Hà Nội
23°C / 22-25°C
Cho con học trước lớp 1, cha mẹ đã thử hỏi ý con?

Cho con học trước lớp 1, cha mẹ đã thử hỏi ý con?

Xã hội

Năm nay con gái lớn của tôi vào lớp 1. Cũng như nhiều phụ huynh khác, tôi quan tâm đến vấn đề nên cho con học trước hay không?

Nghệ An: Rủ nhau đi câu cá, hai học sinh lớp 1 đuối nước tử vong

Nghệ An: Rủ nhau đi câu cá, hai học sinh lớp 1 đuối nước tử vong

Xã hội

GiadinhNet - Đến giờ ăn cơm tối, gia đình không thấy hai em nhỏ nên tổ chức đi tìm. Khi đến đập Khe Đình ở gần nhà thì phát hiện hai đôi dép của các em trên bờ.

Sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ Giáo dục: Phản hồi từ nơi có hơn 23.500 học sinh đang học

Sách Tiếng Việt 1 - Công nghệ Giáo dục: Phản hồi từ nơi có hơn 23.500 học sinh đang học

Xã hội

GiadinhNet - Bỏ qua những tranh cãi, thậm chí cả miệt thị, phản đối của một bộ phận dư luận xã hội về việc dạy học Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục, nhiều giáo viên ở Hà Tĩnh (tỉnh đang có hơn 23.500 học sinh lớp 1 theo học) khi được hỏi vẫn vững tin và quyết tâm dạy tốt chương trình này.

Gần 50% học sinh lớp 1 đã học, sách của GS Hồ Ngọc Đại vẫn là... thí điểm?!

Gần 50% học sinh lớp 1 đã học, sách của GS Hồ Ngọc Đại vẫn là... thí điểm?!

Xã hội

GiadinhNet - Được áp dụng và có kết quả khả thi, song nhiều nơi vẫn coi việc dạy theo sách Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ Giáo dục do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại làm chủ biên, là “thí điểm”. Thậm chí, một số thành phố lớn như Đà Nẵng hay TPHCM chưa áp dụng chương trình này dù chỉ là thí điểm ở một số trường.

Đánh vần - hãy nhìn vào kết quả

Đánh vần - hãy nhìn vào kết quả

Xã hội

GiadinhNet - Cuộc tranh luận nảy lửa về cách đánh vần của học sinh lớp 1 trên mạng xã hội hơn một tuần nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, việc cần thiết hiện nay là các vị phụ huynh cần nhìn nhận đó là phương pháp này đã có kết quả như thế nào trong 40 năm qua?

Sách Tiếng Việt lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại lại gây tranh luận

Sách Tiếng Việt lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại lại gây tranh luận

Xã hội

GiadinhNet - Gần đây, Chương trình Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại lại tiếp tục gây tranh cãi trở lại trong dư luận, đặc biệt là phụ huynh có con em theo học lớp 1. Bộ sách giáo khoa này được thí điểm tại một số trường học các địa phương, sau một thời gian áp dụng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Cách đánh vần “lạ” đã được thử nghiệm gần... 10 năm

Cách đánh vần “lạ” đã được thử nghiệm gần... 10 năm

Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip quay một giáo viên tiểu học đang hướng dẫn các vị phụ huynh học sinh lớp 1 với những thay đổi về cách đánh vần rất “lạ”. Tuy nhiên, đây lại là cách đánh vần theo sách Tiếng Việt công nghệ giáo dục đang được thử nghiệm tại nhiều nơi trong khoảng gần 10 năm qua. Có nên triển khai đại trà cách đánh vần này?

Hà Nội: “Choáng” với những lớp học “khổng lồ”

Hà Nội: “Choáng” với những lớp học “khổng lồ”

Xã hội

GiadinhNet - So với năm học trước, tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019 tại các trường công lập của Hà Nội tăng thêm 20.000 học sinh. Điều này dẫn đến một số trường có số học sinh lên đến trên 60 học sinh/lớp, tạo nên những lớp học “khổng lồ” gây choáng cho nhiều bậc phụ huynh.

