Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 1.000 người chết, Mỹ khủng hoảng với số người nhiễm cao chưa từng có sau một đêm

GiadinhNet - Nước Mỹ đang trong sự khủng hoảng chưa từng có khi ghi nhận 26.306 người nhiễm, 1.046 người chết sau một đêm. Italy vẫn là quốc gia có số người tử vong cao nhất thế giới, lên tới 13.155 người. Thế giới ghi nhận dịch COVID-19 có mặt tại 203 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hơn 1.000 người chết, Mỹ khủng hoảng với số người nhiễm cao chưa từng có sau một đêm - Ảnh 1.

Số người nhiễm và tử vong tăng kỷ lục trong một ngày, Mỹ ghi nhận trẻ sơ sinh chết vì COVID-19

Tính đến 8h00 sáng nay (2/4) theo giờ Việt Nam, Mỹ ghi nhận số người nhiễm cao chưa từng thấy với 26.306 người nhiễm mới, thêm 1.046 người tử vong sau một đêm. Tổng số người nhiễm tại Mỹ là 214.836 và 5.099 ca tử vong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo 2 tuần tới là giai đoạn rất khó khăn trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 tại nước này. Ông khuyến cáo người dân tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội cho đến hết tháng 4. Phát biểu trước báo giới từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ: "Điều quan trọng tuyệt đối là người dân Mỹ phải tuân thủ những chỉ dẫn về y tế trong 30 ngày tới. Đây là vấn đề giữa sống và chết".

Hơn 1.000 người chết, Mỹ khủng hoảng với số người nhiễm cao chưa từng có sau một đêm - Ảnh 3.

Mỹ và châu Âu tiếp tục là những "điểm nóng" của dịch COVID-19 với số ca nhiễm mới và số ca tử vong không ngừng gia tăng. (Ảnh: AFP)

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng tình hình bùng phát tồi tệ nhất của virus SARS-CoV-2 đối với Mỹ có thể sẽ chấm dứt vào đầu tháng 6 nếu mọi chỉ dẫn được tuân thủ. Ông cũng hy vọng rằng nước Mỹ có thể bình ổn tình hình dịch bệnh và có thể mở cửa hoạt động trở lại vào tháng 6.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, cho rằng dù có những dấu hiệu sớm cho thấy biện pháp giãn cách xã hội dường như đang đạt hiệu quả, Mỹ có thể chứng kiến đợt bùng phát mới của virus SARS-CoV-2 vào mùa Thu.

Thống đốc bang Connecticut, Mỹ, ngày 1/4 đã xác nhận một trẻ sơ sinh 6 tuần tuổi đã chết vì các biến chứng liên quan đến virus SARS-CoV-2. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên ở trẻ sơ sinh tại bang phía Đông Bắc của Mỹ do mắc COVID-19.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Ned Lamont cho biết, các quan chức bang Connecticut tin rằng đây là trường hợp tử vong trẻ nhất ở bất cứ đâu, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ngày càng lan rộng tại Mỹ. Điều này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ở nhà và hạn chế tiếp xúc với người khác.

Nga chính thức gửi viện trợ y tế giúp Mỹ chống dịch COVID-19, Tổng thống Putin thực hiện tự cách ly

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một chiếc máy bay quân sự chở trang thiết bị y tế và khẩu trang đã cất cánh từ Moscow vào sáng sớm ngày 1/4.

Chuyến hàng viện trợ trên được thực hiện sau một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 30/3, khi hai nhà lãnh đạo thảo luận về sự hợp tác trong cuộc chiến chống virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19.

Hơn 1.000 người chết, Mỹ khủng hoảng với số người nhiễm cao chưa từng có sau một đêm - Ảnh 4.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bộ đồ bảo hộ đến thăm bệnh viện điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona ở ngoại ô Matxcơva ngày 24/03/2020. (Ảnh: REUTERS - Sputnik Photo Agency)

Trong khi đó, Điện Kremlin cùng ngày thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành họp chính phủ trực tuyến, sau khi một bác sĩ tiếp xúc với ông tuần trước được xác định mắc COVID-19. Theo Điện Kremlin, hiện Tổng thống Putin vẫn mạnh khỏe và đang giữ khoảng cách với những người khác, đồng thời chỉ đạo công việc từ xa.

Tính đến sáng 2/4, Nga ghi nhận 2.777 ca nhiễm (tăng 440) và 24 ca tử vong (tăng 7).

Thế giới có hơn 935.000 ca nhiễm, dịch bệnh có mặt tại 203 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đến 8h00 sáng nay (2/4), thế giới đã ghi nhận 935.346 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 , trong đó 47.194 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 193.999 người trong khi vẫn còn tới 35.478 ca nguy kịch. Dịch bệnh có mặt tại 203 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Italy đã có số người nhiễm mới giảm song số ca tử vong vẫn không ngừng tăng lên. Đến sáng nay, quốc gia này ghi nhận 110.574 ca nhiễm (tăng 4.782) trong đó có 13.155 người chết (tăng 727) do COVID-19.

Hơn 1.000 người chết, Mỹ khủng hoảng với số người nhiễm cao chưa từng có sau một đêm - Ảnh 5.

