Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh trường Lương Thế Vinh lên chùa ăn chay, nghe giảng đạo

Thứ sáu, 14:54 20/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Các em học sinh khối 12 của trường sẽ cùng nhau chụp kỉ yếu, dâng lễ, nghe giảng đạo và ăn cơm chay tại chùa.


Hôm qua, 19/5, 310 học sinh lớp 12 cùng các thầy cô trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội đã cùng nhau tham gia chương trình mang tên Dã ngoại tâm linh tại 2 địa điểm là đền Đô và chùa Hàm Long (Bắc Ninh).

Hôm qua, 19/5, 310 học sinh lớp 12 cùng các thầy cô trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội đã cùng nhau tham gia chương trình mang tên "Dã ngoại tâm linh" tại 2 địa điểm là đền Đô và chùa Hàm Long (Bắc Ninh).


Tham dự chương trình các em học sinh của trường sẽ cùng nhau chụp kỉ yếu, dâng lễ, nghe giảng đạo và cùng nhau ăn cơm chay tại 2 địa điểm trên.

Tham dự chương trình các em học sinh của trường sẽ cùng nhau chụp kỉ yếu, dâng lễ, nghe giảng đạo và cùng nhau ăn cơm chay tại 2 địa điểm trên.


Đây là năm thứ 2 liên tiếp trường Lương Thế Vinh tổ chức cho các em học sinh cuối khóa của trường tham dự chương trình dã ngoại tâm linh này.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp trường Lương Thế Vinh tổ chức cho các em học sinh cuối khóa của trường tham dự chương trình dã ngoại tâm linh này.

310 học sinh chụp ảnh kỉ yếu tại đền Đô.
310 học sinh chụp ảnh kỉ yếu tại đền Đô.
Thành kính dâng lễ.
Thành kính dâng lễ.
Trường THPT Lương Thế Vinh là trường đầu tiên trên địa bàn Hà Nội tổ chức mô hình đưa học sinh đi dã ngoại tâm linh.
Trường THPT Lương Thế Vinh là trường đầu tiên trên địa bàn Hà Nội tổ chức mô hình đưa học sinh đi dã ngoại tâm linh.

Các em học sinh ai cũng hòa hừng với hoạt động này. Trong ảnh, một học sinh đang thành kính nghe giảng đạo.

Các em học sinh ai cũng hòa hừng với hoạt động này. Trong ảnh, một học sinh đang thành kính nghe giảng đạo.


Cô Văn Thùy Dương, Hiệu phó nhà trường cho biết rất vui mừng khi ý tưởng của Ban giám hiệu nhận được sự đồng thuận cao từ các em học sinh và phụ huynh.

Cô Văn Thùy Dương, Hiệu phó nhà trường cho biết rất vui mừng khi ý tưởng của Ban giám hiệu nhận được sự đồng thuận cao từ các em học sinh và phụ huynh.


Nhà trường sẽ cố gắng duy trì hoạt động này trong các năm tiếp theo, vì theo tôi đây là một động ý nghĩa, tham gia hoạt động bản thân tôi và nhà trường mong muốn tất cả các em học sinh của nhà trường sẽ hướng tới chữ Tâm, qua đó các em sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống, chan hòa với mọi người hơn, ra đời các em sẽ là người có ích cho xã hội, cô Dương cho biết thêm.

"Nhà trường sẽ cố gắng duy trì hoạt động này trong các năm tiếp theo, vì theo tôi đây là một động ý nghĩa, tham gia hoạt động bản thân tôi và nhà trường mong muốn tất cả các em học sinh của nhà trường sẽ hướng tới chữ Tâm, qua đó các em sẽ có cái nhìn khác về cuộc sống, chan hòa với mọi người hơn, ra đời các em sẽ là người có ích cho xã hội", cô Dương cho biết thêm.


Em Phạm Tuấn Dũng, lớp 12D0 cho biết: Em thấy đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa vì không phải học sinh của trường nào cũng được tham dự hoạt động này. Đây cũng là chuyến đi cuối của đời học sinh của chúng em, qua đây chúng em có thể lưu giữ được một kỉ niệm vô cùng ý nghĩa.

Em Phạm Tuấn Dũng, lớp 12D0 cho biết:" Em thấy đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa vì không phải học sinh của trường nào cũng được tham dự hoạt động này. Đây cũng là chuyến đi cuối của đời học sinh của chúng em, qua đây chúng em có thể lưu giữ được một kỉ niệm vô cùng ý nghĩa".


Cùng nhau cầu nguyện và phóng sinh.

Cùng nhau cầu nguyện và phóng sinh.


Một nữ sinh xinh xắn của trường Lương Thế Vinh.

Một nữ sinh xinh xắn của trường Lương Thế Vinh.

Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội

Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top