Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh đầu tiên về bão số 13: Cơn bão giật cấp 16 gây mưa to dồn dập ở miền Trung

Thứ bảy, 13:59 14/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm hiện tại, các vùng ven biển miền Trung đã bắt đầu có gió giật mạnh, người dân cũng hối hả đối phó bão với tâm lý không chủ quan.

Hình ảnh đầu tiên về bão số 13: Cơn bão giật cấp 16 gây mưa to dồn dập ở miền Trung - Ảnh 2.

Lúc 10h sáng 14/11, bão số 13 (Vamco) đã mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17 và di chuyển nhanh hơn dự kiến. Đây là cơn bão rất mạnh, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển và đất liền các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ hôm nay (ngày 14/11) đến ngày 15/11. Ảnh: Hà Nam

Hình ảnh đầu tiên về bão số 13: Cơn bão giật cấp 16 gây mưa to dồn dập ở miền Trung - Ảnh 3.

Tại Đà Nẵng, đến 12 giờ trưa nay, hầu hết các thuyền thúng của ngư dân đã được đưa đến khu vực trú ẩn an toàn. Ảnh: Hà Nam

Hình ảnh đầu tiên về bão số 13: Cơn bão giật cấp 16 gây mưa to dồn dập ở miền Trung - Ảnh 4.

Đến 12h trưa nay, hơn 1.200 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh miền Trung đã vào Âu thuyền Thọ Quang tránh bão số 13.

Hình ảnh đầu tiên về bão số 13: Cơn bão giật cấp 16 gây mưa to dồn dập ở miền Trung - Ảnh 5.

Chủ các khách sạn lớn ở khu vực ven biển quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, cũng gia cố cẩn thận khách sạn để giảm thiệt hại.

Hình ảnh đầu tiên về bão số 13: Cơn bão giật cấp 16 gây mưa to dồn dập ở miền Trung - Ảnh 6.

Người dân Đà Nẵng dùng các thanh sắt, thép để gia cố cửa chống bão. Ảnh: Hà Nam

Hình ảnh đầu tiên về bão số 13: Cơn bão giật cấp 16 gây mưa to dồn dập ở miền Trung - Ảnh 7.

Cắt tỉa cây xanh trên đường Nguyễn Đình Tứ, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng sáng 14/11 để phòng tránh bão số 13. Ảnh: Người lao động

Hình ảnh đầu tiên về bão số 13: Cơn bão giật cấp 16 gây mưa to dồn dập ở miền Trung - Ảnh 8.

Được biết, TP Đà Nẵng tiến hành sơ tán hơn 92.000 người để tránh bão số 13, trong đó tại huyện Hòa Vang di dời hơn 1.200 người đề phòng sạt lở núi, lũ quét. Ảnh: Người lao động


Hình ảnh đầu tiên về bão số 13: Cơn bão giật cấp 16 gây mưa to dồn dập ở miền Trung - Ảnh 9.

Tại xã biển Phong Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, các đoạn bờ biển bị sạt lở từ các cơn bão trước đã được nhiều lực lượng đến đắp thêm hàng loạt bao cát chống sóng biển. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng hơn 10.000 bao cát để gia cố nhiều đoạn đê, kè, bị xâm thực và hư hại. Ảnh: Dân trí

Hình ảnh đầu tiên về bão số 13: Cơn bão giật cấp 16 gây mưa to dồn dập ở miền Trung - Ảnh 10.

Vùng ven biển Thừa thiên - Huế bắt đầu có gió giật, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền khẩn trương đưa các bao cát đến đắp ở bờ biển bị xâm thực. Ảnh: Dân trí

K.N (th)


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top