Hiện Italy là quốc gia có nhiều người tử vong nhất vì dịch COVID-19 cao nhất thế giới. Trong ảnh là lều y tế dựng trước một bệnh viện ở Florence, vùng Tuscany, Italy. (Ảnh: AFP)

Tiếp theo là Tây Ban Nha, với 104.118 ca nhiễm (tăng 8.195) và 9.387 ca tử vong (tăng 923). 

Với 4.324 ca nhiễm mới và 563 ca tử vong, Anh ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong tăng đột biến trong 24 giờ qua. Như vậy, tính đến nay Anh đã có tổng cộng 29.474 ca nhiễm và 2.352 ca tử vong.

Trong khi châu Âu vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tổng số 458.601 ca nhiễm và 30.063 ca tử vong, thì tại Trung Quốc, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang "hạ nhiệt". Trong 24 giờ qua, Trung Quốc chỉ ghi nhận 36 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong. Hoạt động sản xuất kinh doanh đang phục hồi và dần tăng tốc. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết mức độ tái hoạt động của các chuỗi siêu thị lớn và các cửa hàng tiện ích đã đạt lần lượt 99,5% và 95,4%, với doanh số vượt các mức ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, 95,8% các trung tâm thương mại và 80% ngành giải trí đã hoạt động trở lại.

Trung Quốc bổ sung người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng vào số liệu chính thức

Sau những áp lực từ phía các chuyên gia y tế công cộng trong nước và quốc tế, Trung Quốc ngày 1/4 đã lần đầu tiên bổ sung thêm 130 trường hợp không có triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 vào thống kê số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của cả nước.

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết, các trường hợp vừa được bổ sung đã đưa tổng số ca nhiễm virus không có triệu chứng được theo dõi y tế lên 1.367 người ở nước này.

Ngày 31/3, Trung Quốc cho biết hiện đang theo khoảng 1.541 ca nhiễm virus không có triệu chứng, trong đó có 205 ca là từ nước ngoài. Sau đó, 302 trường hợp đã được đưa ra khỏi danh sách do không còn được theo dõi y tế.

Hơn 1.000 người chết, Mỹ khủng hoảng với số người nhiễm cao chưa từng có sau một đêm - Ảnh 6.

Bác sĩ Trung Quốc đo thân nhiệt một phụ nữ trong bệnh viện tại tỉnh Phúc Kiến. (Ảnh: Xinhua).

Cơ quan này cho biết thêm, thời gian tới sẽ báo cáo thường xuyên về số lượng người mang virus SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng y tế, trong bối cảnh dư luận Trung Quốc đang lo ngại về tính chính xác trong các số liệu thống kê của nước này có thể bỏ sót những người mang mầm bệnh.

Theo Tiến sĩ Zhang Wenhong, Giám đốc Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Huashan (Thượng Hải, Trung Quốc), ước tính có khoảng 18 - 31% bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là những người mang mầm bệnh không triệu chứng.

Phân tích từ dữ liệu của Chính phủ Trung Quốc cũng cho thấy, số lượng ca nhiễm bệnh không triệu chứng có thể chiếm 1/3 số ca được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, tính đến cuối tháng 2, đã có hơn 43.000 người tại Trung Quốc đại lục cho kết quả dương tính nhưng không có triệu chứng nhiễm bệnh tại thời điểm xét nghiệm.

Dù vậy, Tiến sĩ Zhang Wenhong cho rằng, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng bởi những ca bệnh này vẫn khá thấp.

Trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hàn Quốc đều xác nhận những người cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đều là những người nhiễm bệnh dù họ có hay không có triệu chứng, trong khi đó Mỹ, Anh và Italy lại không xét nghiệm những người không biểu hiện triệu chứng, trừ những nhân viên y tế.

Châu Á tiếp tục chống đỡ với dịch COVID-19

Singapore ngày 1/4 đã xác nhận thêm 74 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 1.000 người. Đây cũng là con số gia tăng các ca lây nhiễm mới cao nhất trong ngày ở Singapore.

Theo tuyên bố của Bộ Y tế Singapore, trong số 74 bệnh nhân trên, có 20 ca "ngoại nhập" và 54 ca lây nhiễm ở địa phương.

Thái Lan đang có 1.771 ca nhiễm (tăng 120) và 12 người thiệt mạng (tăng 2).

Malaysia ghi nhận thêm 142 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm nước này lên 2.908 trong đó có 45 ca tử vong.

Philippines đến sáng nay cũng ghi nhận 2.311 ca nhiễm (tăng 227) và 96 ca tử vong (tăng 8).

Giới chức Indonesia hôm 1/4 xác nhận, một bé gái 11 tuổi đã trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở quốc gia Đông Nam Á này tử vong sau khi nhiễm COVID-19. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh số ca tử vong trong đại dịch COVID-19 ở Indonesia đã tăng gần gấp 3 lần so với 1 tuần trước.

Tính đến thời điểm này, tổng số bệnh nhân tử vong do virus SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 157 trường hợp - trong đó có 11 bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, cao gấp gần 3 lần so với 58 người hồi 1 tuần trước, trong khi tổng số ca nhiễm cũng tăng hơn gấp đôi trong thời gian này lên 1.677 trường hợp.

Người dân Indonesia vừa đâm đơn kiện Tổng thống Joko Widodo vì những chậm trễ trong việc ngăn chặn sự bùng phát đại dịch COVID-19.

H.Anh (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top