Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoãn xử vụ chạy thận làm 8 người chết ở Hòa Bình vì luật sư vắng gần hết!

GiadinhNet - Sáng 7/5, Toà án Nhân dân TP Hoà Bình (Tỉnh Hoà Bình) chính thức mở phiên toà xét xử hình sự sơ thẩm 3 bị cáo liên quan đến sự cố chạy thận làm 8 người chết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình ngày 29/5/2017.

Bác sĩ Hoàng Công Lương: Tôi mong được xét xử công minh Bác sĩ Hoàng Công Lương: Tôi mong được xét xử công minh

Ngày mai (7/5), TAND thành phố Hòa Bình xét xử ba người bị cáo buộc liên quan sự cố chạy thận nhân tạo khiến 8 bệnh nhân tử vong.

* Cập nhật: Sau giờ nghị án 30 phút, do nhiều người liên quan đến tố tụng tại tòa vắng mặt, Hội đồng Xét xử phiên toà chính thức quyết định hoãn phiên toà sơ thẩm. Thời gian mở lại phiên toà vào ngày 15/5/2018.

Phiên tòa sẽ diễn ra công khai từ ngày 7 đến 11/5. Chủ toạ phiên toà là ông Nghiêm Hoài Anh.

Chủ tọa tại phiên toà cho biết Luật sư các bị cáo, Bệnh viện ĐK tỉnh Hoà Bình, một số luật sư đề nghị toà án hoãn phiên toà. Người bào chữa Hoàng Ngọc Viên cho biết ngày 5/4 ông đã gửi hồ sơ xin bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương đề nghị hội đồng xét xử xem xét hoãn phiên toà theo yêu cầu của bị cáo.


Người nhà các nạn nhân trong vụ việc có mặt theo dõi qua màn hình vụ xử vụ án

Người nhà các nạn nhân trong vụ việc có mặt theo dõi qua màn hình vụ xử vụ án

Trước đó, ngày 23/4, Tòa án nhân dân TP Hòa Bình (Hòa Bình) đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Mạnh Quốc – Giám đốc CT TNHH xử lý nước Trâm Anh; Trần Văn Sơn (cán bộ phòng vật tư, trang thiết bị y tế BV ĐK tỉnh Hòa Bình) và BS Hoàng Công Lương .

Trong đó, BS Hoàng Công Lương – Đơn nguyên thận nhân tạo (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình) bị truy tố với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tham gia tố tụng còn có gia đình của 8 nạn nhân đã tử vong trong sự cố chạy thận tại BVĐK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017.

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn, Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh cùng một số bác sĩ của BV cũng được thông báo tham gia tố tụng trong vai trò là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới vụ án.

Phóng viên và một bộ phận người nhà các nạn nhân tử vong trong sự cố này được bố trí theo dõi xét xử qua màn hình tại một phòng nhỏ.

Ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hoà Bình (thời điểm xảy ra vụ việc) có đơn xin vắng mặt tại toà.


BS Lương (bìa trái) có mặt tại phiên tòa sáng nay

BS Lương (bìa trái) có mặt tại phiên tòa sáng nay

Thư ký tòa báo cáo về số lượng người được triệu tập thì có tới 8 luật sư bào chữa cho 3 bị cáo đều vắng mặt. Trong đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương gồm LS Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Đà, Ngô Thị Thu Hằng và Trần Hồng Phúc vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên toà.

Hai luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Mạnh Quốc vắng mặt không có lý do. Hai luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Văn Sơn cũng vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên toà.

Ngoài ra, đại diện Công ty Thiên Sơn dù được triệu tập tới phiên tòa nhưng không có mặt.

Luật sư bào chữa cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình vắng mặt.

Chủ tọa hỏi bị cáo Lương phát biểu tại toà về việc các luật sư bào chữa cho mình vắng mặt thì có đồng ý tiếp tục phiên tòa không, bị cáo nói cần có luật sư bào chữa có mặt.

Toà tiếp tục hỏi 2 bị cáo còn lại về vấn đề này, cả hai đều nói không đồng ý tiếp tục xét xử.

