Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoạt động ngoại khóa

Các bà mẹ Trung Quốc quay cuồng vì hội nhóm nuôi dạy con

Các bà mẹ Trung Quốc quay cuồng vì hội nhóm nuôi dạy con

Nuôi dạy con

Từ liên lạc với giáo viên, tham gia các diễn đàn nuôi dạy con cái đến mua sắm đồ dùng cho gia đình, những công việc này gần như do phụ nữ đảm nhiệm.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu nhà trường tổ chức các hoạt động không tuân thủ phòng chống dịch

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu nhà trường tổ chức các hoạt động không tuân thủ phòng chống dịch

Xã hội

GiadinhNet - Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM, thủ trưởng các đơn vị, trường học chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tổ chức các hoạt động mà không tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Học sinh Hà Nội tạm dừng các hoạt động tham quan, ngoại khóa

Học sinh Hà Nội tạm dừng các hoạt động tham quan, ngoại khóa

Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa yêu cầu các trường học trong thời gian này tạm dừng các hoạt động tham quan, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Học sinh tử vong khi đi trải nghiệm: Chấn chỉnh các hoạt động ngoài giờ chính khóa

Học sinh tử vong khi đi trải nghiệm: Chấn chỉnh các hoạt động ngoài giờ chính khóa

Xã hội

GiadinhNet - Ngành GD&ĐT Hà Nội, TP.HCM đã chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh sau khi xảy ra tai nạn làm 2 học sinh tử vong.

Lồng ghép phòng chống thiên tai vào các môn học chính khóa từ năm 2021

Lồng ghép phòng chống thiên tai vào các môn học chính khóa từ năm 2021

Xã hội

GiadinhNet - Từ năm 2021, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức các hoạt động đưa kiến thức về phòng chống thiên tai vào giảng dạy trong các nhà trường.

Nhờ công tác truyền thông, tình trạng nữ sinh nghỉ học sinh con ở huyện đảo đã giảm

Nhờ công tác truyền thông, tình trạng nữ sinh nghỉ học sinh con ở huyện đảo đã giảm

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Từng có những trường hợp nữ sinh phải nghỉ học để sinh con, song vài năm gần đây nhờ làm tốt công tác truyền thông, tình trạng trên ở huyện Cát Hải, Hải Phòng đã giảm hẳn.

Giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản được vào chương trình giáo dục phổ thông mới

Giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản được vào chương trình giáo dục phổ thông mới

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Các nội dung giáo dục dân số, sức khoẻ sinh sản, sức khỏe tình dục, giới, bình đẳng giới và giới tính được Bộ GD&ĐT yêu cầu đưa vào chương trình giáo dục phổ thông mới.

Học sinh tham quan, trải nghiệm: Ai chịu trách nhiệm nếu chuyến đi thiếu an toàn?

Học sinh tham quan, trải nghiệm: Ai chịu trách nhiệm nếu chuyến đi thiếu an toàn?

Xã hội

GiadinhNet - Kết thúc giữa kỳ, nhiều trường học tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan, trải nghiệm dành cho học sinh, đã xảy ra những vụ việc đáng tiếc như tai nạn, đi lạc… khiến phụ huynh không yên tâm cho con tham gia.

Hoạt động ngoại khóa: Sau giờ học là giờ…  “giữ trẻ” giá cao?

Hoạt động ngoại khóa: Sau giờ học là giờ… “giữ trẻ” giá cao?

Xã hội

GiadinhNet - Sau giờ học trên lớp, nhiều học sinh do bố mẹ về muộn nên đăng ký tham gia các môn năng khiếu được tổ chức tại trường. Dù chi trả khoảng 40.000 - 50.000 đồng/giờ, song nhiều phụ huynh cho rằng chất lượng các lớp học chỉ ở mức “giữ trẻ”.

Học sinh Hải Phòng cởi mở tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe sinh sản

Học sinh Hải Phòng cởi mở tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thông qua tiểu phẩm hài tự dàn dựng, những cô cậu học trò THPT Lê Quý Đôn (quận Hải An, Hải Phòng) đã khéo léo truyền tải những thông tin, thông điệp về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho tuổi vị thành niên.

Tâm sự của các cô cậu học trò Hải Phòng về tổ ấm gia đình nhân ngày 20/10

Tâm sự của các cô cậu học trò Hải Phòng về tổ ấm gia đình nhân ngày 20/10

Xã hội

GiadinhNet – Bằng những lá thư, những đoạn clip tự thu, dựng…, những cô cậu học trò THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng đã gửi gắm niềm mong ước, yêu thương về gia đình của mình khiến hơn nghìn bậc phụ huynh lặng người, xúc động.

VVOB Việt Nam thực hiện chiến dịch “Chơi vui Học tốt” gây quỹ cho trẻ em vùng khó khăn

VVOB Việt Nam thực hiện chiến dịch “Chơi vui Học tốt” gây quỹ cho trẻ em vùng khó khăn

Sản phẩm - Dịch vụ

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Tổ chức VVOB Việt Nam chính thức thực hiện chiến dịch Chơi vui Học tốt. Chiến dịch nhằm khuyến khích các bậc phụ huynh, giáo viên có con trẻ đang học mầm non và tiểu học nhận biết, hiểu và ứng dụng phương pháp tiếp cận Học thông qua Chơi (Learning through Play), từ đó giúp trẻ phát triển toàn diện về 5 lĩnh vực: nhận thức, xã hội, cảm xúc, sáng tạo và thể chất.

Cấm các hoạt động tư vấn du học trong trường học dưới mọi hình thức

Cấm các hoạt động tư vấn du học trong trường học dưới mọi hình thức

Xã hội

GiadinhNet - Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP.HCM, các trường học hạn chế tối đa quảng cáo tuyển sinh cho các trường đại học trên giờ sinh hoạt dưới cờ. Không thực hiện các hoạt động tư vấn du học trong trường học dưới mọi hình thức.

Bí kíp học tập của "con nhà người ta" lần đầu được tiết lộ: Hóa ra thông minh xuất chúng cũng không bằng sở hữu kỹ năng đơn giản này

Bí kíp học tập của "con nhà người ta" lần đầu được tiết lộ: Hóa ra thông minh xuất chúng cũng không bằng sở hữu kỹ năng đơn giản này

Xã hội

Không cần IQ cao chót vót như các thiên tài, chỉ bằng kỹ năng đặc biệt này, con người dễ dàng thành công ở những lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Dạy lớp 6 mà bị nhầm là học sinh, thầy giáo khiến ai cũng đua nhau đòi đi học lại

Dạy lớp 6 mà bị nhầm là học sinh, thầy giáo khiến ai cũng đua nhau đòi đi học lại

Bốn phương

Thầy không những nhiệt tình tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như cắm trại, văn nghệ, thể thao,... mà còn dẫn học trò của mình đi chơi, đi karaoke, chơi game, quay vlog với mình nữa.

10 dấu hiệu bạn giám sát con thái quá

10 dấu hiệu bạn giám sát con thái quá

Xã hội

Do nhìn đâu cũng thấy hiểm nguy, cha mẹ hạn chế con tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dần dần khiến con sợ hãi, khó khăn trong giao tiếp.

Top