Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương

GiadinhNet - Hơn 22h tối qua, lượng người cùng phương tiện tham gia lưu thông trên các tuyến phố giảm hẳn. Và sau 0h hôm nay (21/5), từ những đường nội thị đến các ngõ phố đều vắng vẻ...

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 1.

Bắt đầu từ 0h hôm nay (21/5), TP. Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, hơn 22h tối qua lượng người và phương tiện tham gia lưu thông trên các tuyến phố giảm hẳn; các địa điểm thường xuyên có lượng người tập trung đông như: Quảng trường Thống nhất, khu vực Bưu điện trung tâm thành phố, phố Tuệ Tĩnh kéo dài... cũng thưa vắng. 

Tuy nhiên sau 0h ngày 21/5, tại những địa điểm nói trên và các đường nội thị, ngõ phố đều vắng vẻ không một bóng người cùng phương tiện qua lại; riêng các cửa hàng, quán ăn đều đóng cửa và nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch của thành phố ban hành.

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 3.

Đêm đầu tiên, TP. Hải Dương thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ với PV, chị N.T.M - lao công quét dọn trên tuyến đường Thanh Niên cho biết: "Bình thường vào khoảng 22h đêm trên các tuyến phố có nhiều người đi lại, nhưng đến tối nay thì khác, các phương tiện tham gia giao thông cùng người qua lại giảm hẳn và đến 0h đêm thì vắng vẻ. TP. Hải Dương làm nghiêm công tác phòng, chống dịch nên mọi người dân đều tuân thủ và chấp hành các quy định...".

Mặc dù gần 1h sáng 21/5, nhưng các thành viên chốt trực tại khu vực phong tỏa ổ dịch xóm Gốc Mít, phường Trần Phú vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Theo chia sẻ của 1 thành viên chốt trực, hiện tại địa bàn phường có 7 chốt. Trong đó, khu vực ổ dịch Gốc Mít có 3 chốt, khu vực phố Đội Cấn 2 chốt và khu vực phong tỏa phố Hoàng Văn Thụ có 2 chốt. Mỗi chốt có 4 thành viên chia làm 2 ca (ca ngày và ca đêm).

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 4.

Hiện tại, ổ dịch xóm Gốc Mít, phường Trần Phú ghi nhận 13 ca mắc COVID-19. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó vào tối qua, UBND TP. Hải Dương ban hành Quyết định áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 22h ngày 20/5/2021, trong đó có nội dung: Yêu cầu người dân trong địa bàn ở tại nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết, không ra ngoài đường từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau…

Cũng trong sáng nay (21/5), Bộ Y tế phát đi thông báo tại tỉnh Hải Dương có thêm 2 ca mắc mới (bệnh nhân 4813, 4814), các bệnh nhân này đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch xóm Gốc Mít. Như vậy, tính đến sáng nay, tại ổ dịch xóm Gốc Mít (phường Trần Phú) có 13 ca bệnh được ghi nhận.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại TP. Hải Dương đêm qua:

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 5.
Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 6.
Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 7.

Các tuyến phố vắng vẻ không một bóng người

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 8.
Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 9.
Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 10.

Khu vực Bưu điện trung tâm TP. Hải Dương sau 0h ngày 21/5

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 11.
Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 12.

Tuyến phố Tuệ Tĩnh kéo dài - nơi có nhiều cửa hàng, quán ăn uống im lìm, nhiều cửa hàng dán thông báo tạm dừng hoạt động

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 13.
Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 14.

Khu vực Trung tâm Nhà văn hoá xứ Đông được đặt biển cảnh cáo và căng dây

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 15.

Khu vực kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tại chợ Bắc Kinh

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 16.
Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 17.

Chợ tạm Phú Yên nằm tiếp giáp với ổ dịch xóm Gốc Mít tạm dừng hoạt động

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 18.

Một đoạn trên tuyến phố Bạch Đằng được căng dây, dựng hào rào do liên quan đến ca mắc COVID-19

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 19.
Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 20.

Khu vực ổ dịch xóm Gốc Mít đoạn đầu ngõ 2A2 phố Chương Dương được chốt chặt, có lực lượng túc trực 24/24h

Bài & ảnh: Đức Tùy

Hình ảnh khác lạ đêm đầu tiên thực hiện giãn cách ở TP. Hải Dương - Ảnh 21.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top