Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng hóa ngập chợ, tiểu thương dài cổ chờ người mua

Thứ bảy, 11:15 30/12/2023 | Xã hội

GĐXH - Nhiều chợ truyền thống tại Nghệ An đã bắt đầu tấp nập bày bán hàng hóa Tết nhưng người mua thì còn chần chừ chưa vội sắm.

Hàng hóa 'sung', sức mua yếu

Gần trưa thứ sáu (29/12), chúng tôi có mặt tại chợ Vinh (TP. Vinh, Nghệ An) chuyên bán sỉ các loại mứt bánh kẹo, đồ khô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Các tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, Thanh Hóa hay các chợ huyện... đều lên đây lấy hàng về bán. Mọi năm vào thời điểm này, chợ sỉ bán các loại thực phẩm, mứt bánh kẹo tết đã rộn ràng.

Hàng hóa ngập chợ, chờ người mua - Ảnh 1.

Mặt hàng bánh kẹo Tết được nhiều người tìm mua nhất

"Năm nào cũng vậy, cứ Tết tây xong mới bán mạnh hàng cho Tết ta. Nhưng năm nay thấy chợ ế hơn, dù hàng hóa đã về nhiều. Nhưng, tôi lại nghĩ mình bán hàng cho người dân trong tỉnh và một số tỉnh lân cận dùng tết, sức mua có thể giảm nhưng không thể không ăn…" - bà Nguyễn Thị Mai chủ cửa hàng bánh kẹo sỉ ở chợ Vinh nói.

Kẻ mua người bán từ các tỉnh đổ về chợ Vinh mua, đóng hàng, chở hàng bắt đầu đông hơn. Chị Hạnh, chủ sạp hàng bánh kẹo nói: "Mua sỉ lẻ gì cũng bán hết, miễn có người mua. Mọi năm giờ này mỗi ngày đã bán được cả tạ mứt, bánh kẹo, nay cả ngày bán được 2-3 kg là vui lắm rồi. Người mua chưa chuẩn bị mua hàng Tết, nhưng người bán như bọn chị bắt buộc phải chuẩn bị hàng dồi dào để bán Tết. Cả năm trông chờ chỉ có mùa Tết".

Hàng hóa ngập chợ, chờ người mua - Ảnh 2.

Hàng hóa tràn ngập siêu thị.

Tại quầy đồ khô, bà Trần Thị Thành có 20 năm gắn bó với chợ Vinh, nói tết hay ngày thường thì hàng hóa vẫn ngập chợ, nhưng người mua chẳng có bao nhiêu.

Bà Thành cho biết: "Hiện tại chúng tôi đang giao hàng cho tuyến huyện, chứ thị trường TP.Vinh vẫn chưa bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm nên khách đến chợ không đông. Tình hình hiện nay đúng là khá vắng. Các tiểu thương như chúng tôi rất lo lắng vì dự đoán kinh tế khó khăn, sức mua dịp Tết chưa biết như thế nào".

Bà Thành vẫn lạc quan cho rằng, hết Tết tây, chợ bán hàng cho Tết ta hy vọng khởi động nhộn nhịp hơn. Bây giờ cứ phải chuẩn bị để chờ sẵn, để bán Tết.

Nguồn hàng Tết lên tới trên 10.000 tỉ đồng

Theo Sở Công Thương Nghệ An, hiện nay, các nhà phân phối hàng hóa và các chợ trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết và cam kết nguồn cung luôn dồi dào, giá bán các mặt hàng thiết yếu vẫn sẽ ổn định vào dịp Tết với tổng lượng hàng hóa dự trữ ước đạt trên 10.000 tỉ đồng.

Nghệ An đang đẩy mạnh kết nối với các tỉnh, thành phố để bảo đảm nguồn cung ổn định hàng hóa thực phẩm cho người tiêu dùng vào dịp cuối năm. Bên cạnh đó, Nghệ An cũng có kế hoạch triển khai nhiều điểm giới thiệu và bán sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm OCOP.

Hàng hóa ngập chợ, chờ người mua - Ảnh 3.

Nguồn hàng Tết ở Nghệ An lên tới trên 10.000 tỉ đồng

Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An Phạm Văn Hóa cho biết, ngành Công Thương đã kết nối với nhiều địa phương khác để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, nhất là những đơn vị nằm trong chuỗi cung hàng hóa cho tỉnh. Sở đã làm việc với các doanh nghiệp, đa số đã có những cam kết giữ giá bình ổn trong tháng tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán.

Theo đại diện Sở Công Thương Nghệ An, nguồn hàng cung ứng phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh 3 tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Cụ thể: hơn 75 tấn gạo, hơn 19,4 tấn thịt lợn; hơn 11,4 tấn thịt bò; 13,5 tấn thịt gia cầm; 63,7 tấn rau, củ, quả;13,6 tấn thủy, hải sản; hơn 10 tấn thực phẩm chế biến; 15,2 tấn hoa quả; 3,3 tấn bánh, mứt, kẹo; gần 6,8 triệu lít dầu ăn; hơn 292 triệu lít bia, rượu, nước giải khát…

Riêng đối với mặt hàng xăng dầu, theo báo cáo của các nhà cung cấp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh, các thương đã chủ động có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán 2024.

Trong quý I/2024, các thương nhân có kế hoạch dự trữ khoảng 210.000 m3, trong đó các thương nhân đầu mối gồm Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh khoảng 25.000 m3 và các thương nhân phân phối như Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Đô Lương 4.200 m3, Công ty CP Hàng Hải Phúc An khoảng 3.630 m3, Công ty TNHH Lưu Nga 1.505 m3...

Bán hàng tại chợ Vinh gần 30 năm nay chưa năm nào càng giáp Tết Nguyên đán càng buồn như năm nayBán hàng tại chợ Vinh gần 30 năm nay chưa năm nào càng giáp Tết Nguyên đán càng buồn như năm nay

GĐXH - Dù đang là mùa mua sắm cuối năm, các khu chợ truyền thống ở Nghệ An rơi vào cảnh đìu hiu, người bán nhiều hơn người mua. Nhiều tiểu thương tại các chợ đang tính đến phương án đóng cửa, chuyển nghề.

Hoàng Trinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 14 phút trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 2 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 3 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 4 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 7 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Top