Hà Nội
23°C / 22-25°C

Họa sĩ Lê Hữu Ích lý giải quy luật “đàn ông ngoại tình… là lỗi tại đàn bà đẹp”

Thứ bảy, 08:00 28/09/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người phụ nữ tự tin vào nhan sắc trời cho của mình để giữ được bước chân của những đức ông chồng.

Song cũng vì sự tự tin này, không ít chị em đã phải nhận “quả đắng” khi mất chồng vào tay những người đàn bà… xấu hơn mình. Nhận ra sự thật phũ phàng, nhiều người đã khóc lóc, than trách chồng phụ bạc. Nhưng theo nhạc sĩ Lê Hữu Ích, người hai lần nhận giải thưởng mỹ thuật uy tín Việt Nam – ASEAN, thì “một phần trách nhiệm khi chồng ngoại tình thuộc về những phụ nữ đẹp. Khi các bà đánh giá quá cao nhan sắc của mình mà quên đi những nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống, đó chính là ngọn nguồn xảy ra bi kịch”.
 
Họa sĩ Lê Hữu Ích lý giải quy luật “đàn ông ngoại tình… là lỗi tại đàn bà đẹp” 1
Họa sỹ Lê Hữu Ích có quan điểm khá độc đáo về phụ nữ đẹp.
Ảnh: T.G
 
“Da trắng, mũi cao, chân dài chưa phải… đàn bà đẹp”

Nhiều năm gắn bó với tranh sơn mài, với rất nhiều tác phẩm về người phụ nữ, anh có cho rằng đây là một đề tài hấp dẫn đối với hội họa nói riêng và nghệ thuật nói chung không?

Một nửa thế giới là phụ nữ, mà phụ nữ được gọi với một cái tên chung là Phái Đẹp. Nghệ thuật chân chính nói chung cũng như hội họa nói riêng luôn coi Cái Đẹp là tận cùng, là điểm đến của sáng tạo. Vì vậy nghiễm nhiên, phụ nữ - Phái Đẹp là một đề tài hấp dẫn và bất tận của nghệ thuật.

Đối với riêng anh thì đề tài phụ nữ có ý nghĩa như thế nào với đời sống sáng tác?

Một phần lớn trong thế giới nghệ thuật của tôi được dành cho phụ nữ. Tôi đã vẽ hàng trăm bức tranh về những người phụ nữ, trung niên, trẻ trung, thiếu phụ, thiếu nữ… Mỗi bức vẽ lại mang đến một hình ảnh người phụ nữ khác nhau mà hình ảnh nào cũng có cái đẹp riêng.

Với anh, người phụ nữ đẹp là người phụ nữ như thế nào?

Mỗi người đều tự có tiêu chuẩn riêng phù hợp với tạng của mình. Với tôi, phụ nữ đẹp thường mang một nét buồn, cụ thể hơn là nét buồn cố hữu hoài cổ một chút thì hợp với tôi. Nói thế không có nghĩa người phụ nữ vui vẻ, hoạt bát không phải là người phụ nữ đẹp mà có lẽ, cái tạng tôi nó thế. Người phụ nữ đẹp ngoài ngoại hình da trắng, mũi cao, chân dài thẳng tắp… còn phải có một cuộc sống nội tâm giàu có. Muốn có một cuộc sống nội tâm giàu có thì cần rất nhiều lòng yêu thương, sự bao dung và vị tha.

Một người phụ nữ vừa đẹp vừa có thế giới nội tâm phong phú thì quả thật quá may mắn, nhưng nếu chỉ chọn một trong hai điều đó thì theo anh, điều gì sẽ hấp dẫn với người đàn ông hơn?

Những người có ngoại hình đẹp mà không có nội tâm sâu sắc thường nhạt và ít thu hút. Có thể những ngày đầu tiếp xúc, người đàn ông vẫn bị cuốn hút bởi ngoại hình của cô ấy. Nhưng sau một thời gian, họ bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, có những người phụ nữ không đẹp về ngoại hình, nhưng gần gũi họ, ta luôn bị cuốn hút bởi đời sống nội tâm phong phú. Người đàn ông phần lớn bị thu hút bởi những cô gái luôn dành cho họ sự quan tâm chia sẻ về công việc, niềm đam mê và giàu lòng trắc ẩn.

Có ý kiến cho rằng, xã hội hiện nay đang lạm phát “người đẹp” anh nghĩ sao về vấn đề này?

Hiện nay, khái niệm người đẹp được dùng khá phổ biến, một cô gái trẻ xinh xắn, một người mẫu, một á hậu, hoa hậu… tất cả đều được dùng chung với một tên gọi “người đẹp”. Song thực tế, không phải ai trong số họ cũng là “ người đẹp” đúng nghĩa. Người đẹp theo quan điểm của người xưa phải là người nét mặt như hoa, tóc mềm như mây, tiếng trong như ngọc… Nhìn vào những người đẹp hiện nay thì số lượng những người đạt được tiêu chuẩn đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Không những thế mà nhiều người đẹp còn bị dư luận mặc định gắn liền với quan niệm chân càng dài thì trí tuệ càng ngắn, điều này ắt hẳn có cái lý lẽ riêng của nó?

