Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi muốn đưa “Những trái tim yêu thương” lan toả đến cộng đồng

Thứ ba, 13:50 22/06/2021 | Giải trí

GiadinhNet - “Chung một tấm lòng cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, tôi và công ty quản lý ủng hộ số tiền nhỏ vào quỹ phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta đã đồng lòng cùng nhau vượt qua 3 giai đoạn khó khăn của dịch bệnh và bây giờ là lúc tiếp tục nâng cao tinh thần ấy. Khi chúng ta cùng chung sức, tôi tin rằng trong thời gian sớm nhất sẽ đẩy lùi COVID-19”, top 21 Miss Universe 2020 Nguyễn Trần Khánh Vân chia sẻ.

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi muốn đưa “Những trái tim yêu thương” lan toả đến cộng đồng - Ảnh 1.

Ảnh: Nguyễn Long

Phép so sánh "Hoa hậu nhà người ta" và "Hoa hậu nhà mình"

Xin chào Khánh Vân! Theo dõi các hoạt động của bạn thông qua mạng xã hội có thể thấy bạn có khoảng thời gian dài tại Mỹ ngay sau cuộc thi Miss Universe 2020?

- Sau cuộc thi, tôi chưa về Việt Nam nên tranh thủ đi thăm vài nơi tại Mỹ. Đây cũng là một cách để bản thân lấy lại năng lượng sau một hành trình dài cùng với Miss Universe - tất nhiên là tôi có bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang ở nơi công cộng và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Hơn một năm qua, lúc nào tôi cũng trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng, trau dồi rèn luyện cho Miss Universe nên cuộc thi đã kết thúc, mọi áp lực cũng tan biến hết. Tôi đã cháy hết mình với cuộc thi và khi nhìn lại, tôi không hối tiếc điều gì cả. Bây giờ là lúc tôi dành thời gian cho bản thân, cho gia đình và những kế hoạch khác.

Việc Khánh Vân cùng CEO Trần Việt Bảo Hoàng có mặt tại New York (nơi có trụ sở Miss Universe) được đồn đoán không đơn giản chỉ là cuộc dạo chơi?

- Sự thật là tôi dạo chơi New York và gặp gỡ bạn bè, còn những công việc khác không thuộc phạm trù tôi can thiệp nên xin phép không bàn luận đến. Đây cũng là lần đầu tôi đến New York nên có nhiều nơi nhất định phải ghé. Tôi xem đây là phần thưởng cho bản thân sau những ngày dồn sức cho Miss Universe. Bên cạnh đó, tôi còn được gặp gỡ bạn bè, những khán giả hâm mộ đã yêu thương, sát cánh cùng mình những ngày qua. Khó có dịp để gặp nhau tại Việt Nam nên mọi người hẹn và dẫn tôi đi khám phá New York. À, tại New York, tôi còn gặp lại cô bạn Malaysia cùng phòng trong cuộc thi vừa qua. Cũng có một vài thí sinh khác đang có mặt ở New York và lên lịch hẹn với tôi.

Từ sau cuộc thi đến nay, có thời gian để nhìn lại, theo bạn đâu là yếu tố khiến cái tên Khánh Vân không vào top 10, dù trước đó bạn được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao?

- Thật ra, mọi nhận định của tôi hay mọi người đều sẽ mang tính chủ quan. Kết quả là do Ban giám khảo chấm. Ở vai trò thí sinh, tôi chỉ biết thể hiện thật tốt và cố gắng hết sức mình; còn lại phải tùy vào gu và tiêu chí của Ban giám khảo nữa. Cuộc thi cũng đã kết thúc, kết quả đã có, tôi vui vẻ chấp nhận và tự hào với thành tích top 21.

ở Việt Nam, các cuộc thi sắc đẹp phần lớn thu hút các cô gái trẻ, hoặc có kinh nghiệm hoạt động trong làng giải trí hơn là những cô gái làm bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu.

Hoa hậu Khánh Vân

- Tôi nghĩ điều này đúng. Tôi nhớ trong thời gian diễn ra cuộc thi, mọi người thường chúc nhau "Good luck" (Chúc may mắn). Cô gái dành được chiến thắng, bên cạnh vẻ đẹp, tài năng, còn phải có may mắn nữa. May mắn được chiếc vương miện chọn lựa là chủ nhân. Tại một cuộc thi sắc đẹp, thí sinh nào cũng xinh, cũng giỏi… nên để tìm ra người chiến thắng không phải là điều dễ dàng. Tôi nghĩ Ban giám khảo cũng đã phải cân nhắc rất nhiều để đưa ra kết quả cuối cùng.

