Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng thi THPT quốc gia: Thí sinh phấn khởi vì điểm thi đi lại thuận lợi

Thứ hai, 14:05 25/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Khác với mọi năm, kỳ thi THPT quốc gia tại Hải Phòng năm nay được tổ chức tại 42 điểm thi (các trường THPT công lập) tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ tử đến điểm thi an toàn, đỡ vất vả. Vào sáng nay (25/6), các thí sinh bước vào bài thi đầu tiên với môn Ngữ văn.

Năm nay, Hải Phòng có hơn 20.000 ngàn thí sinh đăng kí dự thi THPT quốc gia. Trong số 20.101 thí sinh đăng ký dự thi, có 17.914 thí sinh THPT chiếm 89,12%, 1.411 thí sinh GDTX chiếm 7,02% và 776 thí sinh tự do (đã tốt nghiệp: 671 thí sinh, chưa tốt nghiệp: 105 thí sinh) chiếm 3,86%; số thí sinh chỉ đăng ký thi tốt nghiệp: 6.222 chiếm 30,95%; số thí sinh thi tốt nghiệp và đăng ký xét tuyển: 13.280 chiếm 66,07%.

Đến chiều 24/6, 19.962 / 20.101 thí sinh đã có mặt tại địa điểm thi để làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 99,31%. Có 139 thí sinh đã không đến làm thủ tục dự thi.

Theo đó, Ban chỉ đạo thi thành phố đã bố trí 42 địa điểm thi tại các điểm trường THPT công lập diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/6.


Điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn

Điểm thi THPT Trần Nguyên Hãn

Vào sáng nay (26/6), các thí sinh đã bước vào phần thi đầu tiên với môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút.

Theo ghi nhận của phóng viên GĐ&XH vào sáng nay, tại các địa điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường và sinh viên tình nguyện đã có mặt từ sớm, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhắc nhở phụ huynh đưa đón con vào khu vực an toàn.


Lực lượng hỗ trợ các thí sinh trong những ngày thi nhằm đảm bảo an toàn tối đa

Lực lượng hỗ trợ các thí sinh trong những ngày thi nhằm đảm bảo an toàn tối đa

Nhờ địa điểm thi bố trí tại địa phương nên việc đi lại và nghỉ ngơi của các sĩ tử rất thuận lợi, khác hẳn so với mọi năm.

Em Trần Thị Hoàn, lớp 12 A1, thi tại trường THPT An Dương chia sẻ: “Em học thiên về môn Anh, em thấy năm nay kiến thức khó, phải ôn tập nhiều. Nhưng tổ chức thi như này rất thuận lợi, hoàn không phải đi xa, không phải tìm trường, tâm lý rất thoải mái. Lớp em có 50 học sinh, 9 bạn đăng kí thi xã hội còn lại thi tự nhiên”.


Phụ huynh đưa con đến các điểm thi từ rất sớm

Phụ huynh đưa con đến các điểm thi từ rất sớm

Đối với phụ huynh cũng không kém phần lo lắng, hồi hộp thay cho con, tuy nhiên với phương án về địa điểm tổ chức thi như năm nay, chị Mai Thị Tươi ở Đại Bản - An Dương cảm thấy đỡ vất vả hơn: “Hai mẹ con tôi dậy từ sớm, 6h sáng có mặt tại trường thi THPT An Dương. Mặc dù nhà cách trường thi 20 km nhưng tôi và cháu thấy rất thoải mái vì không phải mất thời gian tìm trường vì đều cùng huyện. Hôm nay thời tiết mát mẻ các cháu đi thi đỡ mệt, làm bài tốt hơn”.

Cùng suy nghĩ với chị Tươi, chị Hoàng Thị Thùy ở xã An Hồng - An Dương cho biết: “Gần đây tổ chức thi lồng ghép tốt nghiệp với Đại học như này đỡ tốn kém, các cháu và phụ huynh đỡ đi lại nhiều vất vả. Trường thi gần, ngay trên địa bàn huyện nên các cháu sẽ thoải mái, tự tin hơn còn các phụ huynh thì yên tâm hơn”.


Thí sinh hài lòng với phần thi môn Ngữ văn sáng nay

Thí sinh hài lòng với phần thi môn Ngữ văn sáng nay

Kết thúc 120’ làm bài, các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thoải mái. Khi được hỏi, các em đều trả lời làm được bài vì trước khi đi thi các em đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức, ôn luyện kĩ càng. Có nhiều em chia sẻ đề thi chủ yếu về đề tài đất nước, mang tính thời sự cao.

Trao đổi với phóng viên sau khi thi xong môn Văn tại điểm trường THPT Trần Nguyên Hãn, em Phạm Ngọc Minh Hưng (trường THPT Lê Chân) cho biết: “Đề văn năm nay khá là phân hóa học sinh, em làm bài tốt. Nhà em cách điểm thi 15 km nên bố mẹ đưa em đi thi”.

Còn em Phạm Thúy Hồng, lớp 12A9 THPT Ngô Quyền, chia sẻ: “Đề văn không khó nhưng nhiều bạn học tủ không làm được. Đề vào tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu liên hệ "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam”.

Số thí sinh đăng ký dự thi theo bài thi: Toán: 20.067; Ngữ văn: 19.753; Vật lý: 7.569; Hóa học: 7.547; Sinh học: 7.377; Lịch sử: 12.478; Địa lý: 12.273; Giáo dục công dân: 10.795; Ngoại ngữ: 18.120, trong đó: Tiếng Anh: 17.927, Tiếng Nga: 9, Tiếng Pháp: 58, Tiếng Trung: 61, Tiếng Đức: 4, Tiếng Nhật: 61.

Toàn thành phố Hải Phòng có 42 điểm thi đặt tại các quận huyện với 3.054 thành viên, trong đó có 42 điểm trưởng, 126 phó điểm trưởng, 126 thư ký, 1.714 cán bộ coi thi, 290 cán bộ giám sát, 168 trật tự viên, 365 công an, bảo vệ, y tế, nhân viên phục vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho Hội đồng sao in đề thi làm việc từ ngày 13/6/2018 theo đúng quy chế. Bố trí đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại 42 điểm thi. Phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện xây dựng các phương án đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho thí sinh và phụ huynh trong suốt quá trình tham gia dự thi. Xây dựng phương án phối hợp với các trường đại học trong việc tổ chức cho cán bộ, giảng viên tham gia vào coi thi và chấm thi.

Diễm Hằng – Minh Thư

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 3 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top