Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt chợ tiền tỷ xây rồi bỏ hoang

Thứ hai, 10:59 22/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt chợ tại Thanh Hóa được xây dựng bằng tiền ngân sách Nhà nước đang bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích. Trong khi đó rất nhiều chợ xuống cấp nhưng không có kinh phí sửa chữa, làm mới… Nghịch lý trên đang là bài toán nan giải.

Hàng loạt chợ tiền tỷ xây rồi bỏ hoang 1
Chợ Quảng Thạch (Quảng Xương) bị bỏ hoang nhiều năm nay.
Ảnh: Ngọc Hưng.
 
Xây chợ tiền tỷ cho xưởng may thuê?!

Thực hiện Chương trình 257 của Chính phủ về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã bãi ngang ven biển, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương là một trong những xã bãi ngang đặc biệt khó khăn, với 31% tỷ lệ hộ nghèo được thụ hưởng từ chương trình này. Chủ trương xây dựng chợ là để thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời để tạo thành một chuỗi liên kết kinh tế với khu kinh tế Nghi Sơn. Với tổng chi phí 1,6 tỷ đồng, khu chợ tọa lạc trên khu đất rộng hơn 7.400m2. Chợ được khởi công xây dựng từ năm 2008 đến cuối năm 2009 hoàn thành.

Để lôi kéo các tiểu thương vào chợ mới Quảng Thạch, chính quyền địa phương đã dành những ưu đãi nhất định như không thu phí kinh doanh, buôn bán, hỗ trợ các tiểu thương 20.000đ/ngày, nhưng chỉ được một thời gian ngắn không có người vào mua, chợ đóng cửa. Để chợ bỏ hoang không đành, tháng 7/2010 UBND xã đã cho Công ty may mặc Khoát Long thuê để kinh doanh. Việc sử dụng sai mục đích bị phản ánh nên UBND xã phải dừng việc cho thuê lại. Cũng từ đó đến nay chợ bỏ hoang vẫn chưa có cách giải quyết hợp lý để chợ tiền tỷ phải phơi nắng phơi mưa.

Ông Hoàng Công Đương, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch phân trần: “Lúc xây dựng chợ mới chúng tôi đã thăm dò ý kiến nhân dân, đưa ra Đảng bộ bàn bạc. Về quy hoạch lâu dài, chợ mới sẽ là trung tâm phát triển các nghề dịch vụ về cá. Tuy nhiên, thực tế khi sử dụng đã không được như mong muốn do có nhiều yếu tố: Chợ nằm ở vị trí còn thưa dân, lại gần với một số chợ như chợ Ghép, chợ Quảng Nham, chợ Sô Tô (xã Quảng Lợi)… Hiện tỉnh đã có chủ trương chuyển đổi mục đích chợ, giao cho địa phương tìm đối tác, chúng tôi lại tiếp tục cho Công ty may vào thuê nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương”.

Chợ “nhà nước”, chợ tư nhân cùng…  chết

Cũng như chợ Quảng Thạch, chợ Voi cũng đang nằm trong tình trạng bỏ hoang. Quay lại thời điểm xây chợ Voi, lúc đó đang thuộc huyện Quảng Xương (nay thuộc TP Thanh Hóa) nằm trên địa bàn xã Quảng Thịnh được đầu tư quy hoạch xây dựng từ năm 2008 với tổng đầu tư gần 6 tỷ đồng, diện tích gần 10.000m2 trên đất ruộng lúa của người dân, cận kề với quốc lộ 45, đến năm 2011 về cơ bản đã xong và đi vào hoạt động. Khu chợ hoành tráng gồm: Một khu nhà trung tâm chợ lớn, có mái che rộng rãi, có hệ thống tường bao quanh kiên cố, có khu nhà vệ sinh, có cổng chính, cổng phụ  ra vào chợ… Dự tính khi chợ Voi đi vào hoạt động, phát triển thì sẽ đầu tư hệ thống điện nước là hoàn thiện. Thế nhưng từ khi hoàn thành đến nay chợ gần như bỏ hoang, bởi tình trạng họp chợ thất thường, không phát huy được hiệu quả.

Tìm hiểu qua các hộ tiểu thương được biết, chợ Voi họp các phiên nhất định trong tuần, mỗi tháng họp 9 phiên. Thời gian còn lại thì bỏ không. Vì không có người trực tiếp trông coi, nên những ngày chợ không họp thì gia súc, gia cầm của người dân lại vào phóng uế bừa bãi. Tối đến thì trở thành bãi đỗ xe buýt, xe vận tải.

Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do các cơ quan chức năng đã không khảo sát tốt địa điểm xây chợ. Mặt khác, đa phần tiểu thương và bà con nhân dân đều không chịu vào trong chợ mới để kinh doanh buôn bán. Cách chợ mới xây khoảng mấy trăm mét có chợ cóc đã từ lâu họp ngay trên cầu Voi. Nghịch lý đó đang tạo nên tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông, khi người mua, kẻ bán trực tiếp bên ngoài, thậm chí tràn ra lề quốc lộ.

Không chỉ “chợ Nhà nước”, chợ của doanh nghiệp bỏ vốn ra xây dựng cũng đang rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Điển hình như chợ Già (xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa) được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Việt Hung thuê 5.155m2 đất 50 năm để xây dựng chợ Già mới. Tổng kinh phí đầu tư hơn 14 tỷ đồng nhưng đã hơn một năm kể từ ngày khánh thành, chợ vẫn chưa thể hoạt động bởi các hộ tiểu thương không chịu vào bán hàng. Nguyên do là trước kia  mức phí của chợ cũ chỉ có 25.000đ/tháng, nay chợ mới mức phí phải đóng của mỗi hộ kinh doanh lên tới 150.000 - 200.000đ/tháng. Hơn 200 tiểu thương đặt cọc tiền thuê và đăng ký thuê địa điểm chợ Già mới sau khi cân nhắc lại đã ồ ạt tới rút tiền đặt cọc về.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Thanh Hóa có 440 chợ. Ngoại trừ một số chợ trung tâm huyện, thị xã, thành phố được quan tâm đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo trong thời gian qua với số vốn khá lớn, đại đa số các chợ xã, phường kinh phí đầu tư xây dựng thấp, diện tích nhỏ, thậm chí có chợ chỉ là những bãi đất trống... thiếu thốn mọi bề. Trong khi rất nhiều chợ đầu tư tiền tỷ rồi bỏ hoang lãng phí lại có những chợ tồi tàn, xuống cấp nghiêm trọng không có tiền để sửa sang, nâng cấp. Nghịch lý này đã thể hiện rõ sự yếu kém trong khâu quản lý, rà soát và đánh giá hiệu quả của các công trình phục vụ dân sinh từ nguồn vốn của Nhà nước.
 
Dự kiến đến năm 2020, Thanh Hoá sẽ xây dựng mới 255 chợ, di dời 39 chợ, nâng cấp 29 chợ, cải tạo và sửa chữa 193 chợ với tổng vốn đầu tư là hơn 686 tỷ đồng. Thế nhưng, theo báo cáo của Sở Công Thương Thanh Hóa, hiện còn có tới 42 chợ đang hoạt động kém hiệu quả, thậm chí không hoạt động. Đáng kể như: Chợ Tam Thanh (huyện Quan Sơn), chợ Nam Động (huyện Quan Hóa), chợ Đồng Thịnh, chợ Cao Ngọc (huyện Ngọc Lặc)…

Ngọc Hưng

lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top