Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm trẻ lả thiếp giữa trời nóng rang

Thứ năm, 07:55 16/06/2016 | Y tế

Giữa trời nắng gắt hơn 40 độ C, hàng trăm bệnh nhi nhễ nhại mồ hôi lả thiếp trên tay mẹ hoặc vạ vật dưới tán cây chờ kết quả.

Miền Bắc đang chịu cảnh nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C. Để tránh nóng, những ngày này, hàng trăm phụ huynh đưa con tới BV Nhi Trung ương từ 4-5g sáng để khám bệnh.

Phát hiện cậu con trai 11 tháng tuổi mắc bệnh gan, vợ chồng anh Lê Văn Định (Giao Thủy, Nam Định) bắt xe lên Hà Nội từ lúc 3h30 sáng cho kịp giờ khám. Tuy nhiên chiều mới trả kết quả nên cả nhà tranh thủ chợp mắt dưới tán cây.

Cũng sợ cảnh xếp hàng trời nóng, bác Nguyễn Văn Thành (Mê Linh, Hà Nội) bồng cháu nội 4 tháng tuổi đi khám từ 5h sáng.

"Trời nắng như rang thế này, 2 ông cháu cũng muốn đi sớm, khám sớm để về sớm vì đã ho mấy ngày nay, nhưng giờ 11h mới xong", vừa nói, bác Thành vừa kéo lại chiếc khăn mặt ướt trên đầu cháu.

Theo TS Đỗ Mạnh Hùng, Trưởng phòng Truyền thông, BV Nhi Trung ương cho biết, để bệnh nhân đỡ vất vả mùa nóng, vài tuần nay khoa Khám bệnh đã đẩy 3 phòng khám hoạt động từ 6h sáng (giờ bình thường là 7h30).

"Chúng tôi khuyên những bệnh nhân ở xa đến sớm khám sớm còn những bệnh nhân gần Hà Nội có thể đến khám buổi chiều hoặc tối để giãn bớt lượt khám, tránh cảnh đổ dồn vào buổi sáng, xếp hàng dài chờ đợi", TS Hùng khuyên.

Trong những ngày nắng nóng, mỗi ngày BV Nhi Trung ương khám cho hơn 3.000 bệnh nhân, chủ yếu là sốt virus, tiêu chảy, phát ban, dị ứng thời tiết, viêm đường hô hấp.

Đáng chú ý, nắng nóng cũng khiến bệnh tay chân miệng, viêm não gia tăng.

Một số hình ảnh ghi nhận tại BV Nhi:


Dưới trời nắng như rang, bệnh nhi cùng người nhà tìm mọi chỗ để tránh nóng

Dưới trời nắng như rang, bệnh nhi cùng người nhà tìm mọi chỗ để tránh nóng


Để tránh nắng, bác Nguyễn Văn Thành (Mê Linh, Hà Nội) đội lên đầu cháu nội chiếc khăn mặt ướ

Để tránh nắng, bác Nguyễn Văn Thành (Mê Linh, Hà Nội) đội lên đầu cháu nội chiếc khăn mặt ướ


Chị Nguyễn Thị Dung (Vị Xuyên, Hà Giang) xuống Hà Nội từ chiều hôm trước để kịp khám cho con buổi sớm. Chờ đợi lâu, cậu con trai ngủ thiếp trên tay mẹ giữa trưa nóng

Chị Nguyễn Thị Dung (Vị Xuyên, Hà Giang) xuống Hà Nội từ chiều hôm trước để kịp khám cho con buổi sớm. Chờ đợi lâu, cậu con trai ngủ thiếp trên tay mẹ giữa trưa nóng


Ngồi đợi vợ mua thuốc, anh Nguyễn Xuân Hữu (Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) liên tục quạt mát cho con

Ngồi đợi vợ mua thuốc, anh Nguyễn Xuân Hữu (Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) liên tục quạt mát cho con


Trong lúc chờ lấy kết quả, nhiều bệnh nhi ngủ thiếp trên đùi mẹ...

Trong lúc chờ lấy kết quả, nhiều bệnh nhi ngủ thiếp trên đùi mẹ...

Bệnh viện Nhi Trung ương, khám bệnh, nắng nóng đỉnh điểm, bệnh nhi, viêm não

... và lả thiếp trên vai cha

Giữa cái nóng hơn 42 độ ngoài trời, vợ chồng anh Lê Văn Định (Giao Thủy, Nam Định) chọn một góc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện để nghỉ trưa

Giữa cái nóng hơn 42 độ ngoài trời, vợ chồng anh Lê Văn Định (Giao Thủy, Nam Định) chọn một góc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện để nghỉ trưa


Một gia đình khác ngủ thiếp trên ghế đá

Một gia đình khác ngủ thiếp trên ghế đá


Bệnh nhi và người nhà vạ vật dưới bóng cây trốn nắng

Bệnh nhi và người nhà vạ vật dưới bóng cây trốn nắng


Khệ nệ xách đồ đạc ngóng chờ kết quả...

Khệ nệ xách đồ đạc ngóng chờ kết quả...


Trùm kín trước khi ra về

Trùm kín trước khi ra về

Theo VietnamNet.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top