Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo quốc tế về truyền thông xã hội, truyền thông cổ điển và những quan niệm của công chúng

Thứ tư, 08:50 23/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 24/10/2013, Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội) kết hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (Đức) tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề “Truyền thông xã hội, truyền thông cổ điển và những quan niệm của công chúng”.

Hội thảo quốc tế về truyền thông xã hội, truyền thông cổ điển và những quan niệm của công chúng 1

Internet nói chung và social media nói riêng đang trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại.

 
Đây là cuộc hội thảo mang tính quốc tế và tính liên ngành, là diễn đàn để các chuyên gia, nhà báo, nhà quản lý truyền thông và công chúng có thể trao đổi, chia sẻ, tập hợp nhiều quan điểm nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu truyền thông hiện đại nói chung, truyền thông xã hội nói riêng, để có thể nhận diện được sâu sắc hơn về thực trạng và xu hướng phát triển của truyền thông xã hội tại Việt Nam.

Internet nói chung và social media nói riêng đã trở thành nguồn cung cấp thông tin đầy tiện ích với nhiều người. Truyền thông xã hội (Social Media) được hình dung như một mô thức truyền thông kiểu mới, trên nền tảng là các dịch vụ trực tuyến, với mục đích tập trung các thông tin có giá trị của những người tham gia. Tuy nhiên, do tính hai mặt của internet, mạng xã hội không còn dừng lại ở mức độ chia sẻ những vấn đề riêng tư của từng cá nhân mà có biểu hiện phát triển lan tràn và khó kiểm soát. Và cũng có không ít lo ngại rằng, các mạng xã hội (social network) có những tác động tiêu cực nhất định tới của một số loại hình báo chí truyền thống.

Thuyết trình tại buổi tọa đàm, các chuyên gia truyền thông đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Tuổi trẻ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty Giáo dục trực tuyến CED, các báo điện tử và mạng xã hội v.v. sẽ trao đổi và làm rõ những vấn đề liên quan đến truyền thông xã hội, quá trình hình thành phát triển và mối liên hệ tác động với truyền thông cổ điển, cơ chế quản lý truyền thông xã hội, vai trò trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cũng như kinh nghiệm và kỹ năng sử dụng truyền thông xã hội của những người làm báo và mối liên hệ với công chúng truyền thông.

Với trên 20 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo báo chí truyền thông, Khoa Báo chí và Truyền thông (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) đang triển khai điều chỉnh chương trình đào tạo và trong tương lai gần sẽ cập nhật, bổ sung nội dung chương trình các học phần về truyền thông xã hội, quản trị truyền thông, thông tin đa phương tiện. Nội dung kiến thức của những học phần này được xây dựng trên nguyên tắc báo chí cách mạng Việt Nam, kết hợp những phương pháp, kỹ năng quản trị thông tin truyền thông hiện đại. Ngoài ý nghĩa góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các chuyên gia, các nhà báo, các hãng thông tấn với các cơ sở đào tạo báo chí, toạ đàm là cơ hội để Khoa Báo chí và Truyền thông (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) học hỏi kinh nghiệm nhằm xây dựng khung chương trình đào tạo của Khoa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một trong những trung tâm đào tạo báo chí hàng đầu ở Việt Nam hiện nay.

PV

phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 53 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top