Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh dễ trầm cảm vì ôn thi học kỳ

Thứ năm, 09:32 27/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Hiện nay các trường tiểu học và THCS trên cả nước đang gấp rút hoàn thành kỳ thi học kỳ 2. Ngoại trừ một số trường tổ chức thi sớm thì hầu hết các trường trên cả nước, học sinh đang bước vào kỳ thi cử nhọc nhằn để kết thúc năm học. Với lịch thi dày đặc, dường như ngày nào cũng thi 1 – 2 môn, nhiều em đã rơi vào tình trạng mệt mỏi, thậm chí là trầm cảm vì áp lực thi cử.

Học sinh căng thẳng mỗi khi thi học kì. Ảnh: T.G
Học sinh căng thẳng mỗi khi thi học kì. Ảnh: T.G

Gầy rộc vì ôn thi

Chị Thủy, phụ huynh một học sinh học lớp 6 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, trước khi bước vào kỳ thi khoảng một tuần, con chị được thầy giáo phát cho một quyển đề cương ôn tập gồm 9 môn học, môn nào cũng gần hai mươi câu hỏi. Với tập đề cương đó, mặc dù đã nhắc nhở con làm nhưng đến sát ngày thi cháu vẫn chưa hoàn thành xong. Chị hỏi thì con chị mếu máo trả lời “con không học nổi”, “đề cương quá dài”, “đề cương toán quá khó”… Không còn cách nào khác, chị Thủy đành thu xếp công việc để giúp con xem lại bài và lên kế hoạch ôn tập “chạy nước rút”.

Khi đồng hành cùng con, chị Thủy mới phát hiện thấy một điều vô cùng đáng lo ngại là con chị không hề có kỹ năng tự học. Ngày nào cháu cũng ngồi vào bàn học nhưng không biết bắt đầu từ đâu, học thế nào để có thể nhớ cả một lượng kiến thức của rất nhiều môn học như vậy. Bởi vậy, có những môn cháu đã làm đề cương, nhưng khi mẹ hỏi, con dường như không nhớ gì. Mặc dù mong muốn con thi tốt để đạt được học sinh giỏi nhưng nhìn thấy cảnh con ngồi bần thần trước sách vở một cách mệt mỏi bất lực, chị Thủy chỉ biết ứa nước mắt. Chị bảo con tạm bỏ bài lại, ra ngoài chơi cho khuây khỏa nhưng cháu nhất quyết không đi chơi. Cháu lo lắng cho kỳ thì nhưng học lại không vào. Đưa vấn đề này hỏi chuyên gia tâm lý thì chị Thủy được biết, con chị có hiện tượng quá lo lắng và căng thẳng. Đó là dấu hiệu ban đầu, nếu để lâu ngày rất dễ dẫn đến trầm cảm, chán ghét việc học, thậm chí chán ghét cả cuộc sống.

Chị Mai Anh (ở Định Công, Hà Nội) cũng cùng cảnh ngộ. Chị chia sẻ, con gái chị học lớp 9. Ngày nào con cũng hí hoáy làm đề cương tới hơn 23h đêm. Đi học về tắm táp, ăn cơm xong là phải cặm cụi làm đề cương ôn thi học kỳ 2. Cháu nói rằng, học kỳ 2 lấy hệ số 2 trong cách tính điểm trung bình cả năm nên phải cố gắng để không bị điểm kém. Thấy con có ý thức với việc học tập như vậy, chị cũng mừng. Nhưng nhìn con gầy rộc, chị Mai Anh xót xa vô cùng.

Lúng túng vì thiếu phương pháp học tập

TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, quy định bỏ đánh giá học sinh qua điểm số hiện nay chỉ thực hiện đối với học sinh tiểu học chứ không áp dụng cho học sinh THCS. Bởi vậy, kỳ thi học kỳ hiện nay đối với học sinh cấp 2 là cuộc đánh vật vô cùng vất vả, nhất là đối với học sinh đầu cấp và cuối cấp. Học sinh đầu cấp (lớp 6) do chưa quen với sự thay đổi cấp học nên nhiều em chưa tìm ra phương pháp học tập hiệu quả. Học sinh cuối cấp (học sinh lớp 9) ngoài kỳ thi học kỳ, các em còn phải “đối diện” với kỳ thi vào cấp THPT được cho là rất căng thẳng hiện nay.

