Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Thủ khoa khối A toàn quốc từng bỏ cơ hội vào trường chuyên để học ở "trường làng"

Thứ ba, 13:15 27/07/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Từng có cơ hội trúng tuyển vào một trong những trường nằm trong tốp đầu của thành phố Hải Phòng song nam sinh Trần Cao Sơn vẫn quyết định học ở trường THPT Hùng Thắng (Tiên Lãng) vì gần nhà. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, chàng trai đất Tiên Lãng đã trở thành thủ khoa khối A toàn quốc với số điểm xuất sắc 29,55 điểm.

Ngay khi có thông tin một thí sinh ở Hải Phòng đoạt thủ khoa khối A toàn quốc với điểm thi xuất sắc 29,55 điểm, danh tính của thủ khoa này nhanh chóng được dân mạng sôi sục tìm kiếm. 

Hải Phòng: Thủ khoa khối A toàn quốc từng bỏ cơ hội vào trường chuyên để học ở trường làng - Ảnh 1.

Ít ai ngờ rằng thủ khoa khối A toàn quốc 2021 chỉ học ở "trường làng"

Trong chốc lát, thông tin về chàng trai đỗ thủ khoa khối A được cập nhật khiến nhiều người thán phục, ngỡ ngàng vì nam sinh này không học ở trường chuyên, lớp chọn nào. 

Nam sinh tên Trần Cao Sơn, lớp 12A1, trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Nhà có 2 anh em và Sơn là lớn. Nhà Sơn ở xã Vinh Quang, xã tận cùng của huyện Tiên Lãng và khó khăn nhất nhì thành phố Cảng. Suốt 12 năm theo học "trường làng", Sơn không tham gia các lò luyện thi mà chỉ học trên lớp và ôn thi theo chương trình của nhà trường và chủ yếu tự học.

Hải Phòng: Thủ khoa khối A toàn quốc từng bỏ cơ hội vào trường chuyên để học ở trường làng - Ảnh 2.

Biết phóng viên tới tìm hiểu câu chuyện về mình, Sơn từ tốn cười đáp: "Cả đêm đó em không dám ngủ chờ tới giờ truy cập tra cứu điểm thi. Sau nhiều lần cố gắng tra cứu vì nghẽn mạng, em cũng vào được hệ thống xem điểm và bất ngờ khi mình đạt điểm cao nhất toàn quốc khối A với tổng điểm 29.55 điểm. Em thích nhất là môn Toán và môn Vật lý".

Trần Cao Sơn chia sẻ thêm: "Năm lớp 9, em đạt giải Nhất cấp thành phố môn thực hành Vật lý và có cơ hội được tuyển vào một trong những trường nằm trong tốp đầu của thành phố Hải Phòng nhưng vẫn quyết định chọn trường THPT Hùng Thắng để gần nhà. Trước khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, em đăng  ký vài khóa học online để có điều kiện trao đổi với các bạn trên mạng về kỹ năng, kinh nghiệm làm bài. Em cũng thường xuyên liên hệ, học hỏi từ các anh chị khóa trước". 

Nói về bí quyết học tập của bản thân, Sơn khiêm tốn nói: "Đầu tiên em học các lý thuyết dễ trong sách giáo khoa trước, sau đó làm thêm các chuyên đề, nâng dần độ khó lên, làm thật nhiều câu dễ để không bị sai, mất điểm. Những câu khó em làm nhiều hơn nhưng chủ yếu lấy phản xạ, ý tưởng là chính", Sơn nói.

Hải Phòng: Thủ khoa khối A toàn quốc từng bỏ cơ hội vào trường chuyên để học ở trường làng - Ảnh 3.

Anh Trần Cao Soàn - bố của thủ khoa Trần Cao Sơn chia sẻ quá trình học tập của con mình

Tự hào vì có cậu con trai học giỏi, đạt thủ khoa khối A toàn quốc 2021, anh Trần Cao Soàn - bố của thủ khoa Trần Cao Sơn chia sẻ: "Dù bố mẹ làm giáo viên nhưng thú thực chúng tôi không hỗ trợ được con nhiều. Lên cấp 3, cháu chủ yếu học ở trường THPT Hùng Thắng với thầy cô trên lớp. Sơn được cái rất chủ động việc học từ học hỏi anh chị khóa trên đến tìm tòi học trên mạng và cũng không ôn thi lò luyện nào. Chúng tôi chỉ định hướng, động viên con được thôi".

Đánh giá về cậu học sinh trường mình, thầy giáo Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng trường THPT Hùng Thắng tự hào nói: "Dù điều kiện học tập còn khó khăn nhưng Sơn có tinh thần tự rèn luyện rất cao, tư chất rất tốt; gia đình cũng luôn tạo điều kiện để Sơn phát huy được những sở trường của bản thân. Trong các năm học, Sơn đều là học sinh toàn diện và xuất sắc. Năm học 2018-2019, em đạt giải 3 môn giải Toán bằng Tiếng Anh cấp thành phố. Năm học 2019-2020, Sơn đạt giải Nhất môn Khoa học tự nhiên cấp thành phố và năm 2020-2021, đạt giải Nhất môn Vật lý cấp thành phố". 

Với số điểm gần như tuyệt đối, Sơn có nguyện vọng trúng tuyển vào lớp IT1, Khoa Khoa học máy tính, Đại học Bách Khoa Hà Nội và ước mong đỗ tiếp vào lớp tài năng của khoa.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, ngành giáo dục Hải Phòng có thí sinh đỗ thủ khoa khối A toàn quốc với số điểm gần như tuyệt đối. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, thí sinh Nguyễn Trung Hải, trường Chuyên Trần Phú đã đỗ thủ khoa khối A toàn quốc với 29,75 điểm cùng với 1 thí sinh đến từ Thái Bình. Cả 2 bạn đều đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

M.Lý - Tuệ Anh

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 33 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top