Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu

Thứ bảy, 15:56 28/09/2019 | Bốn phương

Hoàng quý phi Thái Lan đã tham gia một số hoạt động công khai sau khi được sắc phong vào hồi tháng 8 vừa qua.

Mới đây, một số trang tin Thái Lan cho hay, Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi đã bắt tay vào thực hiện một số nhiệm vụ hoàng gia chính thức kể từ khi được sắc phong hồi tháng 8 vừa qua. Theo đó, vào sáng ngày 24/9, đại diện cho Quốc vương Thái Lan, bà Sineenat tham gia một số hoạt động tình nguyện ở Khlong Ban Mai, thuộc tỉnh Pathum Thani.

Trong trang phục áo phông vàng, mặc quần rằn ri và đội mũ lưỡi trai, Hoàng quý phi Thái Lan gây bất ngờ với vẻ ngoài năng động và trẻ trung. Bà cùng với đội tình nguyện tham gia hoạt động làm vệ sinh môi trường.

Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu - Ảnh 1.
Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu - Ảnh 2.
Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu - Ảnh 3.
Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu - Ảnh 4.
Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu - Ảnh 5.

Vào chiều cùng ngày, Hoàng quý phi Thái Lan cũng đến thăm một nhà tù ở trung tâm Bang Kwang, thuộc tỉnh Nonthaburi. Tại đây đang thực hiện một dự án từ thiện nhằm cung cấp dịch vụ y tế cho các tù nhân bị bệnh và giúp những tù nhân khác hướng thiện, làm những việc có ích.

Khi đến đây, Hoàng quý phi Sineenat đã đi thăm các tù nhân và trao cho họ những suất ăn miễn phí. Bà cũng đi thăm một số hoạt động đào tạo nghề cho các tù nhân tại đây. Thay vì lựa chọn những chiếc váy truyền thống, trang nhã như Hoàng hậu, Hoàng quý phi có phong cách hoàn toàn trái ngược.

Bà mặc quần trắng, áo trắng và một chiếc áo khoác màu xanh có thiết kế cầu kỳ ở bên ngoài, thể hiện cá tính riêng của mình. Kể từ khi được sắc phong đến nay, đây là dịp hiếm hoi Hoàng quý phi xuất hiện trên truyền thông, tham gia sự kiện một mình thay vì đi cùng Quốc vương Thái Lan.

Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu - Ảnh 6.
Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu - Ảnh 7.
Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu - Ảnh 8.
Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu - Ảnh 9.
Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu - Ảnh 10.
Hoàng quý phi Thái Lan lẻ loi đi sự kiện một mình, gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu - Ảnh 11.
Hoàng hậu Thái Lan với phong cách thời trang truyền thống, thanh lịch.

Nhiều người dùng mạng đánh giá rằng, bà Sineenat toát lên sự tự tin và không kém phần thân thiện, gần gũi với người dân Thái Lan. Họ hy vọng rằng trong thời gian sắp tới sẽ được nhìn thấy Hoàng quý phi xuất hiện trong nhiều sự kiện khác và phát huy được năng lực của mình, giúp ích cho dân chúng Thái Lan.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top