Gia đình nam học sinh lớp 1 tử vong bất thường mong sớm tìm ra nguyên nhân

Gia đình nam học sinh lớp 1 tử vong bất thường mong sớm tìm ra nguyên nhân

Xã hội

GiadinhNet – Vốn là một học sinh khỏe mạnh, bình thường, không ốm đau, bệnh tật, sau khi xin phép cô giáo ra ngoài đi vệ sinh khi quay lại ghế bỗng gục trên bàn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Một học sinh tử vong bất thường tại trường học

Một học sinh tử vong bất thường tại trường học

Xã hội

GiadinhNet – Sau khi xin cô giáo đi vệ sinh, khi vào lớp, nam sinh lớp 1 bỗng gục xuống bàn bất tỉnh. Mặc dù được cô giáo cùng gia đình đưa đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Những ngày đầu vào mầm non, tiểu học: Cách nào “chống sốc” cho con?

Những ngày đầu vào mầm non, tiểu học: Cách nào “chống sốc” cho con?

Xã hội

GiadinhNet - Do ở nhà đã quen, chưa tiếp xúc với môi trường học mới nên khi bắt đầu đi nhà trẻ, thậm chí là vào lớp 1, hầu hết các bé đều mắc tâm lý sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ, trường mới… Việc chuẩn bị tâm lý cho con trước khi đi nhà trẻ, lớp 1 là điều vô cùng quan trọng đối với tất cả các bậc phụ huynh khi năm học mới đang bắt đầu.

Sách Tiếng Việt 1 - tấm vé tuổi thơ

Sách Tiếng Việt 1 - tấm vé tuổi thơ

Xã hội

"Ôi tuổi thơ ngày xưa. Cuốn sách thần thánh đây rồi. Thời gian ơi, xin cho ta một điều ước, hãy một lần ngừng trôi", đó là chia sẻ của cộng đồng mạng khi đọc lại cuốn Tiếng Việt 1.

Mới lớp 1 đã thành “phu cày chữ”

Mới lớp 1 đã thành “phu cày chữ”

Xã hội

GiadinhNet - Trẻ không nhất thiết phải biết đọc, biết viết khi vào vào lớp 1. Quá trình học cũng không nặng về chuyện thành tích đọc, viết. Tuy nhiên, những “điều cấm” của Bộ GD&ĐT cũng không khiến trẻ em trước lớp 1 và lớp 1 tránh được cảnh “phu cày chữ”.

Giờ kiểm tra đặc biệt của học sinh lớp 1

Giờ kiểm tra đặc biệt của học sinh lớp 1

Xã hội

Cô giáo reo lên hạnh phúc như chính cô là người giải được bài toán này: “Em thật xuất sắc! Em là người đầu tiên làm đúng bài toán này trong lớp cho tới thời điểm này. Mẹ em chắc chắn đang rất tự hào về em!”.

Năm học mới, bậc tiểu học phải mua bao nhiêu loại sách giáo khoa?

Năm học mới, bậc tiểu học phải mua bao nhiêu loại sách giáo khoa?

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2015 - 2016, Bộ GD&ĐT quy định sách tối thiểu đối với mỗi học sinh tiểu học. Theo đó, học sinh từ lớp 1 - 3 sẽ chỉ phải mua 6 loại sách, từ lớp 4 - 5 sẽ có 9 loại sách.

Tổ chức tuần làm quen cho học sinh lớp 1

Tổ chức tuần làm quen cho học sinh lớp 1

Xã hội

Trong hướng dẫn về năm học 2015 - 2016 vừa đưa ra chiều nay (26/8), Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường tiểu học tổ chức 1 - 2 "Tuần làm quen" đầu năm học mới đối với lớp 1 nhằm giúp học sinh thích nghi với môi trường học tập mới và tạo niềm vui thích cho các em.

Top