Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoạt động kinh doanh

Hà Nội tăng cường xử phạt hành vi ra đường không thực sự cần thiết

Hà Nội tăng cường xử phạt hành vi ra đường không thực sự cần thiết

Xã hội

GiadinhNet – Để tận dụng triệt để thời gian "vàng", Hà Nội sẽ siết chặt kiểm tra, kiểm soát, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp ra đường khi không thực sự cần thiết.

Hôm nay, số người vi phạm quy định phòng chống dịch ở Hà Nội cao kỷ lục trong 3 đợt giãn cách xã hội

Hôm nay, số người vi phạm quy định phòng chống dịch ở Hà Nội cao kỷ lục trong 3 đợt giãn cách xã hội

Xã hội

GiadinhNet – Theo Công an TP Hà Nội, từ 15h ngày 30/8 đến 15h ngày hôm nay, 31/8, các lực lượng chức năng của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 1.371 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng.

Những dịch vụ nào ở thành phố Hải Dương được phép hoạt động từ sáng nay?

Những dịch vụ nào ở thành phố Hải Dương được phép hoạt động từ sáng nay?

Xã hội

GiadinhNet - Ngoài nhà hàng, quán ăn uống chỉ được bán mang về thì dịch vụ cắt tóc và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh cho phép mở lại...

Hà Nội: Bị tạm hoãn xuất cảnh, 2 thanh niên Ấn Độ vẫn vô tư "thông chốt"

Hà Nội: Bị tạm hoãn xuất cảnh, 2 thanh niên Ấn Độ vẫn vô tư "thông chốt"

Xã hội

GiadinhNet – Tối 19/8, Công an TP Hà Nội cho biết, từ 11h ngày 18/8 đến 11h ngày hôm nay, lực lượng chức năng xử phạt 900 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền 1.341.000.000 đồng. Một trong số đó là hai thanh niên Ấn Độ bị buộc tạm hoãn xuất cảnh nhưng vẫn "vô tư" qua chốt.

Dịch phức tạp, mẹ bỉm sữa vẫn có thu nhập nhờ chiêu kinh doanh không "độc" tại nhà

Dịch phức tạp, mẹ bỉm sữa vẫn có thu nhập nhờ chiêu kinh doanh không "độc" tại nhà

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Thay vì kinh doanh theo hình thức truyền thống, những ngày dịch COVID-19 vô cùng phức tạp, không ít mẹ bỉm sữa vẫn có thu nhập nhờ kinh doanh trên các hội nhóm cư dân theo hình thức "mua chung, mua gom".

2 ngày cuối tuần, 47 người ở Hà Nội bị xử phạt vì không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

2 ngày cuối tuần, 47 người ở Hà Nội bị xử phạt vì không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

Xã hội

GiadinhNet – Công an TP Hà Nội cho biết, trong 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ nhật), lực lượng chức năng đã xử phạt 1.446 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Trong đó, có 47 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Số ca mắc ngoài cộng đồng không có dấu hiệu “hạ nhiệt”, 72 người ở Hà Nội vẫn không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

Số ca mắc ngoài cộng đồng không có dấu hiệu “hạ nhiệt”, 72 người ở Hà Nội vẫn không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

Xã hội

GiadinhNet – Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày thứ 19 thực hiện giãn cách, Hà Nội có 887 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, trong đó có 72 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

“Cơn mưa” ưu đãi hấp dẫn mở đầu tháng sinh nhật Bamboo Airways

“Cơn mưa” ưu đãi hấp dẫn mở đầu tháng sinh nhật Bamboo Airways

Sản phẩm - Dịch vụ

Bamboo Airways tung loạt combo hấp dẫn gồm vé bay, phòng nghỉ, chơi golf tại hệ thống khách sạn, resort, sân golf đẳng cấp, mở đầu chuỗi sản phẩm chào mừng tháng sinh nhật của hãng và hướng tới chào mừng quốc khánh 2/9.

4 người thân của nhân viên bán thịt chó ở Hải Dương mắc COVID-19

4 người thân của nhân viên bán thịt chó ở Hải Dương mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (9/8), Bộ Y tế phát đi thông báo tại tỉnh Hải Dương ghi nhận 4 ca bệnh mắc COVID-19 đều trú tại xã Quốc Tuấn (huyện Nam Sách), là F1 (người thân) của nhân viên bán thịt chó,gồm: mẹ, con, hai cháu.

Hà Nội: Cái kết đắng cho những thanh niên "thông chốt" bằng côn nhị khúc, xe phân khối lớn

Hà Nội: Cái kết đắng cho những thanh niên "thông chốt" bằng côn nhị khúc, xe phân khối lớn

Pháp luật

GiadinhNet – Tối 7/8, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính 842 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch trong ngày thứ 15 thực hiện giãn cách xã hội. Trong số đó, có 2 nam thanh niên dùng mô tô "thông chốt" ở Cầu Giấy và Ba Vì.

J&T Express xây dựng quỹ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID-19

J&T Express xây dựng quỹ hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

Đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại từ tháng 4/ 2021 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân đặc biệt tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam. Nỗi lo dịch bệnh, giãn cách xã hội, giảm lương, mất việc… ngày càng trở nên bức bối với người dân khi dịch bệnh kéo dài. Mới đây, Công ty Chuyển phát nhanh J&T Express đã gây quỹ 3 tỷ đồng để hỗ trợ nhân viên gặp khó khăn do tác động của dịch. Đây là một trong những nỗ lực chủ động của doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này.

Hà Nội xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm trong ngày thứ 9 giãn cách xã hội

Hà Nội xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm trong ngày thứ 9 giãn cách xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày thứ 9, thực hiện Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố, các lực lương chức năng đã xử phạt hành chính 1.053 trường hợp vi phạm.

Ngày thứ 8 thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội có thêm 700 trường hợp vi phạm chỉ chưa đầy 24 giờ

Ngày thứ 8 thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội có thêm 700 trường hợp vi phạm chỉ chưa đầy 24 giờ

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày thứ 8 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng Hà Nội tiếp tục xử lý thêm gần 700 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.

VietinBank tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

VietinBank tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Sản phẩm - Dịch vụ

Với việc triển khai quyết liệt những biện pháp điều hành, thúc đẩy kinh doanh bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN cũng như diễn biến thị trường, VietinBank đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kinh doanh chủ động, linh hoạt theo các chủ điểm chiến lược trong kế hoạch kinh doanh trung hạn, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng đạt kết quả đáng ghi nhận.

Hà Nội sắp có điểm tiêm vaccine COVID-19 cố định và lưu động trên toàn thành phố, với 1.200 dây chuyền tiêm

Hà Nội sắp có điểm tiêm vaccine COVID-19 cố định và lưu động trên toàn thành phố, với 1.200 dây chuyền tiêm

Y tế

GiadinhNet - Ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, thành phố Hà Nội đã chủ động áp dụng biện pháp mạnh nhằm tận dụng tối đa "thời điểm vàng" ngăn không cho số ca mắc mới tăng lên. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức các điểm tiêm chủng cố định và lưu động trên toàn địa bàn, với tổng số 1.200 dây truyền tiêm và 100 tổ cấp cứu lưu động.

Hà Nội ưu tiên "chặt đứt" mầm bệnh nhưng không "ngăn sông cấm chợ"

Hà Nội ưu tiên "chặt đứt" mầm bệnh nhưng không "ngăn sông cấm chợ"

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, giai đoạn này, Hà Nội ưu tiên hàng đầu công tác ngăn chặn các ca nhiễm SARS-CoV-2 xâm nhập nhưng không vì thế mà "ngăn sông cấm chợ" người dân.

Top