Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh được nghỉ Tết Tân Sửu 2021 lên đến 14 ngày

Thứ hai, 18:10 26/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Học sinh tại TP.HCM, Bến Tre sẽ được nghỉ Tết Tân Sửu 11 ngày. Còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, học sinh nghỉ Tết Âm lịch lên đến 14 ngày.

Theo kế hoạch năm học 2020 - 2021 của các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT do UBND TP.HCM ban hành, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 8.2.2021 (tức ngày 27 tháng chạp) đến hết ngày 16.2.2021 (tức ngày mùng 5 tết). Tính cả các ngày cuối tuần thì học sinh nghỉ tổng cộng 11 ngày, ít hơn so với thời gian nghỉ Tết của năm học trước là 5 ngày.

Tết Canh Tý 2020, tại TP.HCM, những trường không giảng dạy ngày thứ bảy thì học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 16 ngày, từ 18/1/2020 (24 tháng chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 tết). Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày 3/2/2020 (mùng 10 tết). Với những trường có giảng dạy ngày thứ bảy, học sinh được nghỉ tết 15 ngày, từ 19/1/2020 (25 tháng chạp) đến hết ngày 2/2/2020 (mùng 9 tết).

UBND tỉnh Bến Tre ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với các bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 từ ngày 8/2/2021 đến hết ngày 16/2/2021 (nhằm ngày 27 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 tháng giêng 2021), tổng cộng 9 ngày. Cộng với hai ngày nghỉ trước đó là ngày thứ Bảy và Chủ nhật (6 và 7/2), như vậy học sinh Bến Tre được nghỉ Tết Tân Sửu 10 hoặc 11 ngày (tùy theo cấp học).

Học sinh được nghỉ Tết Tân Sửu 2021 lên đến 14 ngày  - Ảnh 1.

Học sinh nghỉ Tết Âm lịch tối thiểu là 7 ngày. Ảnh minh họa: TL

Còn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, theo quyết định 2571/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành khung năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên có quy định các cấp học, ngành học trên địa bàn nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 04/02/2021 (23 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 17/02/2021 (Mùng 07 tháng Giêng Âm lịch). Tổng cộng 14 ngày.

Đối với những địa phương khác, dù chưa cụ thể lịch nghỉ Tết của học sinh, song cũng quy định học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 tối thiểu 7 ngày. Cụ thể, tại Hải Phòng, theo khung năm học 2020 - 2021, học sinh được nghỉ Tết Âm lịch ít nhất 7 ngày (có kế hoạch sau). UBND tỉnh Kiên Giang cũng quy định tất cả các ngành học, cấp học nghỉ Tết Nguyên đán 1 tuần. Căn cứ vào thông báo của UBND tỉnh về nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang sẽ có thông báo cụ thể sau.

Tương tự, tỉnh Nam Định cũng quy định các ngày nghỉ Lễ, Tết và các ngày nghỉ khác của ngành GD&ĐT thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định của văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ Lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định. Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày.

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên không quy định ngày nghỉ Tết, mà quy định các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành khung kế hoạch năm học năm học 2020 - 2021 trong đó có quy định về ngày nghỉ lễ, Tết. Tuy nhiên, quy định của Bộ GD&ĐT trước đó cũng nêu rõ học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán tối thiểu 7 ngày.

Q.Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top