Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hỗ trợ sinh viên miền Trung tiếp tục đến trường sau sự cố môi trường biển

Thứ sáu, 19:25 08/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung vừa qua, nhiều sinh viên là con em các gia đình ngư dân cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn, vất vả.

Sáng 8/7, trường Đại học Đông Á Đà Nẵng phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “An toàn thực phẩm-Bảo vệ sức khỏe cộng đồng” và trao quà hỗ trợ cho các em sinh viên các tỉnh ven biển miền Trung có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường.

Đại diện 12 doanh nghiệp lĩnh vực Công nghệ thực phẩm – Sinh học trên địa bàn miền Trung & Tây Nguyên tham dự hội thảo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Hoàng
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Hoàng

Các doanh nghiệp đưa ra nhiều tham luận chuyên sâu, xoay quanh 3 chủ đề chính: “Đánh giá thực trạng và khuyến dùng thực phẩm an toàn”,“Nhận biết trực giác thực phẩm sạch, thực phẩm bẩn - Giải pháp giúp người tiêu dùng hạn chế tối đa dư lượng độc tố” và “Quản trị an toàn thực phẩm trên dây chuyền sản xuất để đảm bảo chuẩn thực phẩm sạch”.

Đây là những thông tin hữu ích giúp người tiêu dùng có sự chủ động trong chọn mua thực phẩm, yên tâm chuẩn bị bữa ăn cho gia đình; bên cạnh đó cũng đưa ra các khuyến cáo cần thiết cho cả cơ quan quản lý.

Tại hội thảo, lãnh đạo Đại học Đông Á ký kết hợp tác với 7 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến và bảo quản thực phẩm tại miền Trung về “Chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học hướng ứng dụng, ưu tiên tuyển dụng sinh viên nhà trường sau tốt nghiệp, đặc biệt ưu tiên tiếp nhận 100% sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm–Sinh học Đại học Đông Á thực tập nghề nghiệp (2 học kỳ) và thực tập tốt nghiệp (1 học kỳ) tại doanh nghiệp”.

Đặc biệt, ĐH Đông Á hợp tác chuyển giao công nghệ nâng cao chất lượng nước mắm cổ truyền đang được sản xuất tại xã Tam Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam) nhằm giúp thương hiệu nước mắm sạch ở đây phát triển.

Ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ nâng cao chất lượng nước mắm cổ truyền đang được sản xuất tại xã Tam Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam) nhằm giúp thương hiệu nước mắm sạch ở đây phát triển. Ảnh: Đức Hoàng
Ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ nâng cao chất lượng nước mắm cổ truyền đang được sản xuất tại xã Tam Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam) nhằm giúp thương hiệu nước mắm sạch ở đây phát triển. Ảnh: Đức Hoàng

Theo đó, tuy được biết đến là làng nghề làm nước mắm có từ những năm 50 của thế kỷ 20, nhưng những năm gần đây, nghề làm nước mắm tại Tam Thanh có xu hướng mai một do sự cạnh tranh thị trường hiện nay quá lớn, trong khi quy trình sản xuất nước mắm tại địa phương còn theo phương pháp thủ công, không có quy mô và kỹ thuật, quy trình sản xuất chưa đảm bảo, sản phẩm nước mắm mặn, đổi màu và mùi nồng qua thời gian.

“Chúng tôi là những ngư dân chuyên sản xuất nước mắm sạch, không có hóa chất nhưng chưa được người tiêu dùng biết đến nhiều. Giờ hợp tác với ĐH Đông Á chuyển giao công nghệ rồi thì hy vọng cả xã Tam Thanh sẽ phát triển được nghề truyền thống mạnh hơn nữa, làm sao đưa sản phẩm sạch, an toàn đến người tiêu dùng”, bà Trần Thị Ngọc Loan (SN 1964, chủ một cơ sở sản xuất nước mắm sạch ở Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam) nói.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Đào, Chủ tịch HĐQT trường ĐH Đông Á, vừa qua biển miền Trung, đặc biệt biển ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị sự cố về môi trường nên nhiều người lo ngại đến vấn đề thực phẩm, nhất là những thực phẩm có nguồn gốc từ biển.

Làm sao để nhận biết thực phẩm sạch và an toàn cho sức khỏe là điều mà người dân cần thông tin nhất. “Chúng tôi mong muốn góp phần giúp các doanh nghiệp sản xuất ra thực phẩm sạch và người dân biết được cách để lựa chọn những thực phẩm sạch cho bữa cơm gia đình…”, bà Đào cho biết.


Lãnh đạo trường ĐH Đông Á trao quà hỗ trợ cho hàng chục sinh viên quê Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường. Ảnh: Đức Hoàng

Lãnh đạo trường ĐH Đông Á trao quà hỗ trợ cho hàng chục sinh viên quê Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường. Ảnh: Đức Hoàng

Đặc biệt, hàng chục sinh viên quê Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế đang theo học tại trường ĐH Đông Á có hoàn cảnh khó khăn được nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng/1 sinh viên từ Quỹ học bổng Hoa Anh Đào.

Đây là những sinh viên gia cảnh khó khăn, gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự cố ô nhiễm môi trường biển vừa qua.

“Gia đình em là ngư dân, sống nhờ biển. Từ khi sự cố môi trường biển xảy ra, gia đình em không đi biển được, cuộc sống rất khó khăn. Em lo sợ việc học hành của mình bị ảnh hưởng vì không đủ tiền trang trải. May mắn nhà trường có chương trình hỗ trợ thường xuyên cho chúng em nên chúng em tiếp tục được con đường học tập và thực hiện ước mơ…”, em Phạm Thị Mỹ (SN 1997, quê xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - sinh viên khoa Điều dưỡng chia sẻ.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 3 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top