con ở đây.

Tại đây, đoàn đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân tại huyện Sìn Hồ và các khu vực lân cận.

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 8 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 22 giờ trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 22 giờ trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top