Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội nghị tổng kết hoạt động CLB Ban Dân y miền Nam

Chủ nhật, 15:11 05/01/2020 | Y tế

GiadinhNet - Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Ban Dân y miền Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020 tại bệnh viện Chợ Rẫy ngày 4/1.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành TPHCM cùng đông đảo thành viên câu lạc bộ là những lão thành cách mạng hoạt động trong ngành y tế miền Nam. Đây là dịp để các cán bộ hội viên câu lạc bộ Ban dân y gặp nhau giữa các thế hệ thầy thuốc, ôn lại truyền thống đấu tranh và hoạt động của các cán bộ y tế qua các thời kỳ; thăm hỏi và giúp đỡ những cán bộ y tế còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Y tế, Chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thống Ban Dân y miền Nam TPHCM điểm lại quá trình hình thành và hoạt động tích cực của CLB truyền thống Ban Dân y miền Nam. 

Hội nghị tổng kết hoạt động CLB Ban Dân y miền Nam - Ảnh 1.

PGS.TS Trần Thị Trung Chiến - nguyên Bộ Trưởng Bộ Y tế - phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2019 vừa qua, CLB truyền thống Ban Dân y miền Nam đã xây dựng và củng cố được các ban và xây dựng được chương trình hành động, gắn kết được với các tổ chức từ đó hỗ trợ cho các cán bộ gặp khó khăn, góp công, góp sức xây dựng nhà, thăm hỏi lẫn nhau khi tang lễ để động viên các cán bộ y tế. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), câu lạc bộ đã phối hợp Ban liên lạc khối tổ chức chuyến về nguồn dâng hương cho liệt sĩ ở đồi 82 Tân Biên, Tây Ninh để tỏ lòng biết ơn sự ly sinh của những chiến sĩ áo trắng cống hiến tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

PGS.TS Trần Thị Trung Chiến gửi lời tri ân bệnh viện Chợ Rẫy, các tập thể, các "mạnh thường quân" đã đồng hành cùng Câu lạc bộ thực hiện các chương trình hoạt động và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp hơn nữa của các hội viên trong câu lạc bộ để câu lạc bộ ngày càng vững mạnh và có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế nói riêng và cho xã hội nói chung.

Hội nghị tổng kết hoạt động CLB Ban Dân y miền Nam - Ảnh 2.

PGS.TS Trần Thị Trung Chiến trao giấy khen cho các hội viên có thành tích hoạt động xuất sắc trong năm 2019.

Cũng tại buổi Hội nghị, Ban chủ nhiệm CLB Dân y miền Nam đã trao quyết định khen thưởng cho 41 cán bộ và hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2019.

Mục tiêu hoạt động của CLB Ban Dân y miền Nam trong năm 2020 là tiếp tục làm công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử Ban Dân y Trung ương cục miền Nam cho thế hệ trẻ của ngành y tế thông qua nhiều loại hình hoạt động; Phối hợp tốt với Đảng ủy khối, Cơ quan đại diện Bộ Y tế, công đoàn khối và các BCH đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại TPHCM để hoạt động; Tiếp tục hoàn tất những phần còn lại của dự án xây dựng khu di tích: trồng cây điều chỉnh chiều cao chân tượng, trồng rau xanh..; tiếp tục vận động các nhà hảo tâm để có kinh phí hoàn thành một số nội dung còn lại của khu di tích và đền thờ liệt sĩ tại đồi 82 Tân Biên, Tây Ninh; vận động hội viên tìm những kỷ vật, hình ảnh lịch sử để trưng bày tại khu di tích; Nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, CLB sẽ phối hợp với Sư đoàn BB5 và Đoàn thanh niên Đại học Y dược TPHCM tổ chức khám bệnh cho bà con nghèo ở hai tỉnh Bến Tre và Tây Ninh…

K.V

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top