Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Hội chứng mạng ảo”

Thứ ba, 07:50 25/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, thông tin về hai phụ nữ bán tăm bị đánh bầm dập tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội chỉ vì có người bỗng nhiên tri hô vì nghi họ bắt cóc trẻ em đã khiến dư luận hết sức bất bình.

Trong khi thực tế đây chỉ là hai phụ nữ bán tăm hỏi thăm một cháu bé xem bố mẹ có nhà không để vào chào hàng. Ngay lúc đó, có người nhìn thấy họ đến gần trẻ em rồi hô hoán, dân làng ùa ra bao vây "đánh hôi" vì nghi ngờ thôi miên, bắt cóc trẻ em, bỏ ngoài tai mọi lời giải thích. Mặc cho hai phụ nữ van xin nhưng những người đến vây đánh ngày một đông, xúm vào đấm đá, lớn tiếng dọa giết. Nhiều người nghi ngờ trong túi hai phụ nữ này chắc hẳn có chai thuốc mê, bảng giá bán nội tạng và lá bùa, tuy nhiên kiểm tra thì chỉ có 50 túi tăm.

Những người "đánh hôi" hai phụ nữ đáng thương này có thể bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác. Lối hành xử vô nhân đạo, không còn phù hợp với xã hội hiện đại này, cần phải bị nghiêm trị.

Bình luận về vụ việc bạn Đặng Sĩ Nam bức xúc: “Cần phải trừng trị thích đáng những người này, nhất là những gã đàn ông tung nắm đấm tàn độc vào người phụ nữ. Ai đánh thì người đó phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại, chứ không thể xin lỗi là xong”.

Trước đó, cũng vì nghi ngờ có người vào làng thôi miên để lừa đảo, nhiều người dân ở xã Hồng Lạc (Thanh Hà, Hải Dương) đã đốt trụi chiếc xe Fortuner của hai người đàn ông vào tiệm bán đồ gỗ. Rồi tại Nghệ An mới đây cũng xẩy ra tới 4 vụ người dân bao vây, đòi hành hung người lạ mặt do nghi ngờ bắt cóc trẻ em; thôi miên lừa đảo. Trong khi những nạn nhân sau đó đều được công an xác minh không có hành vi xấu.

Đã có quá nhiều vụ việc tung tin đồn thất thiệt và bài học thực tế cũng nhiều, người dân cần tỉnh táo khi hành xử, nếu thấy dấu hiệu nghi ngờ nên báo ngay với chính quyền thay vì hành động hồ đồ. Cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xử lý làm dịu dư luận. Không thể để những người xâm phạm đến cơ thể, tài sản của người khác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Những sự việc tương tự như thế này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng chưa có một phiên tòa hoặc một bản án để xử phạt thì sẽ còn nhiều sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Chúng ta sống trong một xã hội pháp quyền, không thể để những hành vi tấn công vô căn cứ, như thế này cứ liên tiếp xảy ra mãi. Đặc biệt, khi những người thực hiện hành vi lại thường là do nhiều “hội chứng mạng ảo” như nhiều chuyên gia tâm lý phân tích.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 46 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top