Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai vợ chồng trộm cắp tiền tỷ, mua nhà sắm xe

Thứ ba, 07:00 18/01/2022 | Pháp luật

Chi điều khiển xe máy chở chồng đến gần xe ô tô và thấy trong xe có hai người đàn ông đang ngủ ở hàng ghế trước, cửa sau xe mở hé nên bảo chồng: “Trong xe có người đang ngủ và cửa xe mở. Để em xem có đồ gì không rồi lấy trộm”. Sau đó, Chi đã lấy trộm được ví da và hai cặp da màu đen bên trong có tiền VN và USD trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Ngày 17/1, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vợ chồng bị cáo Lê Thị Linh Chi (SN 1968) và Nguyễn Minh Vũ (SN 1977), trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội bị truy tố về tội trộm cắp tài sản, theo quy định tại Điều 173 BLHS.

Trước khi gây ra vụ án này, Vũ từng bị UBND TP Hà Nội quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục. Sau đó, Vũ bị bắt đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 3 thành phố Hà Nội. Ngoài ra, Vũ có hai tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa (năm 1994) và tội cướp tài sản của công dân (năm 1996).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, vợ chồng Chi và Vũ không có việc làm ổn định. Khoảng 0h30 ngày 2/5/2021, Chi lái xe máy chở chồng đi ăn đêm theo hướng đường Nguyễn Chí Thanh đến phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội). Tới đoạn đường ở đầu ngõ 99, phố Nguyễn Chí Thanh, vợ chồng Chi-Vũ nhìn thấy chiếc ô tô Toyota Prado đang đỗ sát lề đường bên phải cùng chiều, bên trong xe đèn bật sáng.

Hai vợ chồng trộm cắp tiền tỷ, mua nhà sắm xe  - Ảnh 1.

Vợ chồng bị cáo Chi và Vũ tại phiên toà.

Chi điều khiển xe máy đến gần chiếc ô tô, thấy trong xe có hai người đàn ông đang ngủ ở hàng ghế trước, cửa sau xe mở hé nên bảo chồng: “Trong xe có người đang ngủ và cửa xe mở. Để em xem có đồ gì không rồi lấy trộm”.

Vũ đồng ý và ngồi đợi ở xe máy. Chi đi bộ đến chỗ xe ô tô trên lấy trộm ví da và hai cặp da màu đen để ở ghế sau.

Sau đó, vợ chồng Chi-Vũ đi xe máy về khu tập thể Thành Công, Hà Nội lục tìm trong hai chiếc cặp xách và ví da thấy có tiền, USD, iPad và một số giấy tờ khác.

Vợ chồng Chi-Vũ bàn nhau phi tang hai chiếc cặp xách, ví da và iPad tại khu vực trước cổng khu ký túc xá Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Sáng hôm sau, chị Ngô Thị Hải Yến, là nhân viên dọn vệ sinh tại khu vực này đã phát hiện hai chiếc cặp xách màu đen, bên trong đó có 40 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Chị Yến đã mang tài sản trên về nhà với mục đích sẽ trả lại cho người bị mất. Nhưng sau đó, số tiền trên đã được chị Yến giao nộp cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Về phía vợ chồng Chi-Vũ, ngày 5/5/2021, cả hai mang 4.100 USD đến cửa hàng vàng bán được hơn 96 triệu đồng. Có tiền, vợ chồng Chi mua chiếc xe máy Honda Wave giá 29 triệu đồng để tặng em trai Vũ.

Ngày 8/5/2021, Vũ và Chi đặt cọc tiền để mua căn hộ trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội. Số tiền còn lại, cả hai sử dụng để tiêu xài cá nhân. Cũng trong ngày 8/5/2021, vợ chồng Chi-Vũ đã bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, nạn nhân là ông Phạm Gia T (SN 1965, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) trình bày, đêm 2/5/2021, ông điều khiển xe ô tô cùng anh Phạm Hữu Q (SN 1976, ở quận Đống Đa, Hà Nội) đi từ Nam Định về Hà Nội.

Về đến đầu ngõ Nguyễn Chí Thanh, do buồn ngủ nên ông T đã dừng xe để ngủ và quên không khóa cửa xe. Khi nghe có tiếng động ở cửa sau xe ô tô, ông tỉnh dậy kiểm tra thì phát hiện bị mất 1 chiếc ví Hermes màu vàng.

Theo lời khai của anh Q, tài sản anh bị mất gồm một chiếc cặp da màu đen nhãn hiệu Hermes bên trong có 40 triệu đồng và 45.000 USD, ví da cùng nhiều giấy tờ khác.

Kết luận giám định xác định, tổng giá trị tài sản bị hai nạn nhân bị mất trộm là gần 1,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài sản và trao trả lại cho các nạn nhân. Họ không yêu cầu bồi thường dân sự và có đơn đề nghị giảm án cho vợ chồng Chi-Vũ.

Tại phiên toà, vợ chồng bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của hai bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chi 10 năm tù và bị cáo Vũ 9 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, do nạn nhân không yêu cầu bồi thường nên HĐXX không xem xét.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top