Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm làm 4 người thương vong ở Hải Dương

Thứ sáu, 11:08 24/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu xác định do anh Xuân điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ tại vị trí giao cắt giữa QL.38 và tỉnh lộ 392.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, cách đây gần 1 tuần, tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và 2 xe máy khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan và Công an huyện Bình Giang khẩn trương bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, tiến hành phân luồng khu vực xảy ra tai nạn; đồng thời, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm làm 4 người thương vong ở Hải Dương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Công an huyện Bình Giang cho biết, hiện đơn vị đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h tối 17/4. Cụ thể, xe ô tô tải BKS 34C-014.84 do anh Đào Phúc Huân (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu - Hưng Yên) điều khiển hướng thị trấn Kẻ Sặt đi Phủ (xã Thái Học) va chạm với 2 xe máy BKS 34B3-560.51 và 34K5-2386.

Trong đó, 2 thanh niên đi trên xe máy BKS 34K5-2386 được xác định gồm anh Lường Văn Xuân (SN 1991, trú tại xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông - Điện Biên) là người điều khiển, phía sau chở anh Lò Văn Quý (SN 1998, trú tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Xe máy BKS 34B3-560.51 do anh Vũ Đức Ngọc (SN 1998, trú tại thôn My Cầu, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang) điều khiển hướng ngược chiều, phía sau đèo anh Đỗ Văn Mạnh (SN 1997) là người cùng thôn.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm làm 4 người thương vong ở Hải Dương - Ảnh 3.

Xe máy của nạn nhân Ngọc đèo anh Mạnh

Quá trình cơ quan công an kiểm tra chất kích thích trong cơ thể những người điều khiển phương tiện liên quan vụ tai nạn xác định anh Huân âm tính với nồng độ cồn và các chất kích thích khác. Riêng nạn nhân Vũ Đức Ngọc, Lường Văn Xuân là người điều khiển các phương tiện xe máy đã tử vong tại hiện trường nên không xác định được nồng độ cồn và các chất kích thích.

Anh Mạnh và anh Quý bị thương đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, các phương tiện hư hỏng nặng.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm làm 4 người thương vong ở Hải Dương - Ảnh 4.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do anh Xuân điều khiển xe máy vượt đèn đỏ tại vị trí giao cắt giữa QL.38 và tỉnh lộ 392

Cũng theo cơ quan công an, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn bước đầu xác định do anh Xuân điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ tại vị trí giao cắt giữa QL.38 và đường tỉnh 392 nên đã gây ra vụ tai nạn nói trên.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 5 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top