Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình phôi thai từ tinh trùng người cha đã khuất

Thứ hai, 09:32 30/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cách đây hơn 2 tuần, một câu chuyện tưởng như cổ tích đã xảy ra: Hai cháu bé (song sinh) đã ra đời từ tinh trùng của người bố đã mất cách đó gần 4 năm. Kỳ lạ hơn nữa, tinh trùng của người bố được lấy ra khi đã mất được 6 tiếng.

Hành trình phôi thai từ tinh trùng người cha đã khuất 1

TS Lê Vương Văn Vệ thăm mẹ con chị Dung mặc áo trắng) sau khi sinh.  Ảnh do TS Lê Vương Văn Vệ cung cấp.

Tấm lòng người vợ trẻ

Lần đầu tiên ở Việt Nam

BS Phạm Thị Vui, nguyên bác sĩ sản khoa Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) cho biết: “Nhiều trẻ em trên thế giới cũng đã sinh ra từ tinh trùng của người cha đã chết nhưng ở Việt Nam đây là lần đầu tiên. Đối với người đã chết, chỉ trong một thời gian ngắn việc máu tới tinh hoàn sẽ bị ngưng, dẫn đến tinh trùng thường chết theo. Nhưng với trường hợp này, người xấu số đã tắt thở đến 6 tiếng đồng hồ vẫn lấy được tinh trùng sống với số lượng khá nhiều đó là điều kỳ diệu”.

TS Lê Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết đầu năm 2010, ông nhận được điện thoại của chị Hoàng Thị Kim Dung là một tiến sĩ, giảng viên đại học tại Hà Nội với giọng nghẹn ngào, đau khổ: “Bác sĩ ơi, em đang ở nhà xác bệnh viện huyện Thanh Trì, chồng em (anh Đỗ Sỹ Ngọc ở Hoàng Mai, Hà Nội) bị tai nạn tàu hỏa mất rồi, anh ấy chưa đầy 30 tuổi. Anh ấy giỏi lắm, hy sinh cho em nhiều lắm, bọn em yêu nhau hơn 5 năm, thì 5 năm em du học Pháp. Về nước cưới nhau hơn 1 năm thì em lại sang Pháp 6 tháng bảo vệ luận án tiến sĩ. Con gái đầu lòng của em mới được 6 tháng tuổi. Bác sĩ làm ơn, giúp em…”.

TS Vệ hiểu tấm lòng người vợ trẻ và đồng ý nhận lời đề nghị hết sức bất thường đó của chị Dung. Lúc TS Vệ đến nhà xác bệnh viện huyện Thanh Trì thì đã 6 giờ tối. Nhà xác đông nghịt người đến chia sẻ về cái chết đột ngột của chồng chị Dung. Đến gần xác nạn nhân, hình ảnh nam thanh niên cao lớn nằm bất động, thân thể đã lạnh ngắt khiến ông không khỏi thương cảm. Thương người xấu số một phần nhưng điều khiến ông xúc động nhất là tấm lòng, là tình yêu của người vợ với chồng. Thế nhưng, ông không khỏi lo lắng bởi không dám chắc mình có thành công khi cơ thể người chồng đã lạnh ngắt sau 5-6 tiếng tắt thở.

“Sau những phân tâm ngắn ngủi, tôi mạnh dạn rạch lấy một viên tinh hoàn bên phải cho vào hộp trữ lạnh. Tôi nói nhỏ với Dung: “Xong rồi”. Từ tinh hoàn đó, tôi lấy 14 mẫu tinh trùng của nạn nhân đem cất giữ, bảo quản ở nhiệt độ -196 độ. Lấy tinh trùng từ người đã khuất không phải là một kỹ thuật khó vì tinh trùng vẫn có thể sống nhiều giờ đồng hồ sau khi chủ nhân đã mất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, tôi nhận lời đề nghị cất trữ tinh trùng, nhưng cất trữ cho người chết thì là lần đầu tiên”, ông Vệ cho biết.

Sự trợ giúp của y học

“Nhiều người xin cất trữ  tinh trùng của bạn đời nhưng được một thời gian là thay đổi quyết định bởi nhiều lý do. Nhưng chị Dung là người đầu tiên sử dụng tinh trùng theo đúng nguyện vọng ban đầu trong khi còn quá trẻ, mới 32 tuổi”, TS Vệ chia sẻ.

Sau khi mãn tang chồng, chị Dung đề nghị TS Vệ thụ tinh trong ống nghiệm. Ông rất ngạc nhiên và cảm phục trước ý nguyện cao cả của chị Dung: “Em muốn cùng anh ấy có thêm con nữa. Đây là ý nguyện, khao khát cháy bỏng của em và cũng là thể theo nguyện vọng của chồng em khi còn sống”. “Dung là một phụ nữ thành đạt và rất am hiểu nhưng lại quyết định hy sinh, dành trọn sự yêu thương của mình cho người chồng xấu số thì không có lý do gì mà tôi không thực hiện”, TS Vệ nói.

Thế nhưng, lần cấy trứng đầu tiên bị thất bại do kích trứng quá mức, buộc phải đưa phôi trở lại kho đông lạnh, chờ “phôi hồi” mới tiếp tục cấy trứng lần hai. Có kinh nghiệm từ lần thất bại trước, đến lần thứ hai TS Vệ đã thành công mỹ mãn.

Sau thời gian mang thai, ngày 9/12 chị Dung đã hạ sinh hai bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm, một cháu 2,4 kg, một cháu 2,6 kg. Hai bé đã được đăng ký khai sinh và được mang họ của bố. Trước đó, gia đình chị Dung đã mang mẫu xét nghiệm ADN đến bệnh viện xác nhận đúng huyết thống nên các cháu được làm giấy khai sinh như bình thường.

Hiện hai cháu đã tròn 20 ngày tuổi. Các cháu sinh mổ tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, đích thân TS Vũ Bá Quyết, Phó giám đốc bệnh viện là người tiến hành phẫu thuật. Sau khi đến thăm hai bé song sinh, TS Vệ không giấu được xúc động: “Không thể nào tả được! Ôm hai bé vào lòng cảm giác lúc đó trong tôi rất khó tả, vừa xúc động, vừa vui sướng”. Có lẽ cũng vì ấn tượng với người phụ nữ đặc biệt – mẹ của hai cháu bé này mà TS Lê Vương Văn Vệ đã quyết định hỗ trợ một phần kinh phí việc lưu giữ tinh trùng của chồng chị Dung.
 

Tinh trùng có thể cất trữ an toàn đến 50 năm

TS Lê Vương Văn Vệ cho biết, kinh phí cất trữ tinh trùng tại ngân hàng tinh trùng của Bệnh viện chuyên khoa Nam học và hiếm muộn Hà Nội được thu phí theo đúng quy định của Bộ Y tế từ 200.000 - 300.000 đồng/tháng. Hợp đồng cất trữ được tính theo từng năm một, hết năm người có nhu cầu cất trữ và bệnh viện lại liên lạc với nhau xem có tiếp tục thực hiện cất trữ nữa hay không. Việc cất trữ tinh trùng này có thể sử dụng an toàn đến 50 năm.

Mai Hạnh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top