Hà Nội
23°C / 22-25°C

“HLV Mỹ Tâm nhiều lần trễ bay và nhịn đói”

Thứ sáu, 09:37 24/07/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Ngay từ khi xuất hiện trong vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt 2015, thí sinh Đức Phúc (Hà Nội) của đội HLV Mỹ Tâm đã gây chú ý bởi càng hát, càng run và càng đung đưa không nghỉ... Tuy nhiên, vào vòng trong, Đức Phúc khiến mọi người bị “mê hoặc” bởi giọng hát đầy nội lực, nhiều cảm xúc và màu giọng lạ. Đức Phúc chia sẻ, cậu có được như ngày hôm nay là nhờ công rất lớn của HLV Mỹ Tâm.

 

Mỹ Tâm và Đức Phúc ngoài đời.	 Ảnh: TL
Mỹ Tâm và Đức Phúc ngoài đời. Ảnh: TL

 

Càng hát, càng run

Trong đêm Liveshow vừa qua, Đức Phúc dẫn đầu đội Mỹ Tâm về lượt bình chọn. Cảm giác của bạn như thế nào trước sự bất ngờ này?

- Tôi rất vui vì khán giả đã yêu thương bình chọn cho mình vào những phút cuối. Nhưng tôi bất ngờ nhiều hơn vì tiết mục của tôi áp chót mà trước đó đã có rất nhiều anh chị hát hay nên tôi bước lên sân khấu với tâm trạng rất lo lắng. Khi nghe kết quả, tai tôi như “ù” đi vì không tin nổi đó là sự thật. Đó cũng là lý do khi xếp hàng chờ MC gọi đội Mỹ Tâm lên sân khấu để nghe công bố kết quả tôi đã hơi khóc, chị Thu Thủy phải dỗ dành mãi tôi mới bình tĩnh được. Khi nghe được kết quả, tôi đã khóc òa dù trước đó, tôi đã dặn lòng dẫu kết quả ra sao tôi cũng không được khóc.

Ngay khi bạn kết thúc phần biểu diễn của mình, HLV Mỹ Tâm đã cười rất nhiều. Cô ấy còn nói là chỉ muốn lên ôm bạn để bạn bớt run. Kỳ thực là bạn có bị mất tự tin lắm không khi biểu diễn tiết mục này?

- Tôi chỉ hơi run lúc đầu thôi, đến lúc hát xong câu cuối cùng tôi mới run thật sự (cười xấu hổ). Cứ hát xong là tôi lại run nhiều hơn khi đang hát. Với lại, giọng tôi có độ rung rung nên nhiều lúc mọi người nhầm tưởng tôi đang run. Nhất là trong đoạn cuối bài “Chắc ai đó sẽ về” của đêm liveshow vừa qua, nhiều người vẫn tưởng cái đoạn tôi dừng lại ở gần cuối bài hát vì quá run, nhưng thực ra là do bản phối mới nên đoạn đó tôi sẽ dừng. Tuy nhiên, vì lúc đó cảm xúc bị chộn rộn nên dừng hơi lâu so với lúc tập. À còn nữa, tôi bị choáng một chút vì không nghĩ rằng khi vừa hát câu đầu tiên thì khán giả hát rất to theo nhịp cũ của bài hát nên tôi hơi hoang mang và buộc phải tập trung để giữ nhịp.

Tại sao bạn lại quyết định chọn ca khúc “Chắc ai đó sẽ về”, một ca khúc đã “đóng đinh” với Sơn Tùng M-TP?

- Ca khúc này là cả cô Mỹ Tâm và tôi cùng chọn. Lúc đầu tôi có gửi danh sách bài hát cho cô, trong đó có bài này. Cô Mỹ Tâm đã chọn bài “Chắc ai đó sẽ về” và bài “Lời ru của mẹ”, sau đó cô hỏi tôi thấy tự tin với bài nào thì hát và tôi đã chọn ca khúc của anh Sơn Tùng.

“Cô Mỹ Tâm rất nhiều tình và có tâm”

Tiếp xúc với HLV Mỹ Tâm, bạn thấy cô ấy là người thầy như thế nào?

