Hà Nội
23°C / 22-25°C
Học phí các trường y, dược năm 2023 lên gần cả tỷ, đắt đỏ bậc nhất

Học phí các trường y, dược năm 2023 lên gần cả tỷ, đắt đỏ bậc nhất

Xã hội

GĐXH - Học phí các trường y, dược năm 2023 – 2024 lọt top đắt đỏ nhất so với những ngành khác.

Mức học phí mới nhất năm 2024 của các trường đại học top đầu cả nước

Mức học phí mới nhất năm 2024 của các trường đại học top đầu cả nước

Xã hội

GĐXH - Mức học phí của các trường đại học trên cả nước năm 2023 – 2024 sẽ tăng, giảm như thế nào? Mời độc giả cập nhật thông tin mới nhất trên Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Học phí đại học công lập lên đến 3,5 triệu đồng/tháng từ năm học 2025

Học phí đại học công lập lên đến 3,5 triệu đồng/tháng từ năm học 2025

Xã hội

GiadinhNet - Năm học 2021 - 2022, mức trần học phí các trường đại học công lập cao nhất 1,43 triệu đồng/tháng và lên mức cao nhất 3,5 triệu đồng vào năm học 2025 - 2026.

Học phí Đại học Ngoại thương cao nhất 60 triệu đồng một năm

Học phí Đại học Ngoại thương cao nhất 60 triệu đồng một năm

Xã hội

Năm 2020, học phí chương trình tiên tiến của Đại học Ngoại thương là 60 triệu đồng một năm, cao nhất trong các ngành đào tạo và không tăng so với năm 2019.

Nhiều trường đại học công bố mức học phí “khủng” năm 2020

Nhiều trường đại học công bố mức học phí “khủng” năm 2020

Xã hội

GiadinhNet - Trước khi kỳ tuyển sinh diễn ra, nhiều trường đại học công khai mức học phí mới cho năm học 2020 - 2021 với mức “khủng” từ vài chục triệu, đến hơn trăm triệu đồng.

Biến động học phí đại học năm 2019

Biến động học phí đại học năm 2019

Xã hội

Theo Nghị định 86, các trường thí điểm tự chủ (23 trường công lập tự chủ trong giai đoạn 2015-2017) và trường công tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, 2 năm tăng học phí một lần.

Có không chuyện học phí đại học 50 triệu đồng/năm?

Có không chuyện học phí đại học 50 triệu đồng/năm?

Xã hội

GiadinhNet - Thông tin Bộ GD&ĐT đang dự thảo mức học phí mới tăng gấp 3-5 lần hiện nay khiến không ít phụ huynh, học sinh “choáng váng”. Thậm chí, một số ngành đào tạo có mức học phí lên tới 50 triệu đồng/năm đặt ra mối lo học sinh, sinh viên “đứt gánh” giấc mơ đại học. Bộ GD&ĐT nói gì?

Nghịch lý học phí đại học thấp hơn phổ thông

Nghịch lý học phí đại học thấp hơn phổ thông

Xã hội

Đầu tư cho giáo dục phổ thông không lớn như giáo dục đại học (ĐH) nhưng nghịch lý ở chỗ học phí 4-5 năm ĐH chỉ bằng một năm ở phổ thông.

Sinh viên căng mình kiếm tiền ăn học

Sinh viên căng mình kiếm tiền ăn học

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ cần một chiếc điện thoại truy cập mạng, xe máy và một chút tiền cọc là đã có thể trở thành Shipper (người giao hàng). Tuy công việc khá đều đặn nhưng phải cạnh tranh và giá vận chuyển rẻ chỉ bằng 1/3 xe ôm. Để có thêm thu nhập, cũng như trải nghiệm kiếm tiền khiến rất nhiều bạn trẻ, sinh viên chấp nhận oằn mình trên những cung đường bất kể mưa nắng, giá rét, xa gần.

Top