Hà Nội
23°C / 22-25°C
Từ 27/5, người tham gia hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm không được làm 16 việc này

Từ 27/5, người tham gia hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm không được làm 16 việc này

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Ngày 19/5, UBND Hà Nội ban hành quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo đó, người tham gia hoạt động sẽ phải lưu ý 16 "không".

Kinh hoàng tình trạng ken kín người đổ về hồ Hoàn Kiếm trong lễ Giáng sinh

Kinh hoàng tình trạng ken kín người đổ về hồ Hoàn Kiếm trong lễ Giáng sinh

Media

GiadinhNet - Lượng người đổ về Khu vực bờ Hồ đang mỗi lúc một đông, nhiều khu vực đã sớm rơi vào tình trạng ken kín người. Năm nay, lễ Giáng sinh vào đúng thời điểm cuối tuần nên nhiều người dân tại Hà Nội có xu hướng đi chơi rất đông, nguy cơ bùng dịch như đợt Tết Trung Thu có thể sẽ tái diễn.

Hà Nội: Từ 19h tối nay, không gian phố đi bộ sẽ hoạt động trở lại

Hà Nội: Từ 19h tối nay, không gian phố đi bộ sẽ hoạt động trở lại

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho phép mở lại không gian đi bộ trên địa bàn quận.

3 điểm bắn pháo hoa chào năm mới 2021 tại Hà Nội được canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt

3 điểm bắn pháo hoa chào năm mới 2021 tại Hà Nội được canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt

Xã hội

GiadinhNet - Hiện lực lượng quân đội đã và đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho màn pháo hoa chào năm mới tại 3 địa điểm tại Hà Nội.

Cần lưu ý điều gì để tham dự countdown an toàn, vui vẻ ?

Cần lưu ý điều gì để tham dự countdown an toàn, vui vẻ ?

Xã hội

GiadinhNet - Đêm nay, tại 3 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội sẽ đồng thời diễn ra hoạt động countdown (đếm ngược) đón chào năm mới 2021. Tuy nhiên, với thời tiết lạnh sâu và những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, người dân tham dự countdown cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn sức khỏe.

Nhiều điểm xem bắn pháo hoa chào năm mới 2021 đã hết chỗ dù giá đến 2 triệu đồng/vé

Nhiều điểm xem bắn pháo hoa chào năm mới 2021 đã hết chỗ dù giá đến 2 triệu đồng/vé

Xã hội

GiadinhNet - Tết Dương lịch năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm tiến hành tổ chức chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Nhiều điểm xem pháo hoa tại Hà Nội đã kín chỗ ngồi dù mới chỉ mở bán vài ngày.

Từ ngày mai (25/12), Hà Nội thử nghiệm mở thêm phố đi bộ

Từ ngày mai (25/12), Hà Nội thử nghiệm mở thêm phố đi bộ

Xã hội

GiadinhNet - UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, từ tối 25/12 sẽ triển khai thử nghiệm mở rộng hàng loạt không gian phố đi bộ, đến ngày 1/1/2021 sẽ triển khai chính thức.

Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0

Hà Nội mở cuộc triển lãm lấy ý kiến người dân về cột mốc Km 0

Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 20-26/11/2020, tại tầng 1 của Trung tâm Thông tin văn hoá quận Hoàn Kiếm, số 2 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức cuộc triển lãm lấy ý kiến cộng đồng về cuộc thi Thiết kế công trình cột mốc Km 0. Cuộc thi thuộc dự án đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội: Bắt đầu xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ngay trong đêm

Hà Nội: Bắt đầu xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng ngay trong đêm

Xã hội

GiadinhNet – Từ 19h ngày 23/10, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng cán bộ y tế và UBND 18 phường đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, xử lý người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ông lão 92 tuổi yêu say đắm Hà Nội, đắp tượng quanh nhà để thỏa nỗi nhớ

Ông lão 92 tuổi yêu say đắm Hà Nội, đắp tượng quanh nhà để thỏa nỗi nhớ

Xã hội

92 tuổi, mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng nhắc đến Hà Nội, mắt cụ Đức sáng lên. Cụ say sưa kể về những ngày tháng cũ, khi cụ là lính được về tiếp quản Thủ đô.

Tạm dừng tổ chức lễ hội và hoạt động đông người tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để chống dịch COVID-19

Tạm dừng tổ chức lễ hội và hoạt động đông người tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để chống dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet – Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội yêu cầu tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động có tập trung đông người tại khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Đêm cuối tuần vắng vẻ của Hà Nội sau "lệnh cấm" hàng quán vỉa hè, tụ điểm ăn chơi

Đêm cuối tuần vắng vẻ của Hà Nội sau "lệnh cấm" hàng quán vỉa hè, tụ điểm ăn chơi

Xã hội

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu dừng các hoạt động tại các quán bar, vũ trường, quán nước vỉa hè, nơi tụ tập đông người. Ngay trong đêm đầu tiên lệnh cấm có hiệu lực, người dân Hà Nội đã hạn chế tụ tập đông người.

Hà Nội lát toàn bộ bờ hồ Hoàn Kiếm bằng đá vĩnh cửu

Hà Nội lát toàn bộ bờ hồ Hoàn Kiếm bằng đá vĩnh cửu

Xã hội

Sau thời gian thí điểm, TP Hà Nội quyết định kè bờ hồ, lát vỉa hè hồ Hoàn Kiếm bằng tấm bê tông đúc sẵn nặng 2,5 tấn và đá hoa cương có nguồn gốc Bình Định, Phú Yên. >>Hà Nội dồn tổng lực lát đá “vĩnh cửu” quanh hồ Gươm

Cụ bà bị nam học sinh đi xe đạp đâm trúng tại phố đi bộ hồ Gươm đã tử vong

Cụ bà bị nam học sinh đi xe đạp đâm trúng tại phố đi bộ hồ Gươm đã tử vong

Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm - Hà Nội cho biết, cụ già bị nam học sinh đi xe đạp tông vào trên phố Hàng Khay sáng ngày 16/5 vừa qua đã tử vong.

Hà Nội: Nhóm đối tượng đua xe giữa mùa dịch COVID-19 lĩnh án

Hà Nội: Nhóm đối tượng đua xe giữa mùa dịch COVID-19 lĩnh án

Pháp luật

GiadinhNet- Bất chấp lệnh cách ly xã hội, một nhóm thanh niên đã tụ tập tổ chức đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm, gây rối trật tự công cộng.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự thiếu nữ và đồng bọn tổ chức đua xe giữa thời điểm cách ly toàn xã hội

Hà Nội: Tạm giữ hình sự thiếu nữ và đồng bọn tổ chức đua xe giữa thời điểm cách ly toàn xã hội

Pháp luật

GiadinhNet - Thông qua Zalo, các đối tượng đã rủ rê nhau tập trung đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự quanh hồ Hoàn Kiếm giữa thời điểm mọi người đang nghiêm túc thực hiện Chỉ thị cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ.

Top