Cũng có ý kiến cho rằng dự án nhân ái và câu chuyện từng bị xâm hại khi còn nhỏ của bạn có thông điệp, nhưng nói là truyền cảm hứng thì chưa đủ mạnh mẽ. Đó là lý do khiến Khánh Vân chưa thể tiến sâu hơn trong cuộc thi?

- Như tôi đã chia sẻ, cuộc thi nào cũng vậy, để là người chiến thắng đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Riêng mình, tôi không hối hận khi đồng hành cùng One Body Village (tổ chức giải cứu, nuôi dưỡng và hỗ trợ xây dựng tương lai cho những trẻ đã bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, khai thác tình dục trẻ em tại Việt Nam), vì tôi muốn hành động thật chứ không phải nói suông.

Từng là nạn nhân bất thành của xâm hại tình dục nên hơn ai hết, tôi hiểu được những suy nghĩ, khó khăn và trăn trở của các bé gái là nạn nhân, hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Mỗi bé gái là mỗi câu chuyện khác nhau. Có những câu chuyện mình thấy đau lòng lắm, không nghĩ những việc như thế có thể xảy ra. Tôi biết chủ đề xâm hại tình dục khá nhạy cảm, rất khó để nói ra, nhưng tôi làm không phải để đánh bóng tên tuổi mà muốn sẻ chia với các em, muốn cùng các em vượt qua những tổn thương và đi trên con đường mới.

Vậy Khánh Vân nghĩ sao khi có nhận định rằng, điểm trừ khiến đại diện Việt Nam chưa thể làm nên chuyện là trong khi "Hoa hậu nhà người ta" có sắc, có tài (nghề nghiệp bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu… thì "Hoa hậu nhà mình" chỉ là đẹp?

- Tôi cho rằng "mỗi nhà mỗi cảnh", không nên lấy tiêu chuẩn của nước này so sánh với nước khác. Chúng ta cần nhìn nhận thực tế rằng, ở Việt Nam, các cuộc thi sắc đẹp phần lớn thu hút các cô gái trẻ, hoặc có kinh nghiệm hoạt động trong làng giải trí hơn là những cô gái làm bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu… Mặc dù không phải là không có những thí sinh như thế, nhưng để đảm bảo về sắc và tài thì chưa đủ. Tôi không nghĩ đây là điểm trừ khi đại diện Việt Nam đến với Miss Universe 2020, vì thực tế có rất nhiều Miss Universe xuất thân là người mẫu. Khi bước vào cuộc thi, background của mỗi thí sinh chỉ là một phần để nói về bản thân nhưng không phải là tất cả. Một người đẹp thật sự phải bao hàm rất nhiều yếu tố khác.

Chung một tấm lòng vượt qua COVID-19

Hoa hậu Khánh Vân: Tôi muốn đưa “Những trái tim yêu thương” lan toả đến cộng đồng - Ảnh 3.

Hoa hậu Khánh Vân vẽ tranh về những chiến sĩ chống dịch COVID-19.

Có cơ hội đi và giao lưu với bạn bè quốc tế, có người đẹp từng là bệnh nhân COVID-19, Khánh Vân nhìn nhận và đánh giá thế nào về việc chống dịch của Việt Nam đã và đang làm được đến thời điểm hiện tại?

- Ở thời điểm hiện tại, so với những nước khác, công tác phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 ở Việt Nam đang làm rất tốt. Người dân Việt Nam rất có ý thức, chủ động phòng chống dịch COVID-19 bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tôi tin bằng sự đồng lòng, đoàn kết, chúng ta sẽ đẩy lùi COVID-19. Chúng ta từng chống dịch thành công 3 đợt trước thì không có lý do gì để không lặp lại những thành công đó. Hơn nữa hiện nay đã có vaccine, công tác tiêm phòng đang được triển khai nhanh chóng. Hy vọng trong thời gian sớm nhất, tất cả người dân đều được tiêm vaccine.

