Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng không, tàu xe chạy hết công suất vẫn khó đáp ứng nhu cầu dịp lễ 30/4 – 1/5

Chủ nhật, 10:28 25/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Dịp lễ 30/4 - 1/5, các hãng hàng không, đường sắt, xe khách đều thực hiện tăng chuyến đến mức tối đa, tuy nhiên vẫn khó đáp ứng được số lượng người dân có nhu cầu đi lại tăng đột biến.

Càng sát dịp 30/4 – 1/5, lượng người liên hệ đặt vé máy bay, tàu hỏa càng không có dấu hiệu giảm. Các hãng hàng không quen thuộc như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways đồng loạt thông báo sẽ tăng số lượng chuyến bay để đáp ứng nhu cầu của toàn bộ hành khách. Hệ thống đường sắt và xe khách cũng phải tăng tải do lượng khách tăng chóng mặt.

Hàng không, tàu xe chạy hết công suất vẫn khó đáp ứng nhu cầu dịp lễ 30/4 – 1/5 - Ảnh 2.

Hàng loạt các chuyến bay giá cao nhưng vẫn cháy vé.

Vietnam Airlines cùng với 2 hãng hàng không còn lại thuộc VNA Group là Pacific Airlines và VASCO đã 3 lần thông báo tăng tải phục vụ cho dịp lễ 30/4 – 1/5. Cụ thể, trong thông báo lần thứ nhất, VNA Group quyết định từ ngày 28/3 sẽ bổ sung thêm từ 280 đến 400 chuyến bay trong một tuần trên gần 30 tuyến bay nội địa, tương đương với 56.000 đến 80.000 chỗ ngồi. Trong thông báo lần 2, Vietnam Airlines và VASCO cung ứng gần 2.100 chuyến bay, còn Pacific Airlines tăng thêm gần 90 nghìn ghế. VNA Group tiếp tục tăng thêm 117.000 chỗ ngồi trong 6 ngày từ 28/4 đến 3/5 với thông báo lần thứ 3. Với quyết định này, VNA Group đã nâng tổng số chuyến bay trong 6 ngày lên gần 3.200 chuyến bay.

Tương tự, Bamboo Airways và Vietjet Air cũng thông báo tăng chuyến với những đường bay du lịch. Vietjet Air còn thêm 5 đường bay mới: Phú Quốc – Thanh Hóa/ Vinh/ Đà Nẵng/ Đà Lạt/ Nha Trang. Những chuyến bay được bổ sung chủ yếu thuộc các tuyến bay giữa các thành phố lớn hoặc những điểm du lịch nổi tiếng.

Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, không chỉ có các hãng hàng không, đường sắt và đường bộ cũng phải thực hiện tăng chuyến để phục vụ hành khách. Bên cạnh những đoàn tàu hiện tại đang khai thác, các nhà ga phải điều động thêm hành chục đoàn tàu chạy tăng cường trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Cụ thể, trong các ngày từ 19/4 đến 3/5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức thêm 55 đoàn tàu chạy tăng cường bao gồm 32 đoàn tàu ở khu vực phía Bắc và 23 đoàn tàu ở khu vực phía Nam. Những tuyến đường được bổ sung đoàn tàu tăng cường thường là các tuyến di chuyển có lượng tiêu thụ vé nhiều nhất như Hà Nội – Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng,...

Thời gian gần đây, xe khách không còn được ưa chuộng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chưa hoàn toàn chấm dứt, người dân e ngại đến những nơi đông người nên sức cạnh tranh kém hơn hình thức xe hợp đồng, xe dù nhưng lượng hành khách dịp lễ 30/4 – 1/5 vẫn tăng 200 – 250% so với thường ngày. Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm được dự định tăng cường thêm 500 lượt xe. Các chặng được bổ sung lượt xe chủ yếu đi các tỉnh Thái Bình, Nghệ An, thành phố Hải Phòng…

Hàng không, tàu xe chạy hết công suất vẫn khó đáp ứng nhu cầu dịp lễ 30/4 – 1/5 - Ảnh 3.

Sinh viên hối hả đi mua balo đựng hành lý để chuẩn bị về quê nghỉ lễ cùng gia đình, người thân.

Tuy đã ra thông báo và thực hiện nhiều kế hoạch tăng tải, nhưng các hãng hàng không, đường sắt và bến xe vẫn phải "phát hoảng" vì dù giá vé đắt hơn bình thường, lượng hành khách vẫn tiếp tục tăng cao, thậm chí đã có những chặng di chuyển "cháy vé". Chặng Hà Nội – Phú Quốc là một trong những tuyến bay nhiều hành khách nhất. Với chặng bay từ Hà Nội đi Phú Quốc ngày 30/4, Vietjet Air đã triển khai 13 chuyến. Tính đến hiện tại, chuyến vé giá rẻ đã hết vé, chỉ còn các chuyến vé máy bay có giá vé gần 2 triệu đồng đối với hạng phổ thông. 

Sau thời gian ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đây là cơ hội để người dân có thể tận hưởng, giải trí bên gia đình, bạn bè. Do đó, bên cạnh việc xử lý vấn đề nhu cầu đi lại tăng cao, các sân bay, nhà ga, bến xe vẫn thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn, đồng thời bố trí nhân lực hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo y tế.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top