Không có lửa làm sao có khói? Dĩ nhiên, những cô gái có vẻ ngoài được đánh giá là đẹp nhưng tâm hồn thì trống rỗng trong thời đại hiện nay không hiếm. Song khi tiếp xúc với nhiều người mẫu, hoa hậu…, ta có thể nhận thấy ở họ một tâm hồn phong phú giàu có. Cũng có thể, những ca sĩ, người mẫu, khi đứng trên sân khấu thể hiện lạnh lùng, vui tươi hay nhỉ nhảnh, vì đó là phong cách họ xây dựng cho mình. Còn khi trút bỏ những bộ xiêm áo lộng lẫy, trút bỏ lớp hóa trang, họ lại trở về với bản ngã và không ít người thực sự sâu sắc.
 
“Ai bảo đàn ông lấy vợ đẹp là hèn”
 
Họa sĩ Lê Hữu Ích lý giải quy luật “đàn ông ngoại tình… là lỗi tại đàn bà đẹp” 2
Họa sĩ Lê Hữu Ích lý giải quy luật “đàn ông ngoại tình… là lỗi tại đàn bà đẹp” 3

Những tác phẩm của họa sỹ Lê Hữu Ích. Ảnh: T.G


Vậy, đàn bà đẹp ngày nay có thường hạnh phúc không (?). Hay vẫn theo quan niệm của các cụ ngày xưa “hồng nhan bạc phận”?

Hạnh phúc cũng chỉ là một quan niệm tương đối và thay đổi theo từng giai đoạn. Có thể trước đây, cuộc sống đầy đủ cơm ăn áo mặc là hạnh phúc, nhưng hiện nay người ta cần nhiều hơn thế… Đàn bà đẹp thuở xưa hay đàn bà đẹp ngày nay chỉ nhìn theo mắt thường thì đơn giản sẽ thấy nhiều trường hợp “hồng nhan bạc phận”. Nhưng nếu lấy nhân tướng học để giải thích, thì rất dễ dàng thấy các mỹ nhân ấy tuy đẹp nhưng lại có những điểm phạm (điều rất xấu) rất lớn trong ngoại hình dẫn đến việc “bạc phận”. Một số người đẹp thật sự thì hiển nhiên từ xưa đến nay vẫn có nhiều hạnh phúc, mà tôi có thể đơn cử trường hợp hoa hậu Diệu Hoa chẳng hạn. Với phụ nữ hiện nay, tôi nghĩ thường họ sẽ hạnh phúc, bởi họ có nhiều lựa chọn và dĩ nhiên, những người đẹp thường được nâng niu.

Đã từng có phát ngôn rằng: “Đàn ông hèn mới không dám lấy vợ đẹp”. Anh nghĩ sao về quan điểm này?

Tôi nghĩ quan điểm này không đúng. Vợ chồng lấy nhau phần nhiều là duyên số, nếu không có duyên số thì khó mà có thể lấy nhau được. Đàn ông nói chung, tôi nghĩ ai cũng thích lấy vợ đẹp, song muốn là một chuyện, lấy được lại là chuyện khác. Nếu như muốn gì được nấy, thì tôi nghĩ, phần lớn những hotgirl, hoa hậu, người mẫu…kia đã có chồng hết cả rồi. Nhất là trong thời điểm hiện nay những người phụ nữ đẹp có quá nhiều chọn lựa. Người thì mong sẽ lấy được người đàn ông đẹp trai lịch lãm, người mong lấy người học sâu hiểu rộng, cũng có người mong chồng mình tài giỏi, giàu có… Và họ sẽ lựa chọn những người đàn ông theo đúng ước nguyện của mình. Tôi nghĩ lấy một người phụ nữ đẹp về làm vợ, người đàn ông sẽ có một cuộc sống khá thú vị. Trước hết, anh ta có quyền tự hào về vợ và bản thân mình, sau đó sẽ phải luôn luôn trau dồi, hoàn thiện bản thân cho tương xứng với người vợ đẹp của mình. Thế nhưng như tôi đã nói bên trên, nhiều người đàn ông chỉ muốn chọn cho mình những người phụ nữ có tâm hồn đẹp, và tôi dám chắc, họ không hèn.

Và chúng ta không thể phủ nhận thực tại hiện nay cho thấy rất nhiều phụ nữ đẹp rơi vào cảnh ngộ “mất chồng”, theo anh vì sao lại thế?

