Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm người đi bộ hưởng ứng ngày phòng chống bệnh đái tháo đường

Thứ năm, 14:23 14/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Sáng 14/11, hàng trăm người ở Đà Nẵng đã đi bộ hướng ứng ngày phòng chống bệnh đái tháo đường thế giới (14/11).

Mặc dù sáng nay 14//11, thời tiết ở Đà Nẵng trời mưa nhưng không quản những bước chân của hàng trăm người đi bộ trong chương trình “Đi bộ hưởng ứng ngày phòng chống bệnh đái tháo đường thế giới (14/11)”.
 
Hàng trăm người đi bộ hưởng ứng ngày phòng chống bệnh đái tháo đường 1
Mặc dù trời mưa nhưng hàng trăm người vẫn đi bộ hưởng ứng ngày phòng chống bệnh đái tháo đường. Ảnh Đ.H

Chương trình do Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng phối hợp với Hội người cao tuổi Đà Nẵng, sinh viên trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng tổ chức với mong muốn góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phòng ngừa căn bệnh này.

Được biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, năm 1995 thế giới có 135 triệu người đái tháo đường (ĐTĐ), chiếm 4% dân số, đến 2011 thấy đã lên 366 triệu người ĐTĐ. WHO dự kiến sẽ tăng lên 552 triệu vào năm 2030, do đó, WHO nhận định: “Thế kỷ 21 này là thế kỷ của bệnh nội tiết và chuyển hóa. Những gì đại dịch HIV/AIDS gây ra cuối thế kỷ 20 là những điều bệnh ĐTĐ sẽ gây ra trong thế kỷ 21”.

Theo số liệu điều tra bước đầu năm 2012, tại Việt Nam tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường là 5,7% và đang có xu hướng tăng nhanh. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh lý này là do thừa cân, béo phì, ít hoạt động thể lực, chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý.
 
Hàng trăm người đi bộ hưởng ứng ngày phòng chống bệnh đái tháo đường 2
Người tham gia chương trình được BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng đo huyết áp và xét nghiệm đường huyết miễn phí. Ảnh Đ.H

Bệnh đái tháo đường thường diễn tiến âm thầm qua các giai đoạn: bình thường → tiền đái tháo đường (rối loạn dung nạp glucose và rối loạn đường máu đói) → đái tháo đường. Trong giai đoạn tiền đái tháo đường, nếu chúng ta chỉnh lý chế độ ăn và chế độ vận động, gọi chung là điều chỉnh lối sống, thì có thể trở lại giai đoạn bình thường. Đây là kết luận khoa học vô cùng quan trọng của nhiều thăm dò, nghiên cứu được các chuyên gia, viện nội tiết, hãng dược phẩm nổi tiếng đã thực hiện trên cả vạn bệnh nhân trong nhiều năm qua.

Chính vì thế “luyện tập thể lực – ăn uống hợp lý” là thông điệp mà chương trình muốn gửi đến cho người tham gia cũng như là cho cộng đồng nói chung.

Người tham gia chương trình được đo huyết áp và xét nghiệm đường huyết miễn phí. Các bác sĩ sẽ trả kết quả và tư vấn thêm cho những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đái tháo đường. Chương trình mong muốn đóng góp được một phần nhỏ trong việc thay đổi tư tưởng chủ quan về bệnh cũng như gia tăng phòng ngừa bệnh đái tháo đường ở cộng đồng.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top