Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng trăm bệnh nhi vỡ òa cảm xúc với "Trung thu đỏ"

Thứ năm, 09:42 15/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet- Tối 13/9, hàng trăm bệnh nhi hiện đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã được sống trong cảm xúc tươi vui, hạnh phúc của đêm rằm “Trung thu đỏ”.


Hàng trăm bệnh nhi say sưa thưởng thức đêm Trung thu đỏ tại nơi mình điều trị. Ảnh: Đức Biên

Hàng trăm bệnh nhi say sưa thưởng thức đêm Trung thu đỏ tại nơi mình điều trị. Ảnh: Đức Biên

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, chương trình mang tên “Trung thu Đỏ” được thực hiện bởi sự phối hợp giữa CLB Hành trình Đỏ với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức.

Với mong muốn mang đến cho các bệnh nhi tiếng cười, niềm vui của tuổi thơ, thắp sáng thêm niềm hy vọng mới cho các em, những người thực hiện chương trình đã kêu gọi sự hủng hộ từ các nhà hảo tâm, tặng quà cho các em với số tiền lên tới 100 triệu đồng.


Một bé trai bày tỏ sự cảm ơn tới thành viên BTC về đêm Trung thu ý nghĩa. Ảnh: ĐB

Một bé trai bày tỏ sự cảm ơn tới thành viên BTC về đêm Trung thu ý nghĩa. Ảnh: ĐB

Ngay trong đêm hội Trung thu đỏ, hơn 400 suất quà và tiền mặt đã được trao tặng cho các gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang có con em điều trị trong viện.


Hơn 400 suất quà và tiền mặt đã được trao cho các em nhỏ trong Viện huyết học và gia đình.

Hơn 400 suất quà và tiền mặt đã được trao cho các em nhỏ trong Viện huyết học và gia đình.

Sự háo hức, thích thú và niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt các em. Em Lê Anh Tuấn (một bệnh nhân nhi của Viện) xúc động chia sẻ: “Cháu cảm thấy vui rất nhiều, và chưa được tham gia một trung thu nào lần to như hôm nay. Cháu chỉ muốn được khỏe mạnh để trở về nhà đi học tiếp với các bạn”.

Anh Đỗ Văn Dệ, Phó Chủ nhiệm CLB Hành trình Đỏ cho biết: “Trung thu Đỏ là hoạt động mà CLB mong muốn duy trì thường niên và năm nay là năm thứ 3 liên tiếp được thực hiện hướng đến các em bệnh nhân”.


Năm thứ 3 liên tiếp Trung thu đỏ đã đến các bệnh viện, mang lại niềm vui cho các em. Ảnh; ĐB

Năm thứ 3 liên tiếp Trung thu đỏ đã đến các bệnh viện, mang lại niềm vui cho các em. Ảnh; ĐB

Được biết, chương trình được triển khai từ gần 2 tháng trước. Ngoài việc vận động, kêu gọi tài trợ từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tình nguyện viên trong CLB thường tổ chức các hoạt động gây quỹ như: Bán các loại cây cảnh, khăn rằn Nam bộ, bánh mỳ, xúc xích, đồ handmade, dịch vụ tô tượng, đi xin, thu gom ve chai,…

Hành trình Đỏ được thành lập vào tháng 8/2014, sau khi chiến dịch Hành trình Đỏ (chiến dịch vận động hiến máu nhân đạo cấp quốc gia do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Quốc gia phối hợp với Bộ Y tế, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cùng các đơn vị địa phương tổ chức) kết thúc. Ngày 5/12/2014, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia ký Quyết định số 07/QĐ - VCC về việc thành lập CLB Hành trình Đỏ thuộc Mạng lưới các tổ chức tình nguyện Việt Nam. Với gần 100 TNV, CLB CLB Hành trình Đỏ thường xuyên tham gia các hoạt động về tổ chức hiến máu, tổ chức các chương trình tình nguyện tại các vùng sâu, vùng xa,…

Đức Biên

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 19 phút trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 40 phút trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 1 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 2 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 3 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Top