Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình phạt nào cho nghi phạm sát hại nữ MC đám cưới vì bị từ chối "quan hệ"

Thứ ba, 13:48 04/12/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Đòi quan hệ tình dục không được, Thanh đã lạnh lùng xuống tay sát hại nữ MC đám cưới xinh đẹp rồi giấu xác phi tang.

Ngày 3/12, Công an tỉnh An Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nữ MC tử vong sau khi có người đến khai nhận là hung thủ. Theo đó, chiều 2/12, Nguyễn Minh Thanh (tên thường gọi là Nhí, 20 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, An Giang) đến Công an huyện Châu Thành đầu thú và khai nhận đã giết chị T. - nữ MC chuyên dẫn chương trình đám cưới.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 19h ngày 26/11, chị T. (32 tuổi, ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) chạy xe máy từ nhà trọ ở xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đến làm MC cho đám cưới tại xã Vĩnh Lợi (huyện Châu Thành). Đến 22h, chị T. ra về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đến 8h sáng 27/11, gia đình có đám cưới gọi điện thoại cho chị T. đến tiếp tục chương trình nhưng không liên lạc được.

Tiếp đó, ngày 28/11, người nhà đến Công an xã Vĩnh Lợi trình báo về việc chị T. bị mất tích. Chiều 30/11, chồng chị T. đi tìm xung quanh khu vực đám cưới nơi chị làm MC trước khi mất tích thì phát hiện bộ quần áo của vợ nằm trong đám sậy cách khu vực tổ chức tiệc cưới khoảng 100m nên đến Công an huyện Châu Thành trình báo.


Hiện trường nơi nạn nhân bị sát hại, dìm xác phi tang. Ảnh: TL

Hiện trường nơi nạn nhân bị sát hại, dìm xác phi tang. Ảnh: TL

Trong khi cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm chị T. vẫn chưa có kết quả thì chiều 2/12, đối tượng Thanh đến Công an huyện Châu Thành tự thú, khai nhận là hung thủ sát chị nạn nhân T.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thanh khai nhận, tối 26/11, dự đám cưới thì gặp chị T. và có nói chuyện, xin số điện thoại.

Đến 23h cùng ngày, cả 2 đến phần đất trống phía bên hông nhà đám cưới đứng nói chuyện. Lúc này, Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị T. từ chối.

Sau đó, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, Thanh dùng tay đánh vào mặt rồi nắm tóc kéo chị T. ra mương nước phía sau nhà và dìm xuống nước cho đến chết. Trong lúc kéo nạn nhân, Thanh thấy điện thoại rơi ra nên nhặt bỏ túi.

Thanh cởi quần áo của nạn nhân ném vào bụi sậy gần đó. Sau đó, vác thi thể chị T đi theo cặp đường ruộng và ném xuống mương nước phía sau nhà Thanh. Chưa dừng lại, Thanh dùng 1 tấm xi măng đè lên xác nạn nhân.

Sau khi gây án, Thanh lấy điện thoại di động, xe máy của nạn nhân mang đi cầm với giá 3,5 triệu đồng rồi trốn lên Bình Dương.

Trao đổi với PV, luật sư Trần Văn Lý (Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc) phân tích: Nếu đúng như những lời khai bước đầu của đối tượng tại CQĐT, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể khởi tố Thanh 2 tội danh là “giết người” và “cướp tài sản”.

Thứ nhất, về tội danh “giết người” do hành vi của hung thủ có tính chất côn đồ, phạm tội một cách man rợn, nên cơ quan chức năng có thể truy tố theo khoản 1 điều 123, BLHS 2015: “Tội giết người”. Đối với tội danh này, hình phạt cao nhất là tử hình.

Thứ 2, về tội danh “cướp tài sản”, do hành vi cướp tài sản của Thanh gây ra sau khi giết người nên việc truy tố của cơ quan chức năng có thể áp dụng khoản 4, điều 168 BLHS 2015: “Tội cướp tài sản”. Khung hình phạt ở đây từ 18 đến 20 năm tù.

Dưới góc độ tâm lý tội phạm, chia sẻ với PV, một chuyên gia tâm lý cho biết: Hành vi của hung thủ ở đây vô cùng man rợn. Nó không phải do xuất phát từ mâu thuẫn thù hằn từ trước, mà đơn giản là do dục vọng tiềm ẩn bên trong con người đối tượng bộc lộ khi gặp tác nhân và hoàn cảnh thích hợp.

Huyền Chi

xuân thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top