Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Mỹ Linh, Ngọc Hân rạng rỡ đồng hành cùng “Chủ nhật Đỏ”

Chủ nhật, 16:45 21/01/2018 | Y tế

GiadinhNet - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nền nã trong tà áo dài trắng, có mặt từ rất sớm tại Đại học Bách khoa Hà Nội để đồng hành cùng Chủ nhật đỏ - một chương trình vận động hiến máu nhân đạo.

Sáng 21/1, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã có mặt tại Đại học Bách Khoa (Hà Nội) tham gia vào ngày hội chính của chương trình “Chủ nhật đỏ" 2018 với chủ đề "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi".

Đây là năm thứ 10 Chủ nhật đỏ được Báo Tiền phong phối hợp tổ chức. 9 năm qua, “Chủ nhật đỏ” đã tiếp nhận trên 70.000 đơn vị máu. Năm nay có 31 tỉnh thành phố đăng ký tham gia, dự kiến tiếp nhận ít nhất 35.000 đơn vị máu để cứu chữa bệnh nhân trong dịp Tết cổ truyền, đưa con số đơn vị máu chắc chắn vượt quá 100.000.


Tới dự Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ lần thứ 10 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội có Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ, Chủ tịch UBATGT QG Trương Hoà Bình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến.

Tới dự Ngày hội chính Chủ Nhật Đỏ lần thứ 10 tại Đại học Bách Khoa Hà Nội có Phó Thủ tướng Thường trực chính phủ, Chủ tịch UBATGT QG Trương Hoà Bình, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến.

Phát biểu tại Ngày hội Chủ nhật đỏ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho biết: “Từ các cán bộ công chức, viên chức, người lao động, từ các tỉnh miền núi đến đồng bằng; các đơn vị trong lực lượng quân đội, công an hay công nhân tại các Khu công nghiệp, sinh viên của các Trường Đại học, Cao đẳng... đâu đâu cũng xuất hiện những hình ảnh đẹp về hiến máu tình nguyện với logo tươi thắm của Chủ Nhật Đỏ, nhờ đó, hàng vạn bệnh nhân trên cả nước được tiếp thêm hy vọng sống, được trở về đoàn viên bên gia đình thân yêu của mình khi dịp Tết Nguyên đán đang cận kề”.

Bày tỏ sự xúc động trước tấm gương những người tình nguyện hiến máu, những người hiến máu nhiều lần, hiến máu dự bị khẩn cấp, những người vừa hiến máu vừa vận động người khác cùng hiến máu; nhiều nhà quản lý trực tiếp hiến máu, làm tấm gương tốt cho cộng đồng; nhiều gia đình, nhiều dòng họ hiến máu, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trương Hoà Bình cũng cho biết, mỗi ngày chúng ta thức dậy đều mong muốn mình và gia đình mình đều khoẻ mạnh, không bị ốm đau hay bệnh tật gì.

"Chúng ta mong muốn tham gia giao thông an toàn, không ùn tắc, không chen lấn xô đẩy và không tai nạn… Những mong muốn đó không tham lam mà hoàn toàn chính đáng. Nếu mỗi người biết mong muốn những điều đó cho người khác, cho toàn xã hội thì chúng ta sẽ có một xã hội văn minh, nhân ái, cùng nhau phát triển. Và việc hiến máu là minh chứng hùng hồn cho một xã hội văn minh, một xã hội giàu lòng nhân ái như vậy" - Phó Thủ tướng nói.

Cùng tham gia vào chương trình còn có Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Huyền My, Thanh Tú...


Hoa hậu Mỹ Linh nền nã trong tà áo dài trắng, đồng hành cùng Chủ nhật đỏ 2018.

Hoa hậu Mỹ Linh nền nã trong tà áo dài trắng, đồng hành cùng Chủ nhật đỏ 2018.


Hoa hậu Đặng Ngọc Hân là gương mặt quen thuộc của chương trình Chủ nhật đỏ hằng năm

Hoa hậu Đặng Ngọc Hân là gương mặt quen thuộc của chương trình Chủ nhật đỏ hằng năm


Hoa hậu Ngọc Hân tươi cười khi tham gia hiến máu.

Hoa hậu Ngọc Hân tươi cười khi tham gia hiến máu.


Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội xếp hàng đăng ký hiến máu. (Ảnh: Như Ý)

Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội xếp hàng đăng ký hiến máu. (Ảnh: Như Ý)

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top