Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với Đại sứ và lãnh đạo 2 tập đoàn Hàn Quốc

Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với Đại sứ và lãnh đạo 2 tập đoàn Hàn Quốc

Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay Việt Nam đang xây dựng hướng dẫn giảm thời gian cách ly xuống 7 ngày với người tiêm đủ liều vaccine COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh Việt Nam.

5 giải pháp giúp "xứ Kim Chi" điều chỉnh thành công mất cân bằng giới tính khi sinh và bài học cho Việt Nam

5 giải pháp giúp "xứ Kim Chi" điều chỉnh thành công mất cân bằng giới tính khi sinh và bài học cho Việt Nam

Dân số và phát triển

GiadinhNet - TS Tạ Hương lưu ý do tính chất phức tạp và lâu dài của vấn đề nên để giải quyết vấn nạn mất cân bằng giới tính khi sinh, Việt Nam cần thực hiện các bước đi thích hợp, không nóng vội.

Cục Hàng không lên kế hoạch nối lại đường bay quốc tế đi Nhật Bản, Hàn Quốc

Cục Hàng không lên kế hoạch nối lại đường bay quốc tế đi Nhật Bản, Hàn Quốc

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Cục hàng không Việt Nam đã lên kế hoạch báo cáo Bộ GTVT, Chính phủ cho mở lại đường bay thương mại đi Nhật Bản và Hàn Quốc từ 15/9 tới đây.

Hải Phòng khoanh vùng những trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm người Hàn Quốc

Hải Phòng khoanh vùng những trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm người Hàn Quốc

Y tế

GiadinhNet - Liên quan chuyên gia người Hàn Quốc bị phát hiện nghi nhiễm COVID-19 khi bay từ Việt Nam sang, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đã tiến hành rà soát, khoanh vùng, cách ly các trường hợp từng tiếp xúc gần.

Vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà cháy: Bé 4 tuổi tử vong tại bệnh viện

Vụ 4 mẹ con thương vong trong căn nhà cháy: Bé 4 tuổi tử vong tại bệnh viện

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa mẹ con chị H. đi cấp cứu, nhưng do bỏng quá nặng nên cháu V.L.M.P. (4 tuổi) đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ bé 18 tháng tuổi bị mẹ sát hại: Bà nội đau xót kể về người con dâu "bất trị"

Vụ bé 18 tháng tuổi bị mẹ sát hại: Bà nội đau xót kể về người con dâu "bất trị"

Pháp luật

GiadinhNet - "Sao nó lại tàn nhẫn như vậy, hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Tại sao nó lại ra tay sát hại chính đứa con của mình dứt ruột đẻ ra..." - bà Hoa đau xót nói về người con dâu của mình.

Cuộc sống biệt lập của người mẹ sát hại con 18 tháng tuổi ở Hà Tĩnh

Cuộc sống biệt lập của người mẹ sát hại con 18 tháng tuổi ở Hà Tĩnh

Pháp luật

GiadinhNet - Người mẹ đang tâm sát hại chính con đẻ mới 18 tháng tuổi của mình ở Hà Tĩnh được người dân địa phương mô tả khá tiêu cực.

Vụ bé 18 tháng tuổi chết trong phòng ngủ: Người mẹ đập đầu con vào tường dẫn đến tử vong

Vụ bé 18 tháng tuổi chết trong phòng ngủ: Người mẹ đập đầu con vào tường dẫn đến tử vong

Pháp luật

GiadinhNet - Vì bực tức chuyện gia đình, N.T.H. (SN 1990, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã nhẫn tâm đánh con trai là cháu Đ.K. (18 tháng tuổi) tử vong trong phòng ngủ.

Số người chết vượt xa Trung Quốc, Italy "sốc" khi ca nhiễm mới tăng thêm gần 6.000, hơn 620 người tử vong sau 1 đêm

Số người chết vượt xa Trung Quốc, Italy "sốc" khi ca nhiễm mới tăng thêm gần 6.000, hơn 620 người tử vong sau 1 đêm

Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (21/3), Itlay ghi nhận thêm 5.986 người nhiễm mới và 627 người chết vì COVID-19 sau 1 đêm. Tổng số người tử vong ở Italy đã vượt xa Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp Đại sứ Hàn Quốc, cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp Đại sứ Hàn Quốc, cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng chống COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trân trọng cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã ủng hộ 500.000 USD giúp Việt Nam phòng chống dịch COVID-19.

