Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hãy biết ơn khi mình vẫn được làm việc

Thứ ba, 07:04 07/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Kể từ khi Việt Nam có ca nhiễm COVID-19, các hoạt động xã hội đã có nhiều thay đổi. Nhiều cửa hàng, công ty đã rơi vào tình trạng khó khăn, phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động vì không có việc.

Trong thời gian qua, điều tất cả chúng ta có thể nhìn ra rõ nhất là những cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, tổ chức sự kiện, dịch vụ… đều trở nên điêu đứng. Theo đó, việc cắt giảm nhân sự, tạm thời dừng hoạt động là những bài toán buộc doanh nghiệp đặt ra, bởi không ai có thể khẳng định khi nào đại dịch COVID-19 kết thúc.

Nhưng không vì thế mà các đơn vị, công ty thế thủ, bó mình. Trên các trang báo, các mạng xã hội vẫn lan tỏa thông tin doanh nghiệp chung tay cùng chia sẻ với cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xã hội: Tặng khẩu trang, gel rửa tay, tặng thực phẩm, tặng phòng cách ly, tặng trang phục bảo hộ…

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động kinh doanh, sản xuất chịu nhiều tác động do dịch COVID-19, Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội như: Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí, thuế...

Trong thời điểm khó khăn, việc xác định rõ tình thế, cùng nhau vượt qua khó khăn chắc chắn mọi người sẽ xích lại thân ái, yêu thương và gần nhau hơn để tạo nên sức mạnh tập thể không đối thủ, đến virus cũng không thể công phá được.

Trong thời gian này, những cụm từ như: Làm việc ở nhà, họp trực tuyến, học trực tuyến… được nhắc đến nhiều nhất. Nếu chúng ta nằm trong số cụm từ này có nghĩa chúng ta đang là những người may mắn, hãy biết ơn vì điều đó!

Hãy biết ơn cơ quan, đơn vị vì vẫn trụ vững để cho chúng ta may mắn được làm việc. Thậm chí, còn quan tâm mua nước rửa tay cho chúng ta sử dụng, phát khẩu trang miễn phí, trả lương đủ. Ngày mai hay ngày sau nữa, chúng ta không còn nhiều tiền nữa nhưng cái còn lại là tình người, đồng nghiệp sự yêu thương gắn bó.

Ở một góc nhìn khác, với những người vẫn đang còn công việc, làm việc ở nhà chúng ta cảm nhận rõ nhịp sống như chậm lại. Chúng ta có thời gian dành cho bản thân và gia đình, gần con cái, gần gũi không gian sinh sống của mình. Tình cảm với người thân trong gia đình trở nên ấm cúng, gắn kết hơn.

Công cuộc chống dịch COVID-19 đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, cần sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân thực hiện những việc làm giản đơn. Như việc không ra đường khi không thật cần thiết, hoãn lại thú vui hàng ngày, cùng nhắc nhở lẫn nhau phòng dịch bệnh… Những việc này trước hết là vì bản thân mỗi người, nhưng cũng chính là thể hiện trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, xã hội.

Hãy luôn tâm niệm chỉ một hành động vô trách nhiệm của một công dân có thể phá hủy công sức, sự vất vả hy sinh của những người đầu chiến tuyến trong công tác phòng chống COVID-19.

Hãy là những công dân có trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và trách nhiệm với công việc mình đang làm, bởi nó đáng trân quý biết bao trong thời điểm khó khăn này. 

 Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 20 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top