Có rất nhiều cách giải thích cho vấn đề này. Nhưng tôi suy cho cùng đàn ông ngoại tình là lỗi của đàn bà. Tôi là người thích tìm hiểu Đông phương học nên muốn đưa ra cách lí giải bằng tử vi để hầu chuyện bạn đọc của quý báo. Theo đó,  thì phụ nữ cung Phu trong tử vi có sao Đào hoa ngộ Thiên không, lại có Hóa Kỵ và Tuần Triệt án ngữ thường gặp phải vấn đề này. Bởi vì, người đàn ông ấy rất có thể lấy người đàn bà khác sẽ không bao giờ ngoại tình. Còn người đàn bà ấy, dù lấy người đàn ông nào thì cũng biến người đàn ông của mình trở thành kẻ có thói quen “ăn chả” chuyên nghiệp. Mà đàn ông ngoại tình thì cũng đồng nghĩa đàn bà ngoại tình, vì họ cần có đối tác, chứ có ai ngoại tình một mình đâu. Xét trên phương diện cuộc sống, vẫn một quy luật đơn giản, một người đàn bà đẹp mà tâm hồn nghèo nàn giống như một bình hoa di động sẽ dẫn đến sự chán nản của người đàn ông. Và khi đó họ thường bị hấp dẫn bởi những tâm hồn giàu có. Chuyện một người phụ nữ đẹp, rất đẹp lại mất chồng vào tay một người phụ nữ có nhan sắc thua kém mình về mọi mặt ngày nay không còn xa lạ với tất cả chúng ta nữa.

Vậy nếu đưa ra một lời khuyên với những người đàn bà đẹp, anh sẽ nói gì?

Hãy tự tạo cho mình một tâm hồn đẹp, giàu có, phong phú lòng trắc ẩn và yêu thương.
 
Xin cảm ơn họa sĩ!
 

Lê Hữu Ích sinh năm 1968, là một họa sĩ sớm khẳng định được con đường đi riêng của mình trong sự sáng tạo nghệ thuật. Tài năng của anh được thể hiện rõ qua những tìm tòi, sáng tạo, đặc biệt đi sâu nghiên cứu chất liệu sơn mài, sơn dầu. Anh có một tâm hồn sâu lắng gắn liền giữa hội họa phương Đông và những tinh hoa hội họa thế giới. Trong hai năm liên tiếp, từ 1998 đến 1999, anh liên tục nhận được hai giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam – ASEAN. Lê Hữu Ích đã tham gia rất nhiều cuộc triển lãm lớn và nhỏ. Trong đó, tôn giáo và phụ nữ là những đề tài lớn mà anh lựa chọn.


Kỳ tới: Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và nỗi ám ảnh "đàn bà đẹp là con dao hai lưỡi"
 
Khánh Linh (thực hiện)
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Giải trí - 2 giờ trước

Từng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Nếu như vai nam chính, nữ chính đang nhận được nhiều phản ứng đa chiều thì vai bà Hạ Lan của NSND Thu Hà được khen chuẩn khí chất của người phụ nữ quyền lực.

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Trần Bảo Sơn hiện sống độc thân sau những cuộc tình đi qua trong đời còn vợ cũ Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ.

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Giải trí - 15 giờ trước

Có giai đoạn, hoa hậu này phải liên tục lên tiếng vì xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô đã sinh con đầu lòng.

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/4, chuỗi sự kiện hội sách với chủ đề "Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai" chính thức được khai mạc.

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Đôi khi hơi khó chịu một chút vì bị soi mói quá nhiều. Đây là giai đoạn quan trọng tôi phát triển nghề vì thế tôi rất muốn mọi người tập trung mọi mối quan tâm vào công việc, vào những vai diễn của tôi", Thanh Sơn chia sẻ.

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Thương Tín mới đây đã gọi cho nhạc sĩ Tô Hiếu nhưng sau cuộc điện thoại, nam nghệ sĩ lại đi mất và không rõ hiện đang ở đâu.

Diễn viên vai tiểu thư nhà giàu gây ức chế nhất phim 'Trạm cứu hộ trái tim' ngoài đời là ai?

Diễn viên vai tiểu thư nhà giàu gây ức chế nhất phim 'Trạm cứu hộ trái tim' ngoài đời là ai?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Vào vai cô tiểu thư Ngân Hà lúc trẻ, Linh Chi đang là diễn viên gây ức chế nhất phim Trạm cứu hộ trái tim.

Con trai NSND Hồng Vân tài giỏi như thế nào mà 27 tuổi đã Phó giám đốc Sân khấu kịch?

Con trai NSND Hồng Vân tài giỏi như thế nào mà 27 tuổi đã Phó giám đốc Sân khấu kịch?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Con trai NSND Hồng Vân, đạo diễn Khôi Nguyên ở tuổi 27 đã trở thành Phó giám đốc sân khấu kịch của mẹ. Trước khi trở về nước phát triển sự nghiệp, Khôi Nguyên học ở Mỹ và có thành tích ra sao?

Nam thần số một 'Làn sóng xanh' thập niên 90-2000: Cát-sê gần chục cây vàng, tuổi U50 ly hôn vợ doanh nhân

Nam thần số một 'Làn sóng xanh' thập niên 90-2000: Cát-sê gần chục cây vàng, tuổi U50 ly hôn vợ doanh nhân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Đan Trường chính là nam thần số một trong giải "Làn sóng xanh" những năm cuối thập niên 90 đầu 2000. Hiện tại, cuộc sống của anh có biến đổi như thế nào?

Top