Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng vạn người dân bị “móc túi” khi đổ xăng

Thứ sáu, 11:00 21/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 20/11, lãnh đạo PC 46 (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ ăn cắp xăng của khách hàng bằng IC giả của các cây xăng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cơ quan này đã khởi tố và bắt 3 đối tượng sản xuất, mua bán, lắp đặt IC giả. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh và niêm phong 12 cửa hàng xăng dầu không được bán sản phẩm cho khách hàng trong vòng 30 ngày.

 

Trần Lê Đức (bìa trái) - đối tượng sản xuất IC giả  tại cơ quan điều tra.	 Ảnh: P.V
Trần Lê Đức (bìa trái) - đối tượng sản xuất IC giả tại cơ quan điều tra. Ảnh: P.V

 

Ăn cắp tinh vi bằng con chíp

Như trang Giadinh.net.vn của Báo GĐ&XH đã đưa tin, trước đó, từ ngày 9/10 đến 7/11, Phòng PC46 (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học - Công nghệ Nghệ An thành lập đoàn kiểm tra và xác lập Chuyên án 114C để điều tra, làm rõ tình trạng các điểm kinh doanh xăng đang gây nhiều bức xúc cho người dân khi mua xăng do nghi ngờ không chính xác.

Cụ thể ngày 5/11, đoàn kiểm tra đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang tại Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Tuấn Hải ở xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu đã lắp IC giả, điều chỉnh cột bơm với mức sai số trên 10%. Ngay sau đó, đoàn đã kiểm tra đồng loạt  nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Tương Dương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Yên Thành đều phát hiện các trạm kinh doanh xăng dầu này đang sử dụng IC giả để bớt xén từ 4 -11,6 % lượng xăng dầu bán cho khách hàng. Thủ đoạn lắp đặt IC giả trong bàn phím của các cột bơm xăng rất tinh vi, có trình độ công nghệ cao, lập trình mật khẩu sẵn để đối phó khi có các đoàn kiểm tra, nên rất khó phân biệt. Hiện 12 cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm này đã bị Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An ra quyết định xử phạt từ 30 – 70 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 30 ngày.

Thượng tá Hoàng Nghĩ Phương (PC46) cho biết, thủ  đoạn mà các đối tượng này nhằm vào là người dân nghèo ở các huyện đồng bằng và miền núi vì đồng hồ của các phương tiện xe máy không thể hiện được chính xác độ cân đo, đong đếm. Quá trình gian lận này đã được thực hiện bài bản trên bàn phím của cột bơm bằng cách nhấn tổ hợp phím P và dãy số mật khẩu được ngầm định, sau đó ấn phím E 2 lần, muốn sai số lớn hơn thì ấn phím 1, sai số nhỏ hơn thì chỉ cần bấm phím 0. Muốn chạy lại chế độ đúng khi bán cho những khách hàng đến mua bằng can, chai thì chỉ cần ngắt nguồn điện hoặc ấn vào một phím bất kỳ.

Cài đặt lại IC để móc túi người mua xăng

 

Lực lượng Công an đang khám xét và thu giữ các chíp giả.
Lực lượng Công an đang khám xét và thu giữ các chíp giả.

 

Xăng dầu là mặt hàng liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Lâu nay, tình trạng lên giá, chất lượng cũng như khối lượng của việc kinh doanh mặt hàng này đang là vấn đề gây nhiều nghi ngờ, bức xúc cho người tiêu dùng. Do vậy Ban chuyên án đã đi đến quyết định làm thế nào để triệt phá triệt để, bắt được đối tượng gắn chíp cũng như sản xuất chíp.

Trong quá trình điều tra làm rõ, ngày 5/11 cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định thực hiện bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng đầu tiên là Nguyễn Sơn Hải (41 tuổi, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), Giám đốc Công ty CP thiết bị xây lắp xăng dầu Trường Hải, đồng thời thu giữ 23 chiếc IC các loại và một số thiết bị khác liên quan.

Thưởng nóng 80 triệu đồng cho Ban chuyên án 114C

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của chuyên án 114C , trước đó chiều ngày 17/11, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã đến biểu dương và thưởng nóng 80 triệu đồng cho ban chuyên án.

Ngày 11/11, biết không thể trốn tránh được pháp luật, đối tượng tiếp theo là Lê Văn Toán ( 35 tuổi, trú tại xã Quỳnh Mỹ huyện Quỳnh Lưu) đã ra cơ quan Công an đầu thú và giao nộp cho cơ quan điều tra một laptop mà Toán đang chạy chương trình cùng một số con chíp điện tử liên quan.

Ngay sau Toán, Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nhà ở của đối tượng Bùi Thế Ái (46 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh) thu giữ 78 con chíp điện tử. Đấu tranh với các đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ được đối tượng cuối cùng sản xuất chíp. Sau khi tiến hành di chuyển nhanh  tại 4  địa  chỉ liên quan từ Vinh đến Hà Nội và cuối cùng là Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngày 15/11, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối với Trần Lê Đức (34 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) đồng thời thu giữ tại nơi ở của Đức 1 máy tính, 1 bộ nạp chạy chương trình IC sai để bán cho các đối tượng   trên toàn quốc.

Tại cơ quan điều tra, Trần Lê Đức khai nhận, từng là thợ điện tử tại một công ty chuyên sản xuất cột bơm nhiên liệu điện tử nên sau khi nghỉ việc tại đây, y đã quyết định làm giàu bằng con đường bất chính là sản xuất IC giả để gắn vào cột bơm bán cho rất nhiều khách hàng trên toàn quốc nhằm lừa dối người tiêu dùng. Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Đức đã dùng phương thức thủ đoạn vô cùng tinh vi bằng cách mua đúng những chiếc IC của công ty nêu trên rồi xóa chương trình thật, mua linh kiện chíp Trung Quốc rồi chạy cài đặt chương trình giả để dễ dàng móc túi người tiêu dùng.

Cùng với Đức, các đối tượng Nguyễn Sơn Hải, Bùi Thế Ái và Lê Văn Toán là những kẻ có hành vi mua bán và lắp đặt những chíp giả này tại các cây xăng với trị giá 5 triệu đồng/IC, hiện các đối tượng trên đều đang bị tạm giữ thời gian là 9 ngày để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng.

 

Các cửa hàng xăng dầu bị đình chỉ hoạt động:

1. Cửa hàng xăng, dầu thị trấn Yên Thành (thuộc Xí nghiệp lương thực Đông Vĩnh, Công ty CP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh).

2. Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Hương (thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong).

3. Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hoàng Minh (xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương).

4. Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Chung Thúy (thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn).

5. Cửa hàng xăng dầu Cường Hòa thuộc Công ty TNHH Cường Hòa  (xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

6. Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Tuấn Hải (xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu).

7.  Cửa hàng xăng dầu Thành Tin thuộc Công ty TNHH Long Thành (xã Trung Thành, huyện Yên Thành).

8. Cửa hàng xăng dầu Long Loan thuộc Công ty CP Dương Long Loan (ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai).

9. Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bắc Vân (ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu).

Hồ Hà

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top