Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình nghẹt thở cứu con 5 tháng từ cõi chết vì sốc phản vệ khi uống sữa bột

Thứ ba, 11:08 23/04/2019 | Y tế

Sau uống sữa bột, bé gái bắt đầu nổi mẩn đỏ, hơn 1 tiếng sau nôn ra sữa, tím tái chân và tay, được xác định sốc phản vệ do uống sữa.

Tím tái sau 30 phút uống sữa

Sốc phản vệ là tai biến dị ứng nghiêm trọng nhất, dễ gây tử vong nhất không chỉ gặp ở trẻ nhỏ mà cả người lớn nếu không được chẩn đoán và xử lý kịp thời.

Mới nhất, anh Lê Huy Dương, trưởng khoa Dược, BV Hợp Lực, Thanh Hoá chia sẻ câu chuyện kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình khi chứng kiến cô con gái 5 tháng tuổi bị sốc phản vệ sau khi uống sữa bột.

Anh Dương cho biết, ngày 11/4 vừa qua, vợ anh đi công tác, để lại sữa mẹ cho con gái nhưng lượng không đủ, nên bà pha thêm sữa bột nổi tiếng của Nhật Bản cho cháu uống lúc 10h sáng.

Đến 10h30, anh nhận được điện thoại của bà, báo bé bị nổi đỏ như dị ứng, không nôn, không đe ngòi hay khó thở. Nghĩ con bị dị ứng, anh nhắc bà cho bé uống 1/3 viên clopheniramin 4mg, sau đó các nốt lặn đi, da còn hơi đỏ.

Anh Dương đã có những phút đứng lặng trước cửa Khoa Hồi sức tích cực, BV Nhi cầu nguyện 1 phép màu cho con gái

Tuy nhiên đến 11h40, khi đi làm về, anh thấy con gái bị ban đỏ khắp người, rồi nôn ra sữa, lau xong phát hiện các đầu chi bị tím lại. 5 phút sau, vùng tím lan tới bắp chân và khắp bàn tay kèm thở rít.

Ngay lập tức nghĩ đến sốc phản vệ, là tình huống tối cấp cứu, anh Dương liền tiêm 0,2 ml adrenalin 1 mg vào bắp đùi cho con gái. Sau đó, anh chở bà và bé bằng xe đến BV Nhi Thanh Hoá nhanh nhất có thể, vì 1 mũi adrenalin chỉ có tác dụng trong khoảng 5 phút. Trên đường đi, anh vẫn mang theo 1 ống adrenalin 1mg để phòng di chuyển chậm quá sẽ dừng lại tiêm tiếp.

May mắn, bé được đưa đến BV sau 5 phút, được chuyển thẳng lên phòng cấp cứu. Lúc này phổi bé bình thường, nhịp tim hơi nhanh nhưng da đã hồng trở lại, bé vẫn chơi và cười.

Tuy nhiên, tình trạng bé xấu đi nhanh chóng, huyết áp tụt, môi nhợt nhạt, bé được chuyển gấp xuống khoa Hồi sức tích cực của BV, đặt monitor, dùng phác đồ cấp cứu chống sốc. Tình trạng sauu đó có tiển triển.

Đến 15h, tình trạng bé lại xấu đi, SPO2 bắt đầu giảm mạnh, môi nhợt nhạt...Bác sĩ quyết định đặt nội khí quản cho thở máy, đặt tĩnh mạch trung tâm và dùng phối hợp các thuốc vận mạnh nhưng không tiến triển. Đến 18h cùng ngày, bác sĩ thông báo bé khó qua khỏi, cơ hội còn dưới 10%. Trước đó BV đã từng tiếp nhận 3 ca, rơi vào tình trạng tương tự và đều không qua khỏi.

“Lúc đó mình thực sự hoang mang, có nghĩ đến chuyển ra BV Nhi TƯ nhưng di chuyển thì quá nguy hiểm, trên đường có thể không xử lý được gì. Lúc đó cũng xác định mất con rồi, không còn gì nữa nên nhắm mắt đưa con đi”, anh Dương kể lại.

