Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh Trường Xiếc tố bị giáo viên bạo hành trong thời gian dài

Thứ bảy, 15:00 15/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Theo lời tố cáo của em Nguyễn Văn Hùng, học sinh Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, trong thời gian học môn “Thang lắc”, em thường xuyên bị thầy giáo bạo hành. Trước áp lực đó, em đã phải bỏ học, mẹ em phải viết đơn kêu cứu để lấy lại sự công bằng cho con…


Mẹ con chị Nguyễn Thị Hào và cháu Hùng đang trình bày sự việc. Ảnh: T.G

Mẹ con chị Nguyễn Thị Hào và cháu Hùng đang trình bày sự việc. Ảnh: T.G

Lời kể đẫm nước mắt

Đã nhiều tháng nay, chị Nguyễn Thị Hào trú tại thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội làm đơn gửi đi rất nhiều cơ quan chức năng.

Theo lá đơn và trình bày của chị Hào, trong một thời gian dài khi đang theo học ở Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam (khu Văn hóa Nghệ thuật Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), con chị là Nguyễn Văn Hùng (SN 2002) bị thầy giáo môn “Thang lắc” đánh liên tục.

“Thậm chí, khi cháu bị tai nạn khâu nhiều mũi, thầy vẫn không cho nghỉ ngơi, ép cháu phải học khiến những mũi chỉ vừa khâu, vết thương chưa kịp khô lại bị bung ra, chảy máu”, chị Hào bức xúc.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, được chắp vá bằng những tấm tôn thủng lỗ chỗ ở thôn Thụy Hà, chị Nguyễn Thị Hào không ngừng đưa tay gạt đi những dòng nước mắt. Cả cuộc đời chị bươn trải, khổ sở, chỉ mong các con được học hành và có nghề nghiệp ổn định nhưng dường như số phận trớ trêu cứ bám riết lấy chị và các con.

Theo lời kể của chị Hào, cháu Hùng từ lúc sinh ra đã không có bố. Vì có chút năng khiếu nên năm 2013, Hùng thi đỗ Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam trong niềm vui khôn xiết của chị. Thế nhưng, cháu học được một thời gian thì chị phát hiện cháu thường xuyên bị bầm tím ở trên người. “Tôi cố gắng hỏi vì sao thì cháu chỉ nói do tập luyện nên bị ngã, va đập”, chị Hào kể lại.

Tiếp lời mẹ, cháu Hùng cho biết thêm: “Từ năm 2015, cháu được học môn “Thang lắc” do thầy Đ dạy. Nhưng không hiểu vì lý do gì, thầy thường xuyên chửi bới và đánh cháu. Nhiều lúc thầy còn lấy dép ném vào người”.

Không những vậy, theo lời kể của cháu Hùng, “Môn “Thang lắc” khi thực hành rất dễ bị tai nạn, nhưng thầy không cho dùng dây bảo hiểm, tập nơi có đệm mà toàn bắt cháu tập ở nơi nền cứng, cháu có ý kiến thì bị đánh”.

Đỉnh điểm là ngày 20/10/2016, thấy trong người mệt mỏi, cháu Hùng đã 4 lần xin thầy Đ cho nghỉ tập, nhưng thầy không đồng ý. Do sợ hãi nên Hùng cố gắng tiếp tục tập, đến khoảng 9h sáng cùng ngày, do đuối sức, cháu bị ngã từ trên cao xuống, đầu đập xuống sàn cứng, máu chảy lênh láng cả sàn tập.

“Thấy cháu ngã, máu chảy nhiều, thầy Đ bảo mấy bạn tập cùng cháu đưa vào phòng y tế của trường để băng bó. Tuy nhiên, do vết thương quá sâu, máu chảy nhiều nên cháu được chuyển sang Bệnh viện Thể thao khâu 15 mũi ở trán”, Hùng cho biết.