- Cô Mỹ Tâm rất nhiệt tình và có tâm với học trò. Cô luôn chỉ cho chúng tôi từng tý một, không chỉ chuyên môn mà còn cách ứng xử trên, dưới nữa. Nhiều lúc tôi thấy rất thương cô vì cô quá tận tâm với chúng tôi. Có lần vì tập bài cho bọn tôi lâu quá nên cô đã trễ máy bay và cuối cùng cô quyết định hủy bay để dạy bọn tôi xong xuôi cô mới tính đến việc của mình. Cũng có lần tập với bọn tôi từ trưa đến tối muộn mà cô cũng không ăn gì. Lúc biết chuyện, tôi và các anh chị rất xúc động.

Bạn học được gì từ HLV của mình?

- Tôi học được rất nhiều, từ kinh nghiệm ca hát đến cách hát và cũng như nhưng bài học về ứng xử. Cô luôn tạo cho bọn tôi một tâm lý thoải mái nhất để thi thật tốt. Tôi vẫn sẽ nhớ mãi kỷ niệm mỗi lần hai cô trò tập với nhau lúc nào cũng phải cười rất nhiều. Sở dĩ như vậy là bởi lúc tập tôi hát bị phô và nhìn mặt tôi buồn cười nên cô cười nhiều lắm! Tôi thấy thế cũng cười theo.

“Tính tôi khó hòa đồng, hơi tự kỷ”

Bạn thấy mình thay đổi như thế nào kể từ khi tham gia Giọng hát Việt 2015?

- Tôi thấy mình thay đổi khá nhiều. Đầu tiên là tôi đã đỡ nhút nhát hơn. Lúc đầu, tôi nghĩ nếu vào cuộc chơi này tôi sẽ không có ai chơi cùng vì tính tôi khó hòa đồng, hơi tự kỷ… (cười). Nhưng tiếp xúc với các anh chị rất thoải mải nên tôi cũng dễ hòa đồng hơn. Ngoài ra việc được tập hát, tập nhảy nên hát cũng tốt hơn, người cũng linh hoạt hơn.

Trước đây, bạn có mơ ước mình sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp không?

- Hồi nhỏ tôi rất thích vẽ nhưng chưa nghĩ gì đến nghề kiến trúc sư. Lớn lên tôi mới thích nghề này nên quyết định nộp đơn thi vào ĐH Kiến trúc. Có điều, càng lớn lên tôi càng mê hát. Tôi nhớ hồi bé, khi được bố mẹ dắt đi hát karaoke tôi đã từng hát: “Ước gì”, “Giấc mơ tình yêu”, “Cây đàn sinh viên”… của cô Mỹ Tâm rồi. Bố mẹ tôi không theo nghệ thuật nên không ai dạy tôi, nhưng bố mẹ tôi cũng thích hát. Vì cả nhà đều thích hát nên tôi mới lấy hết can đảm đăng ký dự thi Giọng hát Việt. Dẫu vậy, hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ đến việc trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và cũng chưa định hướng được gì khi ra khỏi cuộc thi.

Vậy khi nộp hồ sơ thi Giọng hát Việt, gia đình chắc ủng hộ bạn rất nhiều?

- Bố mẹ tôi rất tôn trọng và ủng hộ những quyết định của tôi. Khi tôi tham gia Giọng hát Việt, bố mẹ cũng ủng hộ nhưng không tin tưởng lắm. Bố mẹ tôi còn bảo: “Chắc không qua nổi vòng gửi xe” (cười). Mẹ tôi cũng bảo, muốn hát hò gì vẫn phải đảm bảo việc học ở trường. Ngày tôi đi thử giọng sơ tuyển, tôi chưa nói cho bố mẹ biết vì sợ không được chọn sẽ xấu hổ lắm. Đến lúc biết mình được chọn vào vòng Giấu mặt tôi mới nói, lúc đó bố mẹ tôi mừng lắm. Nhưng vì công việc nên bố mẹ tôi không vào cùng mà tôi đi với anh, chị họ và bà họ trong TPHCM.

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc trò chuyện này!

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 1 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 4 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 8 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 10 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 12 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 ngày trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 1 ngày trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Top