Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ

GiadinhNet – Sau 14 ngày thực hiện cách ly y tế tại chỗ và qua 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã được lệnh dỡ bỏ phong tỏa trong niềm vui vỡ òa của cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 1.

Chiều tối ngày 9/2, sau Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, việc dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã được thực thi.

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 2.

Ngay từ khi biết tin bệnh viện sẽ dỡ bỏ phong tỏa, từ đầu đường Việt Đức, lối vào BV Trẻ em Hải Phòng đã chật kín xe của người dân đến chờ đón người thân về nhà.

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 3.

Người nhà bệnh nhân mang ô vào viện đón người thân về.

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 4.

Dòng người hò reo mừng rỡ khi cánh cổng bệnh viện mở ra.

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 5.

Các y, bác sỹ BV không giấu nổi cảm xúc vui mừng khi BV được tháo bỏ cách ly

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 6.

Những bệnh nhân đầu tiên rời khỏi bệnh viện

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 7.

Ai cũng vui mừng, phấn khởi.

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 8.

Người nào cũng sẵn sàng tư trang từ sớm chờ tới giờ phút được ra viện.

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 9.
Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 10.
Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 11.
Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 12.
Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 13.
Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 14.
Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 15.
Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 16.
Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 17.
Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 18.
Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 19.
Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 20.

Ai cũng vui mừng, hồi hộp chờ đón giây phút này.

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 21.

Tại hội nghị công bố kết thúc cách ly y tế đối với Bệnh viện Trẻ em, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nhắc nhở cán bộ, nhân viên, người lao động BV Trẻ em cần lưu ý trong công tác phòng chống dịch dù đã được gỡ bỏ cách ly tập trung. Hiện, các tỉnh lân cận Hải Phòng như Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội vẫn xuất hiện các ca dương với SARS-CoV-2 nên sau khi hết hạn cách ly, những người này vẫn cần được tiếp tục cách ly tại nhà thêm 1 tuần nữa. Phía bệnh viện cần bố trí ca kíp thay cho lực lượng này đảm bảo thời gian cách ly thêm và có khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe, tinh thần.

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 22.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chúc mừng Bệnh viện Trẻ em có kết quả 3 lần âm tính

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 23.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cảm ơn sự phối hợp, sẻ chia của đội ngũ y bác sỹ BV Trẻ em Hải Phòng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân những tháng ngày vất vả phải cách ly y tế.

Phó chủ tịch thành phố nhấn mạnh, bệnh viện cần tổ chức thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo yêu cầu phòng dịch vì vẫn có những trường hợp dương tính sau 3 lần xét nghiệm âm tính.

Đúng 19h15, lệnh dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em được triển khai. Ngay sau khi cánh cổng bệnh viện mở ra, bệnh nhân từ các khoa phòng đã chuẩn bị sẵn tư trang bước ra, vẫy tay chào tạm biệt các y bác sỹ bệnh viện. Nhiều em nhỏ mừng rỡ, chạy ùa về phía cổng tìm người thân.

Bác sỹ Vũ Hưng – BV Trẻ em Hải Phòng chia sẻ: "Dù trong giai đoạn cách ly y tế song mọi công việc khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân trong viện vẫn diễn ra nhịp nhàng, chỉ khác không có bệnh nhân vào khám như trước, trừ bệnh nhân cấp cứu. Khi nhận tin tháo dỡ phong tỏa bệnh viện, ai cũng mừng, phấn khởi. Ngay từ sáng 9/2, mọi người đều mong ngóng thời khắc được tháo bỏ phong tỏa để về nhà đón Tết cùng người thân và anh em trong bệnh viện rất mừng vì mọi công việc, sinh hoạt của viện trở lại bình thường".

Trước đó, ngày 28/01, Ban giám đốc BV Trẻ em Hải Phòng đã có thông báo yêu cầu toàn thể nhân viên, cán bộ, người lao động đang làm việc trong viện không được rời khỏi đơn vị khi chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 do liên quan BN1552 ở Chí Linh, Hải Dương đưa con sang khám, điều trị và được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Qua rà soát, sàng lọc, bệnh viện đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm hơn 2.000 trường hợp trong đó có 580 cán bộ, nhân viên y tế, người lao động trong viện.

Hình ảnh tháo dỡ phong tỏa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sau 14 ngày cách ly tại chỗ - Ảnh 24.

Minh Lý - Đinh Huyền

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top