Hà Nội
23°C / 22-25°C

Harry từng nổi khùng vì nghĩ William chia rẽ mình với Meghan

Thứ bảy, 15:29 08/12/2018 | Bốn phương

Hoàng tử 34 tuổi nổi giận khi anh trai khuyên không nên quá vội vàng và cân nhắc kỹ về các lựa chọn, đặc biệt trong chuyện tình cảm.

Theo The Sun, dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự căng thẳng giữa hai hoàng tử Anh bắt đầu kể từ khi Harry giới thiệu bạn gái Meghan, 37 tuổi, với anh trai William. Harry đã dẫn Meghan về ở ít ngày tại Nottingham Cottage thuộc Điện Kensington.

Ngay sau khi Meghan quay lại Canada, William ngồi xuống nói chuyện với Harry để đưa ra vài lời khuyên với tư cách anh trai. William lúc đó biết rằng Harry đã yêu say đắm diễn viên Mỹ nhưng muốn em không nên quá vội vàng.

Hoàng tử William và Hoàng tử Harry tới thăm vườn The Sunken ở Điện Kensington ngày 30/8/2017 nhân 20 năm ngày mất của cố Công nương Diana. Ảnh: Reuters.
Hoàng tử William và Hoàng tử Harry tới thăm vườn The Sunken ở Điện Kensington ngày 30/8/2017 nhân 20 năm ngày mất của cố Công nương Diana. Ảnh: Reuters.

"William nói rằng anh cũng như hoàng gia chưa biết gì về xuất thân của Meghan, dự định cũng như sở thích, mong muốn của cô ấy. William chỉ muốn nhắc nhở rằng việc trở thành một phần của hoàng gia đòi hỏi sự quyết tâm lớn của Meghan, ngoài ra cô sẽ phải chịu áp lực cũng như sự quan tâm, chú ý của truyền thông. Vì thế anh ấy nghi ngờ liệu Meghan có phải là người phù hợp hay không?", một nguồn tin biết rõ sự việc chia sẻ.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện diễn ra không suôn sẻ.

"Hoàng tử Harry đã nổi khùng", nguồn tin nói tiếp. "Anh ấy buộc tội anh trai cố gắng chia rẽ chuyện tình cảm của mình trước khi nó kịp bắt đầu. Mối quan hệ của hai anh em từ đó đến giờ vẫn chưa bình thường trở lại".

Không chỉ William, một số thành viên lớn tuổi của hoàng gia cũng có "những mối lo lắng" về Meghan và nói với Harry.

"Nhiều người trong hoàng gia phản đối. Ai mà biết được những lo lắng của họ là gì? Phải chăng là xuất thân của cô ấy? Người cha từng làm cựu đạo diễn ánh sáng hay người chị gái cùng cha khác mẹ của cô ấy? Cũng có thể là vì cô ấy là người Mỹ, đã ly hôn. Harry đã đứng ra bảo vệ Meghan cực kỳ mạnh mẽ. Hoàng tử thật lòng yêu cô ấy", nguồn tin nói tiếp.

Bản thân Meghan cũng không được gia đình Middleton chào đón, bởi họ từng không muốn mời cô đến dự đám cưới của Pippa, em gái Kate, hồi tháng 5 năm ngoái. Họ sợ rằng sự xuất hiện công khai của cô cạnh Hoàng tử Harry sẽ khiến cô dâu bị "lu mờ". Meghan cuối cùng cũng được mời tới đám cưới nhưng cô lựa chọn chỉ đến dự tiệc tối.

Meghan đã nỗ lực khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn sau khi cô chuyển đến London hồi tháng 11 năm ngoái và hoàng gia công bố thông tin đính hôn. Nữ công tước xứ Sussex khi đó đã hy vọng Kate, người có xuất thân thường dân như mình, sẽ thông cảm và trở thành bạn tốt. Tuy nhiên, thời điểm đó Kate vẫn trong thời gian ốm nghén Hoàng tử Louis và bận bịu chăm sóc con trai George, 5 tuổi, cùng con gái Charlotte, 3 tuổi.

"Meghan đã mong nhận được sự giúp đỡ, chào đón từ Kate nhưng Công tước xứ Cambridge khi đó quá bận rộn. Cô ấy không thể dành nhiều thời gian cho Meghan như nữ diễn viên mong muốn. Lúc đó cả hai người đều đang trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Meghan cảm thấy khá thất vọng. Cô ấy đã cố gắng nhưng lại cảm thấy mình bị cự tuyệt nên không muốn cố thêm nữa", một nguồn tin hoàng gia nói.

Hai nàng dâu hoàng gia trong sự kiện mừng sinh nhật tuổi 92 của Nữ hoàng Anh hồi tháng 6. Ảnh: PA.
Hai nàng dâu hoàng gia trong sự kiện mừng sinh nhật tuổi 92 của Nữ hoàng Anh hồi tháng 6. Ảnh: PA.

Hoàng tử Harry cũng từng cãi nhau với William hồi năm ngoái khi cho rằng anh trai đã không thể hiện sự nhiệt tình trong việc chào đón Meghan đến với gia đình mình.

"Harry cảm thấy William đã không dành sự đối xử đặc biệt và nồng nhiệt với Meghan nên đã nói thẳng với anh trai. Hai người tranh cãi vì chuyện này, khiến Thái tử Charles phải đứng ra phân xử và yêu cầu William phải nỗ lực hơn. Sau đó, vợ chồng Công tước xứ Cambridge mới mời vợ chồng Công tước xứ Sussex tới nhà đón Giáng sinh", Mirror dẫn lời người bạn này tiết lộ.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 9 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 13 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top