Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hôm qua, nước Mỹ mất hơn 1.300 công dân; số người chết toàn cầu vì COVID-19 đã gấp 76 lần đại dịch SARS

GiadinhNet - Trong 24 giờ qua, nước Mỹ ghi nhận có thêm 32.284 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 và 1.321 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân lên 277.161 ca, trong đó 7.392 trường hợp tử vong.


Hôm qua, nước Mỹ mất hơn 1.300 công dân; số người chết toàn cầu vì COVID-19 đã gấp 76 lần đại dịch SARS - Ảnh 1.

Mỹ kêu gọi người dân tự giác dùng khẩu trang

Đến sáng nay, Mỹ chứng kiến số ca tử vong cao nhất trong vòng một ngày. Riêng tại tâm dịch New York, tiểu bang này đã có 2.935 ca tử vong vì SARS-CoV-2, 102.863 ca nhiễm. Điều đáng nói là số người tử vong ở đây đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 ngày qua.

Nhằm ngăn ngừa dịch lây lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra hướng dẫn mới, kêu gọi người dân tự giác sử dụng khẩu trang khi ra khỏi nhà và chỉ dùng khẩu trang vải thay vì khẩu trang y tế. 

Tổng thống Mỹ cho biết việc ký hướng dẫn Đạo luật Sản xuất quốc phòng sẽ dừng hoạt động xuất khẩu khẩu trang cũng như các thiết bị y tế khác. Tuy nhiên, ông vẫn chưa ban bố lệnh "trú ẩn tại chỗ" trên toàn quốc và để quyết định này cho các tiểu bang.

Hôm qua, nước Mỹ mất hơn 1.300 công dân; số người chết toàn cầu vì COVID-19 đã gấp 76 lần đại dịch SARS - Ảnh 3.

Nước Mỹ thêm một ngày vất vả vì đại dịch COVID-19. (ẢNh: Reuters)

Thế giới có hơn 59.000 người tử vong, Đức mạnh tay trong phòng dịch

Tính đến 8h15 ngày 4/4 (giờ Việt Nam), dịch COVID-19 đã lây lan tới 205 quốc gia và vùng lãnh thổ với 1.098.006 ca nhiễm, 59.141 ca tử vong và 228.405 người đã được điều trị khỏi bệnh. Trong khi đó, đại dịch SARS (2002 - 2003) chỉ có 8.422 trường hợp mắc và 774 ca tử vong.

Italy vẫn là quốc gia thứ hai, sau Mỹ trong tốp quốc gia có số người nhiễm cao nhất thế giới. Đến sáng nay, Italy ghi nhận 119.827 người nhiễm (tăng 4.585) và 14.681 người tử vong (tăng 766).

Hôm qua, nước Mỹ mất hơn 1.300 công dân; số người chết toàn cầu vì COVID-19 đã gấp 76 lần đại dịch SARS - Ảnh 4.

Quân đội và nhân viên y tế Italy làm nhiệm vụ tại khu cách ly của một sân bay quân sự ở Pratica di Mare, phía Nam thủ đô Rome. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong vòng 24h qua, nước Pháp ghi nhận thêm 1.120 ca tử vong vì COVID-19 đưa tổng số ca tử vong tại Pháp lên 6.507 trường hợp, gần gấp đôi so với Trung Quốc, trong tổng số 64.338 ca nhiễm virus. Theo giới chức y tế nước này, tình hình còn quá phức tạp và Pháp chưa chạm đến đỉnh dịch nên chưa thể dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng ngày, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer thông báo sẽ thay đổi hình thức kỳ thi lấy bằng Baccalauréat (thường gọi tắt là BAC) của học sinh phổ thông trung học để được xét tuyển vào các trường đại học. Bộ trưởng Blanquer cho biết kỳ thi này sẽ được thay thế bằng các phương thức khác như các bài kiểm tra tiến độ học tập thường xuyên và Pháp sẽ tăng cường mở các lớp học để bù cho thời gian nghỉ do dịch. 

Tại Anh, đến sáng nay ghi nhận 38.168 ca mắc COVID-19 (tăng 4.450) và 3.605 ca tử vong (tăng 684). Thủ tướng Anh Boris Johnson hiện vẫn đang thực hiện tự cách ly do có các triệu chứng nhẹ của bệnh COVID-19 và khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh.