Những người tham gia tố tụng có ông LS Nguyễn Hoàng Trung - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại và những người tử vong - đề nghị toà cho hoãn phiên toà này

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hòa Bình cũng đề nghị toà hoãn phiên toà để đảm bảo quyền lợi cho các bị can.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội bên lề phiên tòa, anh Phùng Hưng - xóm Sủ Ngòi, TP Hoà Bình, đồng nghiệp vợ bị cáo Lương - cho biết, bác sĩ Hoàng Công Lương là người rất hiền lành với nhiệt tình với bà con lối xóm.

"Bs Lương rơi vào vòng lao lý thì tôi thấy buồn lắm. Bs Lương được đào tạo bài bản. Gia đình tôi có người nằm viện ở đó nhiều, cũng được bác sĩ Lương cấp cứu. Giờ thấy bác sĩ ra toà thì thương lắm", anh Hưng nói.


Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, con của bà Nguyễn Thị Minh - nạn nhân đã tử vong trong sự cố chạy thận bày tỏ mong muốn toà xử thật nghiêm minh, đúng người đúng tội để 8 nạn nhân được thanh thản yên nghỉ.

Chị Tuyết có nhận bản cáo trạng vụ án, chị thấy có chưa thỏa đáng về số lượng những người tội phạm (theo chị là chưa đủ). Với trường hợp bác sĩ Lương, chị Tuyết bày tỏ: "Tôi muốn BS Lương được vô tội vì tôi là người chứng kiến sự việc, có clip quay bác sĩ Lương đang hết mình cứu chữa bệnh nhân".

Về thoả thuận đền bù với Bệnh viện, trong quá trình 4 lần họp và thoả thuận thì không đưa ra được kết luận đền bù chính đáng nên các gia đình nhờ đến toà án. Trả lời câu hỏi của PV Báo Gia đình & Xã hội về việc ông Trương Quý Dương vắng mặt, chị Tuyết cho biết đây là việc có thể lường trước. Theo chị Tuyết, chưa một lần nào ông Dương có mặt, từ lời hỏi thăm, đến việc 4 lần làm việc với Bệnh viện về đền bù.


Bs Lê Thị Hiếu, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chia sẻ với PV

Bs Lê Thị Hiếu, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chia sẻ với PV

Lặn lội từ sáng sớm từ 5 giờ sáng, 6 bác sĩ từ nhiều bệnh viện, thậm chí từ BVĐK TP Nghệ An, BV Phụ sản Hà Nội... đã đi xe ô tô lên TP Hoà Bình để tham dự phiên toà xét xử đồng nghiệp chưa một lần gặp mặt Hoàng Công Lương.

"Chúng tôi muốn đến sớm để gặp Lương, động viên bác sĩ ấy. Chúng tôi cũng suy nghĩ nhiều, vì đồng nghiệp đứng trước vành móng ngựa, chúng tôi đặt mình vào hoàn cảnh đó, liệu một ngày chúng tôi cũng đồng cảnh thì sao..."- một bác sĩ trong số 6 người nói.


BS Lương trong vòng tay đồng nghiệp sau khi bước ra khỏi phòng xét xử.

BS Lương trong vòng tay đồng nghiệp sau khi bước ra khỏi phòng xét xử.

CLIP: Bác sĩ Hoàng Công Lương ra khỏi tòa sau khi phiên sơ thẩm được tạm hoãn

Bs Lê Thị Hiếu, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chia sẻ: "Nên xử đúng người đúng tội, trong đó tội người nào đến đâu phải xử đến đó kể cả người đó là ai. Với BS Lương, nguyên nhân chính là nguồn nước, bác sĩ là người không chịu trách nhiệm với chất lượng nguồn nước chạy thận này".

"Chúng tôi chỉ kêu gọi, bất kỳ quy trình nào trong viện cũng cần chính xác, chứ không để xảy ra sự cố mới "túm" chính người trực tiếp thực hiện. Vì cái gì cũng cần quy trình. Chúng tôi mong muốn được làm trong môi trường an toàn, được bảo vệ", bác sĩ Hiếu nói.

Võ Thu - Thanh Phong

Ảnh: Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top