Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chặng đường 40 năm trưởng thành và phát triển của Khoa Phát thanh – Truyền hình

Chủ nhật, 15:02 29/09/2019 | Xã hội

Giadinhnet – Mới đây, các thế hệ giảng viên, sinh viên Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cùng hân hoan hội ngộ trong Lễ kỷ niệm 40 thành lập (1979-2019) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Ngày 29/9, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập khoa Phát thanh – Truyền hình. Rất đông các thế hệ cán bộ, thầy cô, sinh viên, học viên… cùng về trường hội ngộ, ôn lại kỉ niệm trong buổi lễ đặc biệt này.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chặng đường 40 năm trưởng thành và phát triển của Khoa Phát thanh – Truyền hình - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (đứng giữa) đại diện trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho các thầy cô Khoa Phát thanh-Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

40 năm trước, Khoa Phát thanh - Truyền hình thuộc trường Tuyên huấn Trung ương, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền ra đời với 6 thành viên. Năm 1983, Khoa sáp nhập vào Khoa Báo chí. Đến năm 2003, do những nhu cầu mới của thực tiễn, Khoa Phát thanh - Truyền hình được tái thành lập và phát triển đến ngày hôm nay.

Mặc dù có những giai đoạn nhập, tách nhưng 40 năm là một dòng chảy xuyên suốt, Khoa luôn thực hiện nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành báo chí đặc thù, gắn liền với công nghệ. Hiện Khoa Phát thanh – Truyền hình đã trở thành một đơn vị uy tín hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo các chuyên ngành: Phát thanh, Truyền hình, Báo mạng điện tử, và Quay phim truyền hình.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chặng đường 40 năm trưởng thành và phát triển của Khoa Phát thanh – Truyền hình - Ảnh 2.

PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá cao những đóng góp của thầy và trò khoa Phát thanh – Truyền hình, đồng thời PGS.TS. Trương Ngọc Nam cũng gửi lời chúc mừng và mong các thế hệ thầy, trò của khoa tiếp tục phát huy thế mạnh của mình.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Chặng đường 40 năm trưởng thành và phát triển của Khoa Phát thanh – Truyền hình - Ảnh 3.

Nhiều hoạt động động diễn ra trong buổi Lễ kỉ niệm 40 năm thành lập Khoa Phát thanh - Truyền hình.

"40 năm tuổi đời chưa là dài so với nhiều cơ sở đào tạo, nhưng 40 năm qua là 40 năm đầy tự hào của thầy trò Khoa Phát thanh – Truyền hình. Đây là dịp để nhìn lại, để chiêm nghiệm và từ đó tiếp tục vững tin, vững vàng bước tiếp về phía trước.

Trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước, chúng tôi hiều rằng nhiệm vụ cốt lõi của mình là đào tạo, bồi dưỡng nên những nhà báo giỏi nghề, có tâm với nghề để quyết liệt đối diện và đấu tranh chống cái xấu, cái tiêu cực… Chúng tôi muốn trang bị cho những nhà báo tương lai ấy những kiến thức nền tảng của một xã hội đang vận động không ngừng, một xã hội dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa và của cách mạng công nghệ 4.0. Mỗi sinh viên của chúng tôi sẽ là con người biết chủ động làm chủ vận mệnh của mình, biết thích ứng với sự đa dạng của xã hội, biết tôn trọng và chia sẻ yêu thương để hướng tới phát triển bền vững.

Lễ kỉ niệm hôm nay không chỉ để các thế hệ cán bộ, giảng viên của Khoa ôn cố tri ân, các thế hệ học trò nhắc lại kỷ niệm, giây phút vô tư bên thầy cô, bạn bè, sách vở... mà còn là dịp để mỗi chúng ta tự nhìn nhận, đánh giá về mình, tìm về nơi bình yên giữa bao lo toan, bộn bề của cuộc sống", PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Trưởng Khoa Phát thanh -Truyền hình chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ ghi dấu mốc 40 năm thành lập, Khoa Phát thanh – Truyền hình vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và xây dựng Tổ quốc.

D.H

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 40 phút trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 44 phút trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 51 phút trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 1 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cần làm gì để 'cất cánh'?

Thời sự - 3 giờ trước

SKĐS - Trải qua gần 10 năm trở thành cửa khẩu quốc tế, nhưng việc đầu tư vào hạ tầng chưa đúng mức, đồng bộ khiến Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) chưa thực sự khai mở hết tiềm năng.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 3 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Từ 1/7 tới, tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa có thể lên đến gần 100 triệu đồng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dự kiến kể từ ngày 1/7 tới, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa từng vùng sẽ thay đổi theo chính sách cải cách tiền lương. Vậy mức đóng bảo hiểm thất nghiệp thay đổi như thế nào?

Top