Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hiến pháp

Để xảy ra tham nhũng, “sếp” có thể mất chức

Để xảy ra tham nhũng, “sếp” có thể mất chức

Xã hội

GiadinhNet - Đây là nội dung trong Nghị định của Chính phủ vừa ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Từ đêm 24/11, thời tiết miền Bắc chuyển rét trở lại sau 2 ngày nắng ấm

Từ đêm 24/11, thời tiết miền Bắc chuyển rét trở lại sau 2 ngày nắng ấm

Xã hội

GiadinhNet - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, diễn biến này là do một khối không khí lạnh khô đang di chuyển tới khu vực Bắc và Trung Bộ.

Để trẻ em Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản

Để trẻ em Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản

Xã hội

GiadinhNet - Từ chỗ chỉ có 27 thành viên trong Ban Vận động thành lập Hội, chưa có cán bộ chuyên trách, kinh phí, trụ sở hoạt động, đến nay Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã hình thành được cơ quan từ Trung ương tới địa phương với 600 Chi hội, thu hút 19.000 hội viên tự nguyện hoạt động phấn đấu cho mục đích làm cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản.

“Các bộ cũng bị dân kiện thì mới được”

“Các bộ cũng bị dân kiện thì mới được”

Xã hội

GiadinhNet - Đây là ý kiến của ông Nguyễn Bá Thuyền – đại biểu Lâm Đồng tại phiên thảo luận đầu tiên tại hội trường chiều 21/10.

Không đổi tên nước thành "Việt Nam dân chủ cộng hòa"

Không đổi tên nước thành "Việt Nam dân chủ cộng hòa"

Xã hội

GiadinhNet - Đại đa số ý kiến tán thành việc giữ nguyên tên nước.

Chính phủ đề xuất bổ nhiệm 2 phó thủ tướng mới

Chính phủ đề xuất bổ nhiệm 2 phó thủ tướng mới

Xã hội

Hai nhân sự được Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn vào vị trí phó thủ tướng là Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

12 cây xăng sắp phải dừng hoạt động

12 cây xăng sắp phải dừng hoạt động

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 31/10 là hạn chót mà 12 cây xăng trên địa bàn TP Hà Nội phải dừng hoạt động để giải quyết hàng tồn, thanh lý các hợp đồng xăng dầu đã ký kết từ trước.

Ứng phó với thách thức già hóa dân số: Phát huy sức mạnh người cao tuổi

Ứng phó với thách thức già hóa dân số: Phát huy sức mạnh người cao tuổi

Chất lượng cuộc sống

GiadinhNet - Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh chưa từng có trong lịch sử.

Giật mình với “văn bản lạ”!

Giật mình với “văn bản lạ”!

Xã hội

GiadinhNet - Mấy năm trở lại đây, người dân-đối tượng chính chịu tác động của chính sách mới- liên tục giật mình thon thót vì các “văn bản lạ”.

Công bố 4 luật, 1 pháp lệnh

Công bố 4 luật, 1 pháp lệnh

Xã hội

GiadinhNet - Sáng 5/7, tại Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố một số luật, pháp lệnh được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp 5.

“Sẽ khu trú các nội dung trong Dự án Luật Dân số”

“Sẽ khu trú các nội dung trong Dự án Luật Dân số”

Dân số và phát triển

Giadinh Net - Đó là khẳng định của TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) tại Hội thảo về dự thảo báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thi hành Pháp lệnh Dân số (PLDS).

Oxfam hoan nghênh việc chưa thông qua Luật Đất đai

Oxfam hoan nghênh việc chưa thông qua Luật Đất đai

Xã hội

GiadinhNet - Tổ chức này tin tưởng rằng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có thể được tiếp tục sửa đổi bằng cách chỉ ra và làm rõ hơn các nguyên tắc đồng thuận.

Luật Đất đai sẽ “đợi” Hiến pháp

Luật Đất đai sẽ “đợi” Hiến pháp

Xã hội

GiadinhNet - Đây là thông tin đáng chú ý tại buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 5 Quốc hội XIII diễn ra chiều 21/6.

Bế mạc kỳ họp 5 Quốc hội XIII

Bế mạc kỳ họp 5 Quốc hội XIII

Xã hội

GiadinhNet - Chiều nay, sau một tháng làm việc, Quốc hội đã bế mạc kỳ họp thứ 5 với nhiều kết quả ấn tượng.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII: Còn băn khoăn về Luật Đất đai

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII: Còn băn khoăn về Luật Đất đai

Xã hội

GiadinhNet - Trong cả ngày thảo luận 17/6, có 45 ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trong đó nhiều đại biểu còn tỏ ra băn khoăn với một số điểm những vấn đề trong dự thảo Luật.

Oxfam: Việt Nam nên nghiên cứu thấu đáo Luật Đất đai

Oxfam: Việt Nam nên nghiên cứu thấu đáo Luật Đất đai

Xã hội

GiadinhNet - Tương tự như nhiều phát biểu tại nghị trường Quốc hội XIII, tổ chức Oxfam Việt Nam cũng đề nghị nên nghiên cứu kỹ lưỡng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trước khi thông qua.

Đất đai sẽ “hâm nóng” nghị trường

Đất đai sẽ “hâm nóng” nghị trường

Xã hội

GiadinhNet - Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII cho thấy, trong năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013, các cơ quan Nhà nước đã tiếp 498.540 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo; Trong đó, liên quan đến đất đai chiếm 77,51%.

Top