TS Nguyễn Thị Kim Quý chia sẻ, trong thời gian làm cố vấn cho Đường dây tư vấn cho trẻ em của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ LĐTB&XH, có khá nhiều em gọi điện đến Đường dây để xin được tư vấn liên quan đến những áp lực thi cử. Các em thường mang một tâm lý lo lắng sợ bị điểm kém, sợ không được học sinh giỏi.Qua quá trình tư vấn thì thấy nổi lên một vấn đề đáng lưu tâm là hầu hết các em thiếu phương pháp học tập. Trẻ không biết làm cách nào để có thể nhớ được cả mớ kiến thức mênh mông như vậy. Học rồi, đọc rồi nhưng “chữ thầy lại trả cho thầy”…

Theo TS Nguyễn Thị Kim Quý, áp lực đối với học sinh khi kỳ thi học kỳ đến là một thực tế đáng lo ngại. Có 3 nguyên nhân dẫn đến áp lực này cho học sinh: 1 là kiến thức quá nặng. 2 là giáo dục của ta hiện nay thiếu phương pháp. 3 là chính phụ huynh tạo thêm áp lực khi áp đặt mong ước của mình lên con trẻ. Lúc nào cũng mong con được học sinh giỏi, được điểm cao mà không cần biết đến khả năng, thực lực của con.

Đề cập đến vấn đề phương pháp học tập, GS Hồ Ngọc Đại đã từng cho rằng: Trong giáo dục cần có “cái” và “cách”. Hai thứ này phải đi song hành cùng nhau, quan trọng như nhau. “Cái” là nội dung trong sách, tức là lượng kiến thức trong sách vở. Còn “cách” chính là phương pháp học tập. Tuy nhiên, giáo dục của ta hiện nay đang thiếu phương pháp.

Theo TS Nguyễn Thị Kim Quý, chính vì không có phương pháp học tập đúng nên học sinh thường lúng túng không biết cách học thế nào. Kỳ thi học kỳ là lúc buộc các em phải học cũng là lúc các em thể hiện rõ sự lúng túng vì thiếu phương pháp học tập. Lý do là các em không được giáo viên hướng dẫn. Thường những em học sinh giỏi sẽ tự nghĩ ra cách học cho mình. Nhưng đối với những em học trung bình thì việc tự nghĩ ra cách học là việc không tưởng. Trong khi đó nhiệm vụ của giáo dục chủ yếu là phục vụ cho những em trung bình, vì học sinh trung bình mới là học sinh chiếm đại đa số. “Trong khi nhà trường chưa cung cấp cho các em học sinh “cách học” thì các em sẽ chỉ còn biết trông chờ vào bố mẹ. Như tôi đã nói ở trên, đa số trẻ là học sinh trung bình, số học sinh giỏi biết tự tìm ra cách học cho mình là rất ít. Vì thế bố mẹ sẽ là người giúp những đứa con của mình tìm ra phương pháp học tập, hướng dẫn con mình cách học đúng để các em tiếp thu được kiến thức một cách có hiệu quả. Trong trường hợp phụ huynh cũng không nghĩ ra được “cách” học cho con thì không nên tạo thêm áp lực cho con trong cuộc đua thành tích học sinh giỏi. Bởi như vậy là đang bắt các em đi một chiếc giày quá rộng so với đôi chân của mình”, TS Quý nói.

“Áp lực mùa thi chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc các con bị trầm cảm hoặc có dấu hiệu của bệnh trầm cảm hay rối loạn tâm lý”.

TS.Hoàng Minh Hà (Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội)

Ngân Khánh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 58 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top