Tôi tin rằng trong thời gian sớm nhất, tất cả người dân Việt Nam đều được tiếp cận với vaccine.

- Vẽ tranh xuất phát từ cái tâm của tôi và ba, mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân sẽ đấu giá ủng hộ tiền cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 vào thời điểm ấy (tháng 9/2020).

Bức tranh "Những trái tim dũng cảm" đăng tải lên mạng xã hội. Thấy hình ảnh của chính mình, BS Hồng Hạnh (thuộc đội cơ động phòng chống dịch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoà Bình) vô cùng xúc động nên nhắn tin chia sẻ câu chuyện cùng tôi. Sau đó, tôi và ba quyết định gửi tặng BS Hồng Hạnh bức tranh "Những trái tim dũng cảm" như một lời cảm ơn vì những điều ý nghĩa chị và đồng nghiệp đã làm.

Ngoài ra, tôi và ba cũng tự tay vẽ bức tranh "Những trái tim yêu thương". Trong tranh, có hình ảnh chính tôi với tà áo dài trắng như là sự tri ân, cảm ơn của mình đến các y bác sĩ, chiến sĩ… Còn có hình ảnh bác sĩ tận tâm chăm sóc em nhỏ, chiến sĩ công an đã không quản ngày đêm chiến đấu với đại dịch COVID-19. Và có hình ảnh người bà, người mẹ Việt Nam giữ vai trò "hậu phương" ủng hộ tiền tuyến chống dịch. Bao quát bức tranh là hình ảnh quả địa cầu toả sáng, hy vọng cả thế giới cùng chung tay, đoàn kết chiến thắng đại dịch.

Thời điểm đó, Khánh Vân đã chia sẻ việc bán đấu giá bức tranh "Những trái tim yêu thương" để ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch COVID-19?

- Sau thời gian đấu giá, bức tranh được nhà hảo tâm ủng hộ 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được dùng để giúp đỡ các trẻ em, người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Số tiền tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng của tôi và ba, hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng.

Được biết, Khánh Vân đã đóng góp số tiền không nhỏ để mua vaccine phòng chống COVID-19?

- Đó là chương trình "Triệu trái tim - Một tấm lòng - vaccine vượt qua COVID-19" do Đài Truyền hình TPHCM phát động vào trung tuần tháng 2/2021, tôi và công ty quản lý ủng hộ số tiền nhỏ vào quỹ "Chung một tấm lòng" cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tôi nghĩ đây là hoạt động hết sức ý nghĩa. Chúng ta đã đồng lòng cùng nhau vượt qua 3 giai đoạn khó khăn của dịch bệnh và bây giờ là lúc tiếp tục nâng cao tinh thần ấy. Mỗi liều vaccine sẽ giúp một người có cơ hội chống lại COVID-19. Tôi tin rằng trong thời gian sớm nhất, tất cả người dân Việt Nam đều được tiếp cận với vaccine. Khi ấy dịch bệnh không còn là nỗi lo của cộng đồng, chúng ta sẽ sớm trở lại nhịp sống bình thường như trước đây.

Trở về nước và thực hiện cách ly đúng quy định, kế hoạch của Khánh Vân trong thời gian tới là gì?

- Sau thời gian cách ly theo đúng quy định, tôi sẽ dành thời gian bên cạnh gia đình, ăn những món do mẹ nấu, rồi trở lại với công việc, trước hết là đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

Nhiều người vẫn chờ đợi dự án cộng đồng của các người đẹp sau khi kết thúc cuộc thi, hoặc kết thúc nhiệm kỳ. Nhưng không phải ai cũng thực hiện như đã hứa…

- One Body Village là dự án tôi tâm huyết không chỉ trong nhiệm kỳ Hoa hậu của mình, mà sau này tôi vẫn sẽ thực hiện và theo đuổi. Sau mỗi chuyến đồng hành cùng One Body Village, tôi càng có thêm động lực để thực hiện. Các em trong ngôi nhà One Body Village rất dễ thương và mỗi khi đến thăm, tôi cảm nhận được tình cảm, niềm yêu thương và ấm áp. One Body Village là cái duyên và là trách nhiệm của Khánh Vân.

Cảm ơn chia sẻ của Hoa hậu Khánh Vân!


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 1 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 13 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 17 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 21 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 23 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Top