Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh Việt Nam được học định hướng nghề nghiệp như học sinh Mỹ

Thứ năm, 09:42 25/03/2021 | Xã hội

Trường phổ thông Mỹ trực tuyến Ivy Global School công bố chương trình College & Career Forward Program giúp học sinh tại Việt Nam được trải nghiệm sớm các chuyên ngành tại đại học Mỹ.

75,6% sinh viên "không thoả mãn với nghề nghiệp đã chọn" là kết quả cuộc khảo sát của Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn tâm lý trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội. Không hiểu rõ về nghề nghiệp, về năng lực, sở thích của bản thân là những rào cản mà nhiều học sinh Việt Nam gặp phải. Bên cạnh đó, không nhiều trường học và phụ huynh coi định hướng và trải nghiệm nghề nghiệp như môn học mà chỉ như một hình thức ngoại khóa, học để biết, học để giải trí sau giờ học chính khóa.

Học sinh Việt Nam được học định hướng nghề nghiệp như học sinh Mỹ - Ảnh 1.

Học sinh được tiếp cận chương trình có bản quyền theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Mỹ CTE Career and Technical Education course

Trong khi đó tại Mỹ, nhiều trường phổ thông đã sớm đưa vào các môn học định hướng và trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh ngay từ lứa tuổi trung học. Điều này không chỉ giúp học sinh Mỹ có góc nhìn thực tế về nghề nghiệp, có thái độ và quan điểm rõ ràng về tương lai mà còn góp phần tạo lập thói quen làm việc chuyên nghiệp, học tập chủ động sau này.

Phổ thông Mỹ trực tuyến Ivy Global School công bố chương trình trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp College & Career Forward dành cho học sinh Việt Nam từ 12 - 18 tuổi, bản quyền từ chương trình theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Mỹ CTE (Career and Technical Education course) của tổ chức giáo dục Edmentum (Mỹ). Chương trình được xây dựng với mong muốn học sinh Việt nam có cơ hội tiếp cận sớm các lĩnh vực nghề nghiệp trong môi trường quốc tế, các chương trình đào tạo nghề nghiệp như học sinh tại Mỹ và đặc biệt là cơ hội học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia trong ngành đang làm việc tại môi trường quốc tế, các sinh viên, giáo sư của các trường đại học hàng đầu tại Mỹ như: Thầy David Armstrong - Chủ tịch danh dự Broward College, hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và giáo dục tại Mỹ; Thầy Kent Stanton - hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc & quản lý trong ngành Công nghệ thông tin tại Mỹ; Cô Christina Choi - hơn 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh tại các công ty đa quốc gia; ...

Học sinh Việt Nam được học định hướng nghề nghiệp như học sinh Mỹ - Ảnh 2.

Học sinh được định hướng nghề nghiệp và trang bị kỹ năng đa ngành, đa nghề

Chương trình gồm 12 môn học nằm trong 4 nhóm ngành nghề được đánh giá là tiềm năng và phát triển mạnh mẽ trong xu hướng nghề nghiệp hiện nay gồm:

● Nhóm ngành Real-World Skills – Kỹ năng nghề nghiệp hiện đại với 3 môn: Career Exploration, Professional Communication, Essential Career Skills;

● Nhóm ngành STEM - Công nghệ với 3 môn: Coding, Game Development, Robotics

● Nhóm ngành Media – Truyền thông đa phương tiện với 3 môn: Digital & Interactive Media, Graphic Design & Illustration, Animation

● Business – Kinh doanh và khởi nghiệp với 3 môn: Marketing, Advertising & Sales, Entrepreneurship, International Business

Chương trình đào tạo 100% tiếng Anh theo hình thức lớp học tương tác trực tuyến Live-Class, với thời lượng 26 giờ đào tạo & huấn luyện và 4 giờ hội thảo, thực hiện dự án nhóm cùng chuyên gia, huấn luyện viên.

Học sinh Việt Nam được học định hướng nghề nghiệp như học sinh Mỹ - Ảnh 3.

Ông Kyle Konold - Hiệu trưởng Ivy Global School cho biết: "Toàn bộ chương trình được xây dựng theo bản quyền chương trình CTE của Edmentum - chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp đã và đang được hàng nghìn học sinh tại Mỹ theo học. Các ngành học & bộ môn được hội đồng chuyên môn của Ivy Global School lựa chọn dựa trên xu hướng nghề nghiệp của thế giới và các ngành nghề được nhiều học sinh tại Việt Nam mong muốn trải nghiệm."

Huấn luyện viên Trần Khánh Linh (trường Middlebury College, Mỹ - TOP#9 Trường Đại học Giáo dục Khai phóng tại Mỹ), chia sẻ: "Khi bắt đầu học cấp THPT, tôi cũng từng băn khoăn khi cần lựa chọn ngành nghề, vẫn chưa hình dung mình có thể làm gì, mình có thực sự thích và phù hợp với công việc ấy không. Sau này khi sang Mỹ học tập và sinh sống, tôi nhận thấy các bạn học tại Mỹ đã có định hướng khá rõ ràng về tương lai, nghề nghiệp. Điều này đã thúc đẩy tôi mong muốn được chia sẻ với các em học sinh tại Việt Nam những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tại giảng đường đại học Mỹ."

Là một chuyên gia đảm nhiệm vị trí mentor của chương trình, cô Christina Choi cho biết: "Tôi tin rằng nếu các bạn học sinh tại Việt Nam được tiếp xúc sớm với các chương trình định hướng và trải nghiệm nghề nghiệp, cũng như học hỏi từ những người giỏi trong lĩnh vực sẽ là cơ hội tuyệt vời để rút ngắn quá trình khám phá bản thân, định hướng tương lai."

Chương trình trải nghiệm các chuyên ngành Đại học College & Career Forward Program đã mở cổng đăng ký sớm cho kỳ mùa hè khai giảng vào tháng 05/2021. Để tham gia chương trình, các em học sinh cần có trình độ Tiếng Anh từ Pre-Intermediate (B1) hoặc hoàn thành bài kiểm tra năng lực của nhà trường. Học sinh có thể đăng ký tham gia chương trình tại đây

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 35 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 36 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 48 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top