Italy trải qua ngày "sóng gió" khi thêm gần 3.500 ca mới, 2 thứ trưởng mắc COVID-19, gần 200 người tử vong

Italy trải qua ngày "sóng gió" khi thêm gần 3.500 ca mới, 2 thứ trưởng mắc COVID-19, gần 200 người tử vong

Y tế

GiadinhNet - Số người mắc COVID-19 và tử vong vì căn bệnh này không ngừng tăng lên ở Italy. Tính đến 8h30 sáng 15/3, cả nước Ý có thêm 3.497 người mắc, 175 người tử vong.

Sự chủ quan khiến châu Âu thành "trung tâm" của đại dịch; Italy mất thêm 250 người, tăng 2.547 ca mắc chỉ sau 1 ngày

Sự chủ quan khiến châu Âu thành "trung tâm" của đại dịch; Italy mất thêm 250 người, tăng 2.547 ca mắc chỉ sau 1 ngày

Bốn phương

GiadinhNet - Italy đang rơi vào tình trạng không kiểm soát được dịch bệnh khi ca mắc bệnh tăng thêm 2.547 người, 250 người tử vong sau 24 giờ, nâng tổng số người mắc lên 17.660 và 1.266 người chết vì COVID-19.

Italy tăng thêm hơn 2.300 ca nhiễm COVID-19, thêm gần 200 người chết, tỷ lệ tử vong cao hơn Trung Quốc và toàn cầu

Italy tăng thêm hơn 2.300 ca nhiễm COVID-19, thêm gần 200 người chết, tỷ lệ tử vong cao hơn Trung Quốc và toàn cầu

Y tế

GiadinhNet - Ngày thứ 3 sau lệnh phong toả toàn quốc, Italy ghi nhận con số mắc bệnh và tử vong tăng đột ngột. Tính đến 8h00 sáng nay 12/3, Italy có 2.313 người mắc, 196 người tử vong vì COVID-19.

COVID-19 lan nhanh ra 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 119.000 người mắc và 4.270 ca tử vong

COVID-19 lan nhanh ra 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 119.000 người mắc và 4.270 ca tử vong

Y tế

GiadinhNet - Tính đến 7h30 sáng nay, ngày 11/3/2020 (giờ Việt Nam), thế giới đã có 118.909 người mắc bệnh, 4.270 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19. Dịch lan nhanh ra 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, các nước Italy, Iran, Đức, Pháp số người nhiễm tiếp tục tăng mạnh.

Dịch ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, 4.025 người tử vong, WHO cảnh báo nguy cơ COVID-19 thành đại dịch

Dịch ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, 4.025 người tử vong, WHO cảnh báo nguy cơ COVID-19 thành đại dịch

Y tế

GiadinhNet - Tính đến 7h30 sáng nay (10/3), thế giới có 114.299 người mắc, 4.025 người tử vong, dịch COVID-19 ghi nhận tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố nguy cơ trở thành đại dịch đang ngày càng hiện hữu.

Nhóm phụ nữ có tỉ lệ nhiễm bệnh COVID-19 cao bất thường

Nhóm phụ nữ có tỉ lệ nhiễm bệnh COVID-19 cao bất thường

Bốn phương

GiadinhNet - Tỉ lệ nhiễm bệnh COVID-19 ở phụ nữ ngoài độ tuổi 20 đang cao bất thường tại Hàn Quốc. Bởi hầu hết ở các nước, bệnh nhân chủ yếu là nam giới, ngoài 50 tuổi.

Sau một đêm, thế giới xấp xỉ 110.000 người mắc, hơn 3.800 người tử vong, dịch COVID có mặt tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ

Sau một đêm, thế giới xấp xỉ 110.000 người mắc, hơn 3.800 người tử vong, dịch COVID có mặt tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ

Y tế

GiadinhNet - Tính đến 7h30 sáng nay (9/3), thế giới có 109.967 người nhiễm, 3.827 người tử vong vì COVID-19. Các nước Đức, Pháp, Ý, Iran, Mỹ... tiếp tục chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc và tử vong vì căn bệnh này. Dịch bệnh hiện đã có mặt tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Top