Hành trình nghẹt thở, cơ hội sống còn 1-2%

19h30, chiếc xe cấp cứu rời Thanh Hoá. Anh Dương ôm con, 2 cán bộ BV Nhi Thanh Hoá đi cùng hỗ trợ, mang theo 3 bơm tiêm điện, máy thở , 2 bình oxy và các thuốc cấp cứu.

Chiếc xe lao đi vun vút, tuy nhiên đến Ninh Bình bị tắc đường do tai nạn. Tài xế xe cứu thương nhanh chóng rẽ sang làn đường ngược chiều, rú còi, cố đi nhanh nhất có thể. Vừa thoát tắc ở Pháp Vân, chiếc xe lại gặp tắc đường trên cao. Lúc này đã gần 22h đêm , mà vẫn tắc là điều bất thường. Quay lại không được, tiến lên không xong, bình oxy thứ 2 sắp hết, máy thở báo động liên tục vì cũng gần hết pin.

Anh Dương ôm con mà ứa nước mắt, chỉ biết than trời sao nỡ diệt đến cùng đường sống của con. Chiếc xe nhích từng cm, đến cổng BV Nhi TƯ lúc 22h30, đúng lúc này máy thở ngừng hoạt động, 1 nhân viên phải bóp bóng liên tục, 1 người khác ôm 3 bơm tiêm điện, cả ekip ôm bé chạy vào phòng cấp cứu.

Lúc này mạch bé không bắt được, huyết áp không đo được. Các bác sĩ chỉ định dùng đến 4 vận mạch, bơm máu vào kim luồn đang đặt bơm tiêm điện (truyền máu), bơm albumin, ép tim, hút đờm, tiêm salbutamol...

May mắn, bé có có mạch trở lại. Dù vậy bác sĩ cho biết, cơ hội sống chỉ còn 1-2%, sợ không kịp chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Đúng như dự đoán, lên đến nơi, mạch lại không bắt được, tiếp tục hồi sức lần nữa. Mạch lại lên trở lại, dù vậy tình trạng bé vẫn hết sức nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

1h ngày 12/4, sau hơn 2 tiếng đợi ở ngoài. Anh Dương được bác sĩ gọi vào thông báo tình trạng của con gái tiếp tục xấu đi. Bé sẽ phải lọc máu liên tục xem còn hi vọng gì không.

Đêm muộn, anh Dương nhận được hàng chục cuộc điện thoại của gia đình, đồng nghiệp... nhưng không dám nghe cuộc nào. 3h sáng, anh Dương mới dám nói sự thật với ông nội bé về tình hình ở ngoài Hà Nội và làm công tác tư tưởng cho gia đình.

Sáng 12/4, anh Dương bắt đầu nghe điện thoại, thông báo sẽ không còn hi vọng gì nữa. Ai cũng cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra.

12h30, bác sĩ gọi anh vào thăm con, thông báo bé vẫn lọc máu, thở máy, 4 vận mạch đã giảm còn 2. Anh le lói một chút hi vọng. Từ đây, sức khoẻ của bé tiến triển nhanh chóng. Hơn 1 ngày sau cai được vận mạch, 3 ngày sau cai máy thở và cai lọc máu, được ra khỏi phòng cách ly.

Đến ngày 18/4, bé được xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ oà của gia đình. Cháu bé đã được sinh ra thêm lần nữa.

Qua trường hợp của con gái, là người trong ngành, anh Dương nhấn mạnh, dị ứng và phản vệ là 1, phản vệ có 4 mức độ và có thể chuyển mức từ mức 1 sang mức 2, 3,4 rất nhanh.

Anh Dương cũg chỉ rõ, nhiều người quan niệm chỉ tiêm thuốc, tiêm vắc xin mới bị sốc phản vệ là sai, tỉ lệ bị sốc phản vệ qua đường tiêu hoá do thức ăn khá cao trên cơ địa dị ứng.

Anh dẫn chứng, khi con gái vẫn ở viện, anh chứng kiến 1 bé 7-8 tháng tuổi bị sốc phản vệ do ăn lòng đỏ trứng gà, vào viện trong tình trạng đã tím tái.

Theo Thúy Hạnh/Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top