Hiệu trưởng: Không có việc thầy Đ. đánh học sinh

Vết thương khâu 15 mũi trên trán và giọt nước mắt uất nghẹn của cháu Hùng khi kể lại sự việc.
Vết thương khâu 15 mũi trên trán và giọt nước mắt uất nghẹn của cháu Hùng khi kể lại sự việc.

Sau vụ tai nạn của cháu Hùng, dần dần, chị Hào mới được con trai kể lại những chuyện bị bạo hành ở trường. Vì quá bức xúc, chị đã lên gặp giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo Trường trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam để phản ánh.

“Sau tai nạn, vì cháu không chịu được áp lực nên đã xin nghỉ học”, chị Hào cho biết.

“Đến cả việc tai nạn của con tôi, cháu bị khâu tận 15 mũi nhưng phía đại diện nhà trường không một ai báo cho gia đình biết. Chỉ khi tôi lên thăm cháu thì mới biết cháu bị tai nạn. Lên thăm con, nhìn thấy con nằm bẹp ở giường, khăn băng trắng đầu vẫn rỉ máu mà tôi xót xa.

Càng bức xúc hơn, khi tôi đi gặp một số thầy cô giáo để hỏi thì không được giải thích, trả lời thỏa đáng. Đặc biệt, con tôi có tham gia đóng bảo hiểm y tế cả 2 năm 2015, 2016 nhưng bị tai nạn như vậy, cháu không hề được hưởng chế độ điều trị. Khi ra viện, tôi vẫn phải nộp 2 triệu lại cho nhà trường tiền đã thanh toán trước đó?”, chị Hào kể.

Trước nội dung tố cáo của chị Hào, để thông tin khách quan, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ với ông Hoàng Minh Khánh, Hiệu trưởng Trường trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam để làm việc.

Tuy nhiên, ông Hoàng Minh Khánh cho biết “nếu đến chơi thì tiếp, còn làm việc thì không”?. Lý do mà ông Khánh đưa ra là vì sự việc đang được Công an quận Cầu Giấy thụ lý, điều tra nên nhà trường không được phép trả lời. Muốn có thông tin thì phóng viên làm việc với Công an quận Cầu Giấy.

Tuy nhiên ông Khánh cũng chia sẻ: “Hoàn toàn không có chuyện thầy Đ đánh cháu Hùng. Việc chị Hào tố cáo là không có căn cứ”.

Về phía ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, khi đề cập đến đơn thư tố cáo của chị Hào, ông Hùng cho biết, toàn bộ sự việc đã được nhà trường làm việc và có giải trình từ phía thầy Đ. Theo ông Hùng, việc học ở trường Xiếc có đặc thù nên cháu Hùng bị tai nạn là chuyện bình thường.

“Sự việc này đã được chúng tôi báo cáo lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau đó chúng tôi cũng đã gửi sang Công an phường Mai Dịch và Công an quận Cầu Giấy. Hiện nay, toàn bộ hồ sơ đang được Công an quận Cầu Giấy thụ lý”.

Liên quan đến vụ việc, sau thời gian liên hệ, đặt lịch làm việc, bà Đinh Thị Xuân Thanh, Đội phó Đội Chính trị, Công an quận Cầu Giấy cho biết đã báo cáo nội dung với lãnh đạo phụ trách. Hiện lãnh đạo đã chuyển nội dung cho cán bộ điều tra, vụ việc vẫn đang được thụ lý, điều tra làm rõ, khi nào có kết luận sẽ thông tin cụ thể cho phóng viên.

Thông tin thêm với PV, chị Hào cho biết, từ thời điểm gửi đơn từ tháng 11/2016 đến nay là gần nửa năm, nhưng phía Công an phường Mai Dịch và Công an quận Cầu Giấy chưa hề gọi chị lên để làm việc một lần nào.

“Không hiểu sao Công an quận Cầu Giấy lại “ngâm” lâu đến vậy. Tôi sẽ theo đến cùng sự việc để đòi lại công bằng cho con”, chị Hào bày tỏ.

P.Bình - N.Hùng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 43 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top