Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 1/9

Thứ sáu, 10:44 13/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch cho học sinh, giáo viên, ngày tựu trường chung của học sinh toàn tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra vào 1/9, kể cả học sinh vào lớp 1.

Sáng 13/8, thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An, học sinh các cấp trên địa bàn sẽ tựu trường vào ngày 1/9. Lễ khai giảng năm học mới diễn ra đồng loạt vào ngày 5/9.

Học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 1/9 - Ảnh 1.

Hiện toàn tỉnh có gần 500 trường học được trưng dụng làm khu cách ly.

Hiện, toàn tỉnh có gần 500 trường học tại các địa phương như Kỳ Sơn, Tương Dương, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ,  Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TX. Thái Hòa, Hưng Nguyên... trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Trong đó, bậc mầm non có gần 300 trường, tiểu học là hơn 110 trường, THCS hơn 60 trường và một khu cách ly tập trung được đặt tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Diễn Châu.

Trước tình cảnh trên và dịch có diễn biến phức tạp nên ngành giáo dục đã chỉ đạo các địa phương xem xét tình hình thực tế để có phương án bố trí thích hợp. Đồng thời, tính đến các phương án khác như trưng dụng thêm các nhà văn hóa, các trụ sở hoặc trường học không còn sử dụng để giảm tải bớt, tiến tới chấm dứt lấy trường làm khu cách ly tập trung để đón học sinh vào năm học mới.

Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch cho học sinh, giáo viên, ngày tựu trường chung của học sinh toàn tỉnh sẽ diễn ra vào 1/9, kể cả học sinh vào lớp 1.

Học sinh Nghệ An sẽ tựu trường vào ngày 1/9 - Ảnh 2.

Còn với những địa phương đang thực hiện cách ly xã hội thì tổ chức khai giảng trực tuyến. Việc thực hiện chương trình năm học sẽ do nhà trường chủ động dựa trên tình hình thực tế.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin thêm, theo khung chương trình năm học, đối với lớp 1 sẽ có 2 tuần 0 – là thời gian để trẻ làm quen, chuyển tiếp từ môi trường mầm non sang phổ thông. Đây cũng là thời gian để các em học quy tắc, nội quy, phương pháp học tập.... Tuy nhiên, Nghệ An đã triển khai mô hình chuyển tiếp cho học sinh mầm non 5 tuổi lên lớp 1. Mặt khác, theo ông Nguyễn Hồng Hoa – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Nghệ An, hiện các nhà trường được chủ động, tự xây dựng chương trình kế hoạch giảng dạy.

Giáo viên lớp 1 sẽ linh hoạt kiểm tra, hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường mới để dạy học đạt chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định. Vì vậy, việc tựu trường muộn hơn những năm trước cũng sẽ không gây ảnh hưởng nhiều tới học sinh lớp 1.

Về vấn đề khai giảng năm học mới vào ngày 5/9, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã có phương án kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Cụ thể, địa phương nào đã kịp bàn giao cơ sở vật chất cho trường học, đảm bảo an toàn thì sẽ tổ chức khai giảng trực tiếp và tổ chức dạy học bình thường ngay sau đó.

Còn với những địa phương đang thực hiện cách ly xã hội thì tổ chức khai giảng trực tuyến. Việc thực hiện chương trình năm học sẽ do nhà trường chủ động dựa trên tình hình thực tế.

Riêng các cơ sở giáo dục mầm non, hiện có nhiều trường đang được trưng dụng làm khu cách ly. Tuy nhiên, đây là bậc học đặc thù so với giáo dục phổ thông, các đơn vị, cơ sở, trường học không khai giảng mà gọi là ngày hội đến trường. Vì vậy, nhà trường có thể linh hoạt tổ chức, không nhất thiết phải thực hiện đúng ngày 5/9.

V. Đồng

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 17 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top