Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình phạt nào cho kẻ bịa đặt?

Thứ bảy, 07:00 01/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày qua, mưa lớn xảy ra tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Thanh Hóa. Trong lúc nhiều địa phương đang bị ngập lụt, chia cắt, tình hình vô cùng căng thẳng thì tối 30/8, hai tài khoản Facebook đã đăng các dòng status: "Có thông tin vỡ đập Thủy điện Trung Sơn rồi. Mọi người chia sẻ cho mình với. Để mọi người biết đường chạy, dân Co Lương chạy hết rồi"; "Vỡ đập Trung Sơn rồi, chính xác đó. Lo mà dọn đi ạ".

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người dân ở Quan Hóa (Thanh Hóa) vô cùng hoang mang, bởi nếu đập Trung Sơn vỡ, tính mạng của họ sẽ bị đe dọa. Tuy nhiên, sáng 31/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đây là thông tin bịa đặt, đập thủy điện Trung Sơn vẫn an toàn.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên những thông tin thất thiệt, bịa đặt xuất hiện. Vào năm 2017, cũng ở Thanh Hóa, một tài khoảng Facebook đã đăng thông tin có gần 300 tù nhân tại một trại giam… chết đuối do lũ quét. Còn ở Thái Nguyên, một thanh niên đã “sáng tạo” tin đập hồ Núi Cốc bị vỡ. Trường hợp cô gái trẻ ở Đà Nẵng thì khủng khiếp hơn, dù sau này khai với công an rằng mình chỉ “nghe kể lại”, vậy nhưng khi đăng lên trang cá nhân, cô viết cứ như thể chính mắt mình nhìn thấy nhóm 8 người “đã thực hiện ít nhất hai vụ bắt cóc trẻ em” v.v...

Vậy là, từ những sự việc chưa rõ ràng, thậm chí không có thật, một số người đã không ngần ngại đưa thông tin thất thiệt lên mạng xã hội, khiến dư luận hoang mang, xáo trộn. Những hành vi dạng này không những không giảm đi mà ngày càng phổ biến. Đặc biệt, các Facebooker đưa tin thất thiệt không chỉ đơn thuần để đùa cợt vô ý thức, mà đằng sau đó là mục đích kinh tế hoặc các động cơ nghiêm trọng khác. Vụ việc vừa xảy ra, sau khi đội U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc vào tối ngày 29/8 là một ví dụ. Chỉ vài giờ sau trận đấu này, một số người đã lập các tài khoản Facebook mạo danh HLV Park Hang Seo “xin lỗi” người hâm mộ. Lời “xin lỗi” này đã thu hút trăm nghìn lượt thích và bình luận. Nhưng cuối cùng, chính vị HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam đã lên tiếng khẳng định, ông không có bất kỳ tài khoản Facebook nào cả. Dù giả mạo, song các tài khoản mạo danh ông Park Hang Seo đã thu về bộn tiền quảng cáo. Chỉ vài dòng tin, không chỉ cá nhân HLV Park Hang Seo bị ảnh hưởng, mà tình cảm của hàng triệu người hâm mộ đã bị chà đạp. Tuy nhiên, việc xử lý chủ tài khoản thế nào, e rằng không dễ!

Hiện nay, những hành vi đăng tải thông tin thất thiệt, bịa đặt, tùy theo tính chất, mức độ, động cơ mà sẽ bị xử lý, từ phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, qua những vụ việc đã xử lý cho thấy, với mức phạt chỉ khoảng 10 – 12 triệu đồng như hiện nay, vẫn chưa đủ sức răn đe. Hành vi đăng tải, phát tán thông tin thất thiệt không chỉ gây xáo trộn xã hội mà trong nhiều trường hợp, nó còn gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không thể đong đếm hết. Do đó, nó cần phải được ngăn chặn từ xa, xử lý nghiêm minh.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần truy tới cùng, có chế tài mạnh, nghiêm khắc hơn đối với những đối tượng coi thường tâm lý, sức khỏe, uy tín của người khác, gây rối loạn, mất trật tự kỷ cương, an toàn xã hội.

Nguyễn Hoài

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 17 phút trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 45 phút trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 2 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 4 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 5 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 7 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Top