Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh ở Hà Nội nhận án tù vì xâm hại bé gái

Thứ tư, 19:00 13/10/2021 | Pháp luật

Các bị cáo thường xuyên xem phim đồi trụy trên mạng xã hội nên bị ảnh hưởng, có mong muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục bản thân và đã xâm hại bé gái ở cùng thôn.

Hôm nay (13/10), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử kín đối với bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (SN 2003), Nguyễn Thanh Bình (SN 2004, học sinh) và Nguyễn Trung Đông (SN 2005, học sinh, đều ở huyện Sóc Sơn).

3 bị cáo bị đưa ra xét xử tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Cáo buộc cho rằng, cả 3 bị cáo thường xuyên xem phim đồi trụy trên mạng xã hội nên bị ảnh hưởng, có mong muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục bản thân.

Thấy trong thôn có cháu L. (SN 2012) còn nhỏ tuổi, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2019- 1/2020, các bị cáo đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé.

Cáo trạng xác định, bị cáo Khánh 6 lần xâm hại tình dục đối với cháu L. Trong đó có 2 lần hành vi của Khánh bị xác định đã phạm vào tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bình 4 lần xâm hại tình dục đối L., trong đó 2 lần phạm vào tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Còn Đông bị xác định đã thực hiện 3 lần xâm hại tình dục đối với bé gái, trong đó có 2 lần hành vi đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo tài liệu điều tra, lần đầu Khánh xâm hại bé L. vào chiều ngày 12/5/2019. Thời điểm đó bị cáo mới hơn 15 tuổi.

Hôm đó, cháu L. sang nhà Khánh chơi. Thấy nhà vắng người, bị cáo nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái.

Để dụ dỗ, Khánh cho cô bé mượn điện thoại di động để chơi điện tử, rồi bảo L. vào phòng ngủ của bố mẹ.

Tại đây, bị cáo đã xâm hại bé L. Đúng lúc đó, bà Đỗ Thị T. (SN 1943, bà nội của Khánh) đi vào trong phòng, thấy cháu trai đang chùm chăn cùng với L. nên hỏi: “Chúng mày đang làm gì đấy?” Khánh trả lời: “Cháu đang chơi trốn tìm”.

Bà T. cầm que tre vụt cháu 2 phát nên Khánh bỏ chạy.

Đối với bị cáo Bình, cáo trạng nêu, vào một buổi chiều tháng 8/2019 (lúc này Bình hơn 14 tuổi), đang chăn bò tại cánh đồng Cháy cùng với Khánh thì thấy cháu L. đi ra chơi cùng. Chứng kiến Khánh xâm hại bé L., Bình cũng làm theo...

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 22/7/2019, bị cáo Đông (thời điểm này Đông hơn 13 tuổi) sang nhà cháu L. và rủ bé gái ra ghế băng dài đặt ngoài hiên nhà L. ngồi chơi.

Tại đây, Đông đưa điện thoại của mình cho cháu L. mượn để chơi điện tử rồi xâm hại bé gái.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Khánh mức án 5 năm tù. Bình và Đông lần lượt nhận án 4 năm và 3 năm tù.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top