Hà Nội
23°C / 22-25°C
Tác động tiêu cực của bệnh tăng tiết mồ hôi

Tác động tiêu cực của bệnh tăng tiết mồ hôi

Sống khỏe

GiadinhNet - Tăng tiết mồ hôi - một bệnh lý có đặc trưng là tình trạng ra mồ hôi quá mức. Bệnh tác động đến một hoặc nhiều vùng cơ thể, nhất là lòng bàn tay, chân, nách hoặc mặt. Tăng tiết mồ hôi kéo dài gây nên một gánh nặng tâm lý và cản trở sinh hoạt, học tập thường ngày cho người bệnh. Tùy vào từng vị trí mồ hôi ra nhiều mà bệnh nhân có những khó chịu khác nhau:

Trẻ sử dụng các thiết bị di động thông minh: Ảnh hưởng lớn đến thần kinh, thị lực

Trẻ sử dụng các thiết bị di động thông minh: Ảnh hưởng lớn đến thần kinh, thị lực

Sống khỏe

GiadinhNet - Khảo sát mới đây do Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa - Giáo dục và Đời sống xã hội và Công ty Nghiên cứu thị trường Epinion thực hiện tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ trong lĩnh vực sử dụng thiết bị thông minh của trẻ em cho thấy, gần 80% trẻ dưới 6 tuổi được cha mẹ cho sử dụng các thiết bị di động thông minh (smartphone, máy tính bảng), trong đó trẻ dưới 3 tuổi chiếm gần 20%. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, trẻ sử dụng công nghệ 3D gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thị lực.

Đổ mồ hôi trộm - Đừng xem là chuyện nhỏ

Đổ mồ hôi trộm - Đừng xem là chuyện nhỏ

Sống khỏe

GiadinhNet - Khi nhiệt độ tăng lên, nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy nóng bừng bừng và bắt đầu toát mồ hôi. Mặc dù đây là hiện tượng bình thường, giúp làm mát cơ thể nhưng việc đổ mồ hôi quá mức, nhất là ban đêm có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nào đó.

Nguy hại chết người từ nước rửa tay

Nguy hại chết người từ nước rửa tay

Sống khỏe

Nước rửa tay ngày càng được sử dụng phổ biến và rộng rãi, nhưng bạn có biết nước rửa tay có tiềm ẩn mối nguy hại chết người...

Thôi miên có thể hóa giải cảm xúc tiêu cực thành tích cực

Thôi miên có thể hóa giải cảm xúc tiêu cực thành tích cực

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo ThS Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam, ngữ cảnh thôi miên có thể “nhạy cảm” với người khác giới nhưng kỳ thực nó được diễn ra rất nghiêm túc trong thôi miên trị liệu. Và hiệu quả của thôi miên mang lại cho cơ thể cực kỳ tuyệt vời.

Nên ăn phần nào của cá?

Nên ăn phần nào của cá?

Sống khỏe

GiadinhNet - Tôi được biết ăn cá rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không biết bộ phận nào của cá thì sẽ cung cấp nhiều DHA. Mong chuyên mục tư vấn.

Dễ trầm cảm khi đeo trang sức bằng vàng

Dễ trầm cảm khi đeo trang sức bằng vàng

Sống khỏe

Theo một số nhà nghiên cứu, với những người có hệ thần kinh nhạy cảm thì những trang sức bằng vàng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực.

Top