Hôm qua, nước Mỹ mất hơn 1.300 công dân; số người chết toàn cầu vì COVID-19 đã gấp 76 lần đại dịch SARS - Ảnh 5.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào bệnh viện St Thomas ở London, Anh ngày 31/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cảnh báo đỉnh dịch COVID-19 ở nước này có thể sẽ rơi vào ngày lễ Phục sinh 12/4 tới. Trước đó, hãng Reuters đưa tin tình huống xấu nhất mà Chính phủ Anh đưa ra là số trường hợp tử vong do COVID-19 có thể lên tới 50.000 người nếu người dân không tuân thủ nghiêm túc các biện pháp tự cách ly.

Chính phủ Anh đã yêu cầu người dân ở trong nhà và chỉ ra ngoài nếu thật cần thiết như mua nhu yếu phẩm, tập thể dục hay khám bệnh. Việc tụ tập quá hai người trở lên đều bị cấm và mọi người phải luôn giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m.

Nước Đức đã có biện pháp mạnh tay với đối tượng phớt lờ phòng dịch. Bắt đầu từ ngày 2/4, người dân Đức sẽ phải nộp phạt lên tới 500 euro (540 USD) nếu đứng quá gần nhau, không đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu trong giao tiếp xã hội. Đây là một phần trong chủ trương của giới chức xử lý nghiêm những người cố tình phớt lờ những quy định nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Đến sáng nay (4/4) theo giờ Việt Nam, Đức đã ghi nhận thêm 6.365 ca nhiễm virus mới, nâng tổng số ca lên gần 91.159 trường hợp mắc COVID-19 và 1.275 ca tử vong.

Bộ Y tế Thụy Sĩ thông báo, ngày 3/4, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã lên tới 591 người, với tổng số ca nhiễm bệnh là 19.606 ca. Chính phủ Thụy Sĩ đã quyết định tăng gấp đôi gói hỗ trợ kinh tế khẩn cấp sau khi nhiều doanh nghiệp trong nước kiến nghị. Theo đó, gói cứu trợ hiện đã lên tới 40 tỷ franc Thụy Sĩ (40,94 tỷ USD).

Nga cảnh báo kịch bản dịch bệnh diễn biến xấu, Iran sẵn sàng thêm 1 năm chống chọi với COVID-19 

Đến 8h ngày 4/4 (giờ Việt Nam), Nga đã ghi nhận tổng cộng 4.149 bệnh nhân COVID-19, tăng thêm 601 người, và 34 người tử vong. Đa số tất cả các trường hợp nhiễm mới đều ở Moskva (448 người), nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở thủ đô Nga lên 2.923 người. 

Trong tuyên bố ngày 3/4, Thủ tướng Mishustin khẳng định dịch COVID-19 tại Nga vẫn chưa qua giai đoạn đỉnh điểm. Vì thế, giới chức y tế tại nước này không thể loại trừ kịch bản dịch bệnh diễn biến tồi tệ nhất.

Philippines đang trở thành một "điểm nóng" mới tại Đông Nam Á

Ngày 3/4 là ngày Philippines ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới kỷ lục, với thêm 385 ca, nâng tổng số ca mắc virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại nước này vượt ngưỡng 3.000 trường hợp, lên 3.028 ca.

Con số ca nhiễm mới được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi Philippines mới chỉ bắt đầu tập trung vào nỗ lực xét nghiệm. Cùng ngày, nước này cũng ghi nhận 29 ca tử vong, con số cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 136 ca. Các nhà khoa học tại Đại học Philippines dự đoán virus SARS-CoV-2 sẽ lây nhiễm từ 600.000-1,4 triệu người tại Philippines, trong đó 80% bệnh nhân sống tại vùng Thủ đô Manila.

Hôm qua, nước Mỹ mất hơn 1.300 công dân; số người chết toàn cầu vì COVID-19 đã gấp 76 lần đại dịch SARS - Ảnh 6.

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 tại Damansara, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)


Một nửa dân số thế giới đang thực hiện cách ly xã hội

Trong khi chờ đợi có một vaccine hiệu quả để phòng virus SARS-CoV-2, thế giới đang tích cực thực thi các biện pháp nhằm giảm sự lây lan của dịch. Theo thống kê của hãng thông tấn AFP (Pháp), hơn 3,9 tỷ người, tương đương 50% dân số toàn thế giới, đang thực hiện yêu cầu "ở nhà". Các biện pháp - trong đó có bắt buộc hoặc khuyến cáo ở nhà, lệnh giới nghiêm hoặc cách ly - đã được triển khai tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

H.Anh (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top